Cầu vồng đôi xuất hiện ngay trước khi Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh từ trần

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ngay trước khi Cung điện Buckingham thông báo rằng Nữ hoàng Anh đã từ trần, thì một cầu vồng đôi đã xuất hiện trên bầu trời ở nơi này. Nhiều người dân đang đứng bên ngoài Cung điện chờ thông tin đã bật khóc và tin rằng “đó là một dấu hiệu cho biết Nữ hoàng sẽ luôn ở bên chúng ta”.

Rất đông người đã đứng dưới mưa ở bên ngoài Cung điện Buckingham (Anh) vào tối ngày thứ Năm (8/9), lo lắng sau khi biết tin rằng Nữ hoàng Elizabeth II đang phải theo dõi sát sao về sức khỏe. Thế rồi bỗng nhiên những đám mây dạt đi và một cầu vồng đôi xuất hiện phía trên Cung điện Buckingham.

Cầu vồng đôi xuất hiện ngay trước khi Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh từ trần ảnh 1

Cầu vồng xuất hiện. Ảnh: Getty.

Khoảng 20 phút sau khi cầu vồng xuất hiện, tức là vào lúc 6h30’ tối theo giờ địa phương, Cung điện Buckingham đưa ra thông báo rằng Nữ hoàng Elizabeth II đã từ trần ở Lâu đài Balmoral.

Trong thông báo có viết: “Nữ hoàng đã từ trần một cách thanh thản ở Balmoral vào buổi chiều nay. Vua và Hoàng hậu sẽ ở lại Balmoral vào tối nay và sẽ trở lại London vào ngày mai”.

Cầu vồng đôi xuất hiện ngay trước khi Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh từ trần ảnh 2

Thông báo của Cung điện Buckingham. Ảnh: Twitter.

Sau khi thông báo được đưa ra, tất cả người dân đang đứng bên ngoài Cung điện Buckingham đều lặng người. Tiếp nối khoảnh khắc im lặng đó, mọi người đồng thanh hát bài God Save The Queen (Thượng Đế phù hộ cho Nữ hoàng).

Người dân Anh đã rất xúc động trước hình ảnh cầu vồng đôi. Nhiều người viết lên mạng xã hội rằng đó là “Nữ hoàng đã gửi đến cho chúng ta một dấu hiệu”, hoặc “Nữ hoàng đã ở bên Hoàng thân Philip rồi”.

Cầu vồng đôi xuất hiện ngay trước khi Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh từ trần ảnh 3

Nhiều người dân xúc động khi nhìn thấy cầu vồng đôi. Ảnh: Twitter.

Trước đó, các thành viên cao cấp của Hoàng gia Anh đã tới Balmoral để ở bên Nữ hoàng sau khi các bác sĩ thấy lo lắng cho sức khỏe của bà. Nữ hoàng Elizabeth II thọ 96 tuổi. Bà đã trị vì 70 năm, đây được coi là một khoảng thời gian “phi thường”.

Cầu vồng đôi xuất hiện ngay trước khi Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh từ trần ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.