Cặp thí sinh Miss World Vietnam đẹp rạng ngời trong ngày đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Để lưu giữ kỷ niệm đẹp của tình bạn, Hoàng Vi và Xuân Mai đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh “Chị chị em em” trong ngày đầu Xuân Nhâm Dần.

Nguyễn Hoàng Vi (sinh năm 2002) và Lương Hồng Xuân Mai (sinh năm 2000) là cặp chị em xinh đẹp, tài năng tại TP. HCM. Mỗi khi xuất hiện trong một khung hình, cả hai đều nhận về hàng nghìn lượt tương tác, khen ngợi.

Hoàng Vi hiện là sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE). Còn Xuân Mai đã tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP. HCM. Hiện tại, cả hai đều được biết đến với vai trò người mẫu.

Cặp thí sinh Miss World Vietnam đẹp rạng ngời trong ngày đầu năm ảnh 1

Xuân Mai (bên trái) và Hoàng Vi (bên phải) là cặp chị em thân thiết, nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Vi cho biết, cô và Mai quen nhau tại cuộc thi tìm kiếm người mẫu cho một show thời trang do Ngọc Trinh tổ chức. Lúc đầu mới quen, cả hai còn ngại ngùng và rất ít nói chuyện.

Gần đây, hai cô nàng gặp lại nhau trong một sự kiện và dần trở nên thân thiết. “Gặp lại lần này, mình với chị Mai cứ như cá gặp nước, nói chuyện nhiều hơn và thân nhau lúc nào không hay. Cũng vì tâm đầu ý hợp với nhau trong nhiều chuyện nên hai chị em đã quyết định cùng nhau đăng ký thi Miss World Vietnam”, Vi nói.

Cặp thí sinh Miss World Vietnam đẹp rạng ngời trong ngày đầu năm ảnh 2

Cả hai đều sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào. Ảnh: NVCC

Đối với Hoàng Vi, Xuân Mai là một cô gái đơn giản và vui vẻ. Ở bên cạnh người chị này, Vi luôn cảm thấy thoải mái và có thể cười suốt ngày bởi những câu chuyện thú vị của Xuân Mai.

Còn với Mai, Hoàng Vi là một cô em gái nhỏ ngoan ngoãn, dễ thương. Chính vì vậy, cô luôn ở bên cạnh để chia sẻ mọi buồn, vui trong cuộc sống cùng Vi.

“Vi là cô em gái mình thương quý và luôn muốn bảo bọc. Hai chị em cùng nghề nên cũng dễ thấu hiểu nhau hơn”, Mai nói.

Về phía mình, cô gái sinh năm 2002 cũng nhận định: “Chị Xuân Mai giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc và về mặt tinh thần. Chị cũng hay đèo mình đi ăn vặt sau giờ học để giải toả những căng thẳng. Với mình, chị Xuân Mai không chỉ là bạn thân mà còn là một người chị gái trong gia đình”.

Cũng vì sự thân thiết này nên đôi bạn đã rủ nhau thực hiện bộ ảnh Tết 2022. Cả hai mong muốn sẽ cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của tình bạn.

Cặp thí sinh Miss World Vietnam đẹp rạng ngời trong ngày đầu năm ảnh 3

Lựa chọn áo dài trong ngày đầu Xuân, cả hai hy vọng năm mới sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Ảnh: NVCC

Cặp thí sinh Miss World Vietnam đẹp rạng ngời trong ngày đầu năm ảnh 4

Vì tâm đầu ý hợp với nhau trong nhiều chuyện nên Xuân Mai và Hoàng Vi đã quyết định cùng nhau đăng ký thi Miss World Vietnam. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về Tết, Vi cho biết cô không cảm thấy quá nôn nao như mọi năm. Phần vì dịch COVID-19 khiến nhiều công việc chậm lại, thời gian ở nhà nhiều hơn. Phần vì đã lớn và phải lo lắng nhiều chuyện hơn.

Dù không quá háo hức nhưng với Vi, Tết cổ truyền vẫn luôn là khoảng thời gian ý nghĩa nhất năm. Đây là lúc để cả cô và Xuân Mai được gác lại công việc, trở về nhà sum vầy cùng gia đình.

Trong ngày đầu năm, Hoàng Vi và Xuân Mai đều cùng gia đình đi thăm hỏi, chúc Tết họ hàng, mừng tuổi các cháu. Ngoài ra, hai cô gái này cũng dành thời gian gặp gỡ và lì xì lẫn nhau.

Cặp thí sinh Miss World Vietnam đẹp rạng ngời trong ngày đầu năm ảnh 5

Cô em Hoàng Vi xinh xắn, cuốn hút trong tà áo dài màu hồng nhạt. Ảnh: NVCC

Cặp thí sinh Miss World Vietnam đẹp rạng ngời trong ngày đầu năm ảnh 6

Cô chị Xuân Mai yêu kiều trong chiếc áo dài màu hồng đậm. Ảnh: NVCC

Nhìn lại một năm đã qua, Hoàng Vi và Xuân Mai đều cho rằng 2021 là một năm khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để bản thân trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn.

Công việc người mẫu đã giúp đôi bạn này trở nên tự tin, biết cách chỉn chu vẻ ngoài nhiều hơn. Ngoài ra thì công việc này giúp cả hai có thêm một khoản thu nhập để trang trải phí sinh hoạt.

“Năm nay là một năm đặc biệt, bởi không chỉ mang tình yêu, mình còn có thể mang tiền về cho mẹ. Đối với mình, mang ít hay nhiều tiền không quan trọng. Điều quan trọng là để mẹ cảm thấy an lòng, tự hào vì con gái đã lớn, đã kiếm được những đồng tiền bằng chính năng lực của bản thân”, Hoàng Vi bày tỏ.

Cặp thí sinh Miss World Vietnam đẹp rạng ngời trong ngày đầu năm ảnh 7

Đối với cặp chị em này, sự chân thành, lắng nghe và thấu hiểu chính là bí quyết để giúp mối thâm tình này ngày càng bền chặt. Ảnh: NVCC

Bước sang năm 2022, Hoàng Vi và Xuân Mai dự định sẽ cùng nhau tham gia một vài dự án nghệ thuật. Bên cạnh đó, hai chị em sẽ cùng tập luyện và hỗ trợ lẫn nhau, sẵn sàng cho vòng sơ khảo Miss World Vietnam vào tháng 3 tới đây.

“Mong rằng cả mình và Hoàng Vi luôn được bình an, vui vẻ. Tình bạn giữa hai chị em sẽ thật bền chặt, có thể cùng nhau lưu giữ nhiều hơn nữa những kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp”, Xuân Mai bộc bạch.

Cặp thí sinh Miss World Vietnam đẹp rạng ngời trong ngày đầu năm ảnh 8

Hoàng Vi gây ấn tượng bởi tính cách vui vẻ, lạc quan. Ảnh: NVCC

Cặp thí sinh Miss World Vietnam đẹp rạng ngời trong ngày đầu năm ảnh 9

Xuân Mai ghi điểm bởi sự dịu dàng, luôn quan tâm mọi người. Ảnh: NVCC

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.