Chàng Sinh viên 5 Tốt tiêu biểu cấp Trung ương và hành trình du học từ Châu Á đến Châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Thanh Tài (sinh năm 2002, tại TP.HCM), sinh viên ngành Vật liệu và Năng lượng - Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) với niềm đam mê nghiên cứu khoa học cùng sự quyết tâm phấn đấu đã đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương 2024 tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên Việt Nam. Tài là một trong số 8 sinh viên của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM đạt được danh hiệu cao quý này.

Từ những năm đầu tại đại học, Tài đã đưa ra mục tiêu, không ngừng cố gắng, phấn đầu từng bước đạt được danh hiệu. Tài cho biết việc cân bằng giữa việc học, thực hiện nghiên cứu, rèn luyện thể chất, tham gia các hoạt động tình nguyện và hội nhập quốc tế là hành trình đầy khó khăn nhưng cũng giúp bản thân trưởng thành và phát triển toàn diện hơn.

Chàng Sinh viên 5 Tốt tiêu biểu cấp Trung ương và hành trình du học từ Châu Á đến Châu Âu ảnh 1
Quản lý thời gian và cân bằng việc học tập, nghiên cứu và hoạt động xã hội là chìa khoá của Lê Thanh Tài.

Tiêu chí thử thách nhất là phải đảm bảo thành tích học tập tại trường, nhưng vẫn tham gia các hoạt động xã hội hiệu quả. Kỹ năng quản lý thời gian là chìa khoá giúp Tài tìm hiểu và xử lý các công việc nhanh chóng và chính xác nhất. Qua đó, Tài có thể hội nhập, dành thời gian rèn luyện ngoại ngữ, tham gia các hội thảo khoa học quốc tế và tìm kiếm các cơ hội du học phù hợp.

Tài chia sẻ, khi bước ra môi trường quốc tế, không phải chỉ thích nghi với phương pháp nghiên cứu mới, hệ thống thiết bị hiện đại hơn mà còn là kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp hiệu quả khi trao đổi cùng các giáo sư và sinh viên quốc tế khác. Khi tham gia thực tập, nghiên cứu về vật liệu nano tại NanoLab (Đài Loan), mọi thứ với Tài đều mới, từ thiết bị phòng thí nghiệm, cách thức phân tích dữ liệu, viết báo cáo khoa học. Trái lại, đó lại là thử thách để Tài phát triển kỹ năng nghiên cứu, mở rộng tầm nhìn và tiếp cận với những công nghệ tiên tiến.

Các chương trình trao đổi như Erasmus+ tại Ý, KAIST tại Hàn Quốc hay CommTECH tại Indonesia mà Tài đã tham gia đều yêu cầu sự tập trung cao độ trong thời gian ngắn. Đòi hỏi sinh viên, phải vừa nghiên cứu vừa học tập. Tuy nhiên, Tài luôn giữ vững tinh thần cầu tiến, chủ động trong tìm tòi, học hỏi để tìm cách thích nghi nhanh nhất có thể.

Chàng Sinh viên 5 Tốt tiêu biểu cấp Trung ương và hành trình du học từ Châu Á đến Châu Âu ảnh 2

Và để có được những cơ hội quý giá, tham gia học tập tại nhiều quốc gia, Tài đã phải dành phần lớn thời gian để tìm hiểu về thông tin hồ sơ nhằm ứng tuyển học bổng. Mỗi một chương trình đều có những tiêu chí khác nhau, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng. Tham gia nhiều hội thảo quốc tế, đóng góp các bài báo khoa học cũng là một cơ hội để Tài trình bày tham luận của mình tại các diễn đàn học thuật, mở rộng mạng lưới nghiên cứu.

Mỗi một quốc gia, với Tài đều là những kỷ niệm đặc biệt. Tại Ý, Tài tự nhận thấy mình hoàn toàn không phù hợp với ẩm thực châu Âu vậy nên thời gian đầu khi sinh sống tại đây rất khó khăn. May mắn thay, với sự giúp đỡ của những người bạn ngoại quốc thì Tài có thể tự mua những nguyên liệu châu Á để nấu các món ăn quen thuộc và chia sẻ văn hoá truyền thống Việt Nam đến các bạn quốc tế.

Trong một lần nghiên cứu xuyên đêm cùng cộng sự tại Đài Loan, cả nhóm ai cũng mệt sau khi hoàn thành một thử nghiệm khó khăn cùng nhau ăn mừng bằng món bánh bao nổi tiếng tại quốc gia này. Tại Hàn Quốc, khi giao lưu cùng các giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực nano, Tài có cơ hội lắng nghe những chia sẻ, giúp bản thân hoàn thiện hơn về con đường nghiên cứu và thiết lập các mối quan hệ, đem lại nhiều lời mời cho các bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ trong tương lai. Qua mỗi một chuyến đi, Tài lại được học hỏi thêm kiến thức chuyên môn và bài học về tình bạn, sự thích nghi và tôn trọng những nền văn hoá khác nhau.

Chàng Sinh viên 5 Tốt tiêu biểu cấp Trung ương và hành trình du học từ Châu Á đến Châu Âu ảnh 3

Tài cho rằng mọi hành trình đều bắt đầu từ một bước nhỏ.

Chia sẻ về những lời khuyên đến với các bạn trẻ cùng đam mê, Tài gửi gắm đến 3 điều. Thứ nhất, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội (học bổng, chương trình trao đổi), tất cả đều có sẵn, chỉ cần bạn chủ động tìm kiếm và chuẩn bị hồ sơ thật tốt. Thứ hai, không ngại thử thách khi ra môi trường quốc tế, khó khăn – thử thách sẽ giúp bạn trưởng thành, hãy dám bước ra vùng an toàn và tự tin đối mặt với chúng. Cuối cùng, học cách cân bằng và kỷ luật trong học tập, nghiên cứu hay hoạt động ngoại khoá, nó chính là chìa khoá để giúp bạn phát triển toàn diện. "Mọi hành trình đều bắt đầu từ một bước nhỏ, nếu mình làm được thì bạn cũng hoàn toàn có thể làm được", Tài nói thêm.

Ảnh: NVCC

MỚI - NÓNG
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cuối mùa, trời chuyển rét trong tháng Tư – hiện tượng bất thường?
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cuối mùa, trời chuyển rét trong tháng Tư – hiện tượng bất thường?
SVVN - Trong khi người dân cả nước đang quen dần với cái nóng đầu Hè, thì thông tin vừa được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia công bố khiến không ít người bất ngờ: Một đợt không khí lạnh mạnh sắp tràn về miền Bắc, khiến trời chuyển rét, dù giữa tháng Tư.

Có thể bạn quan tâm

Khám phá thế giới qua lăng kính của cô nàng Gen Z

Khám phá thế giới qua lăng kính của cô nàng Gen Z

SVVN - Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, sinh viên năm nhất ngành Xuất bản điện tử tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là một gương mặt nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Nhờ góc nhìn độc đáo và lối kể chuyện cuốn hút, cô đã thu hút gần 130.000 người theo dõi trên TikTok, biến sở thích lưu giữ những khoảnh khắc đời thường thành động lực lan tỏa tinh thần tích cực.
Người đẹp Hà thành đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa khôi Nhan sắc

Người đẹp Hà thành đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa khôi Nhan sắc

SVVN - Trần Minh Châu sinh năm 2003, đến từ thủ đô Hà Nội. Cô hiện đang là sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia. Sở hữu ngoại hình xinh xắn cùng chiều cao lý tưởng, Minh Châu đã xuất sắc vượt qua nhiều “đối thủ nặng ký”, đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Hoa khôi Nhan sắc Việt Nam 2025. Với Minh Châu, cô luôn tâm niệm rằng “Thành công không tự nhiên đến mà xuất phát từ những nỗ lực của bản thân”.
Phùng Bảo Nhi - Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô

Phùng Bảo Nhi - Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô

SVVN - Với thành tích học tập xuất sắc và tinh thần cống hiến, Phùng Bảo Nhi (sinh năm 2006), sinh viên năm nhất lớp Chất lượng cao, ngành Luật, Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, là gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô. Hai năm liền đạt danh hiệu Học sinh tiêu biểu Thủ đô, GPA kỳ I đạt 3.64, cô vinh dự được kết nạp Đảng khi mới 18 tuổi, tham dự chương trình gặp mặt 95 nữ đảng viên tiêu biểu Thủ đô tại Phủ Chủ tịch nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025).
Trương Khánh Linh – Người viết tuổi trẻ bằng những lần cho đi

Trương Khánh Linh – Người viết tuổi trẻ bằng những lần cho đi

SVVN - “Nếu một ngày mình không còn nữa, mình vẫn muốn những gì thuộc về cơ thể mình có thể tiếp tục sống trong ai đó khác” – đó là quan điểm sống mà Trương Khánh Linh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, luôn giữ trong tim. Ở tuổi 20, Linh đã 5 lần hiến máu, đăng ký hiến tạng và tham gia hoạt động thiện nguyện tới các em nhỏ vùng cao. Một tuổi trẻ sống đầy lý tưởng và yêu thương.
Nữ sinh Kinh tế Quốc dân khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tốt nghiệp sớm với điểm số 3.92

Nữ sinh Kinh tế Quốc dân khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tốt nghiệp sớm với điểm số 3.92

SVVN - Một đêm khuya, khi bạn bè đồng trang lứa đã chìm vào giấc ngủ, Phạm Khánh Ly (2003) vẫn cặm cụi bên bàn học, mắt chăm chú rà soát từng con số, từng dòng chữ trong giáo trình. Cô gái ấy không chấp nhận đi theo lộ trình thông thường, mà chọn cách bứt phá giới hạn bản thân – học vượt, ôn thi xuyên đêm, tự đặt ra kỷ luật thép để chạm đến mục tiêu.
Bạn trẻ Phú Thọ bật mí những hoạt động đậm đà bản sắc trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Bạn trẻ Phú Thọ bật mí những hoạt động đậm đà bản sắc trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

SVVN - Sinh ra và lớn lên ở vùng Đất Tổ, các bạn trẻ nơi đây đã sớm được chứng kiến và trải nghiệm rất nhiều hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc vào mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch). Những hoạt động này không chỉ tôn vinh truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” mà qua đó còn bồi dưỡng ý thức giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ.