Chàng trai khoa Văn coi hoạt động xã hội là đam mê lớn nhất

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trần Văn Tân hiện là  Bí thư Chi đoàn Văn học K67, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ năng nổ trong các phong trào tại trường lớp, chàng trai năng động và nhiệt huyết này còn khiến nhiều người nể phục khi trở thành gương mặt quen thuộc trong các hoạt động tình nguyện cộng đồng của Đội máu Nhân Văn.

Trần Văn Tân sinh năm 2004, là một người yêu văn chương và nghệ thuật luôn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa ngay từ những năm tháng phổ thông. Với ước mơ có thể trở thành một người thầy giáo dạy Văn, chàng trai quê Bắc Giang đã quyết định lựa chọn ngành Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn để gắn bó và theo đuổi đam mê, sở thích của mình.

Chàng trai khoa Văn coi hoạt động xã hội là đam mê lớn nhất ảnh 1
Trần Văn Tân - chàng trai GenZ khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội luôn nhiệt huyết và năng nổ trong các hoạt động tình nguyện.

Mang theo sự nhiệt huyết và thanh xuân của tuổi trẻ, chàng trai GenZ chia sẻ về lý do trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của “mái nhà” Đội máu Nhân Văn: “Trước khi bước vào cánh cổng đại học, mình đã rất hào hứng và hy vọng có thể đóng góp sức trẻ của bản thân cho các hoạt động ở CLB hay phong trào của trường lớp. Nhưng rồi, mình nhận ra theo đuổi các hoạt động xã hội là đam mê lớn nhất của mình. Thanh xuân - tuổi trẻ - nhiệt huyết như hành trang đã đưa mình đến với gia đình “Nhà máu” và mình tin vào những điều hữu duyên ấy khi mình nhận được thông báo trở thành thành viên của đội trước tiên. Đội máu đã chọn mình và mình luôn sẵn sàng để được cống hiến.”

Chàng trai khoa Văn coi hoạt động xã hội là đam mê lớn nhất ảnh 2
Trần Văn Tân (ở giữa hàng thứ nhất) và những người đồng đội trong gia đình "Nhà máu" luôn sẵn sàng đóng góp sự nhiệt huyết và tuổi trẻ cho các hoạt động thiện nguyện.

Đội máu Nhân Văn với tên gọi đầy đủ là Đội thanh niên vận động hiến máu trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn trực thuộc Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội. Đồng thời cũng là thành viên của Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, mang trong mình những mục tiêu hoạt động của tuổi trẻ thế hệ hôm nay: “Học tập hết mình vì lập thân lập nghiệp, hoạt động hết mình vì sự sống người bệnh”. Gia đình “Nhà máu” đã và đang có những hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo nhằm góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh thanh niên, sinh viên Nhân Văn trẻ, khỏe và nhiệt huyết.

Chàng trai khoa Văn coi hoạt động xã hội là đam mê lớn nhất ảnh 3
Năng nổ và cháy hết mình với ngọn lửa nhiệt huyết sức trẻ trong các hoạt động của đội.

Cháy trong mình ngọn lửa nhiệt huyết với các hoạt động tình nguyện, niềm tin yêu với gia đình “Nhà máu” nhưng Tân không bao giờ lơ là bỏ bê việc học trên trường lớp. Với bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Tân chia sẻ: “Mình học tập tốt để trở thành một người thầy có chuyên môn giỏi và trở thành người Hội viên xuất sắc của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội sẽ giúp mình trở thành một người thầy tốt. Vì vậy, vào những kỳ thi lớn, nhiệm vụ hàng đầu sẽ là việc học, mình sẽ dành thời gian để ôn thi. Những giai đoạn lịch học không quá dày, mình thường dành thời gian cho hoạt động tình nguyện.”

Chàng trai khoa Văn coi hoạt động xã hội là đam mê lớn nhất ảnh 4

Vinh dự với những giải thưởng được khen tặng sau những đóng góp cho xã hội và cộng đồng của chàng sinh viên Nhân văn.

Nhờ tích cực và hăng hái tham gia các hoạt động cộng đồng - hiến máu, Trần Văn Tân đã là cái tên xuất sắc giành được danh hiệu quán quân cuộc thi “Miss and Mr Hội máu Hà Nội” năm 2023.

Trước đó, cậu đã vinh dự nhận được nhiều khen thưởng cho những công lao đóng góp của mình do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Liên chi Đoàn - Hội cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn trao tặng.

Là một mảnh ghép của “mái nhà” Đội máu, sau một hành trình đã chinh phục Tân luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn về những điều mà bản thân có thể đóng góp cho xã hội. Có một câu nói “Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy”, câu nói này như dành cho chàng trai ấm áp ấy. Không chỉ dừng lại ở mong muốn cùng Đội máu được cống hiến sức trẻ cho xã hội mà Tân còn muốn lan tỏa những giá trị nhân văn tới cộng đồng về tình người, tấm lòng nhân ái và tiến bộ bản thân.

Chàng trai khoa Văn coi hoạt động xã hội là đam mê lớn nhất ảnh 5

Trần Văn Tân (góc bên trái) trong các hoạt động hiến máu thiện nguyện đầy ý nghĩa.

“Vừa học vừa tham gia tình nguyện vào những giai đoạn chuẩn bị cho tổ chức chương trình hiến máu, mình dành khá nhiều thời gian để phục vụ các công tác hậu cần, nhân sự,... để đảm bảo cho chương trình. Vậy nên thời gian mình dành cho bản thân và gia đình cũng ít đi, nhưng chính những cái “lãi” như tiếp thêm sức mạnh nâng gót chân mình thêm vững bước trên chặng đường tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình. Có thể giúp đỡ cho những bệnh nhân cần máu, những mảnh đời bất hạnh, mình “lãi” những lời cảm ơn, những nụ cười, những cái ôm hay niềm hạnh phúc. Ngoài ra mình còn “lãi” thêm những người bạn mới, tiếp thu được những kỹ năng mới”, Tân chia sẻ.

Chàng trai khoa Văn coi hoạt động xã hội là đam mê lớn nhất ảnh 6

Học tập và cống hiến sức trẻ theo phương châm của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội: “Học tập hết mình vì lập thân lập nghiệp, hoạt động hết mình vì sự sống người bệnh”.

Những buổi trực điểm hiến máu đầy tiếng cười, những buổi đào tạo kỹ năng mềm, buổi họp đến 10h đêm, những giọt mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo tình nguyện sẽ mãi là câu chuyện khó quên để mai này người thầy giáo trẻ có thể kể cho những thế hệ học trò về tuổi trẻ rực rỡ của mình. “Con đường mình bước luôn có gia đình ủng hộ, bạn bè đồng hành, cùng mình khóc, cùng mình cười, cùng nhau trải qua những kỷ niệm khó quên, cùng nhau trưởng thành sau những vấp ngã. Mình gọi đó là năm tháng tuổi trẻ rực rỡ”, Tân tâm sự.

Chàng trai khoa Văn coi hoạt động xã hội là đam mê lớn nhất ảnh 7

Chàng trai ấm áp luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn với những điều mình có thể đóng góp và lan tỏa giá trị nhân văn tới mọi người xung quanh.

Với những gì đã và đang đóng góp cho cộng đồng và xã hội, cậu mong muốn mình có thể tiếp tục là một đàn anh nhiệt huyết, lan tỏa và “truyền lửa” tin yêu cho các thế hệ sau của gia đình nhà máu nói riêng và các bạn trẻ khác nói chung. Chắc chắn với sự chăm chỉ, cầu tiến và đóng góp của bản thân, chúng ta sớm sẽ có thể thấy được hình ảnh trưởng thành hơn, nhiều thành công ý nghĩa hơn từ Trần Văn Tân.

Chàng trai khoa Văn coi hoạt động xã hội là đam mê lớn nhất ảnh 8

Những giọt mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo cùng đồng đội sẽ mãi là kỷ niệm khó quên trong những năm tháng thanh xuân của Tân.

“Chủ Nhật Đỏ” – sự kiện hiến máu tình nguyện thường niên với quy mô trên khắp cả nước, do Báo Tiền Phong khởi xướng, phối hợp cùng Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, Viện Huyết Học và Truyền Máu Trung Ương và các tỉnh, thành Đoàn tổ chức nhằm vận động lượng máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông và điều trị bệnh nhân vào dịp cận Tết Nguyên Đán.

Tại Hà Nội, lịch tổ chức trong hai tháng 11 -12/12/2023 của Chủ Nhật Đỏ được cập nhật như sau:

· 04/11/2023: tại Nhà máy Tân Á Đại Thành Hưng Yên

· 5/12/2023: tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp (CS Minh Khai)

· 7/12/2023: tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp (CS 218 Lĩnh Nam)

· 9/12/2023: tại Hội trường Đỗ Xuân Hợp, Học Viện Quân Y

· 24/12/2023: tại Đại học Bách Khoa Hà Nội

· 26 -27/12/2023: tại Hội trường Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…