Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong khoảnh khắc chào Xuân, Mỹ Chi khiến người đối diện không thể rời mắt khi hóa thân thành quý cô Sài Gòn xưa.

Với thông điệp ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’, Mỹ Chi muốn đem đến hình ảnh một quý cô Sài Thành thướt tha trong tà áo dài cổ xưa nhưng vẫn rất thời thượng. Trong loạt ảnh, Mỹ Chi thể hiện thái sang trọng, quyến rũ trong chiếc áo dài đen tuyền kết hợp với vòng cổ ngọc trai.

Nữ sinh cho biết, cô cùng ê-kíp đã lên kế hoạch thực hiện loạt ảnh áo dài đón Tết mang đậm phong cách xưa từ lâu. Bộ ảnh này khiến Chi hồi tưởng về một thời ký ức của những tà áo dài trên phố Sài Gòn xưa.

Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’ ảnh 1
Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’ ảnh 2

Mỹ Chi yêu kiều khi hóa thân thành quý cô Sài Gòn xưa.

Đối với Mỹ Chi, thời điểm thích nhất trong năm chính là Tết cổ truyền. Đây là dịp để cô được trở về đoàn tụ với gia đình sau một thời gian dài học tập và làm việc.

“Là một người con của vùng đất Phú Yên xa quê vào Sài Gòn lập nghiệp, chính những cái Tết ấy mình mới được trở về nhà đoàn tụ, thăm ông bà, bố mẹ sau những ngày tháng xa quê. Với mình, đây cũng là cầu nối yêu thương của những thành viên trong gia đình.

Chính vì lẽ đó nên Tết năm nào mình cũng tạm gác mọi công việc sang một bên để trở về với vòng tay yêu thương của bố mẹ. Mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng”, Chi nói.

Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’ ảnh 3

Tết là dịp để Mỹ Chi được trở về đoàn tụ với gia đình sau một thời gian dài học tập và làm việc.

Nhìn lại năm 2021, điều thay đổi lớn nhất của Mỹ Chi là sự trải nghiệm và trưởng thành. Cô gái sinh năm 2001 đã học hỏi thêm được nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống.

Chi cho biết, cô rất hài lòng với bản thân mình trong suốt một năm qua. Nữ sinh cũng bày tỏ bản thân luôn biết ơn và trân trọng mọi trải nghiệm, dù tốt hay chưa tốt: “Mình luôn tâm niệm rằng, mọi chuyện đến với mình dù thành công hay thất bại thì đó cũng chỉ là một bài học trong cuộc sống. Mình xem đó là những trải nghiệm và luôn hướng tới những điều tích cực, may mắn, sẵn sàng đón nhận những cơ hội ở phía trước”.

Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’ ảnh 4
Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’ ảnh 5

Nữ sinh Phú Yên hy vọng năm 2022 sẽ thật may mắn, bình an và hạnh phúc.

Năm nay, Mỹ Chi dành những ngày Tết để sum vầy bên gia đình, thăm hỏi, mừng tuổi ông bà; tụ hội bạn bè cũ ‘tám chuyện’, lê la cà phê vỉa hè. Với cô gái sinh năm 2001, được trở về với tình yêu thương của những người thân yêu, cùng tâm sự về một năm đã qua và lên kế hoạch cho một năm mới thành công hơn là niềm vui lớn nhất dịp Tết.

Về những câu hỏi đậm chất Tết như ‘Có người yêu chưa?’, ‘Bao giờ lấy chồng?'… Chi cho biết trước đây rất sợ bị hỏi như vậy. Nhưng càng lớn, cô càng cảm thấy mình cần phải trả lời được câu hỏi này bởi niềm vui của cuộc sống sẽ cần một người đồng hành để sẻ chia. Chính vì vậy, Chi rất thoải mái chia sẻ, không giấu giếm khi được hỏi về chuyện tình cảm.

Dù không mặc định cho mình một hình mẫu lý tưởng, song Chi bày tỏ bản thân dễ bị thuyết phục bởi những người đàn ông thông minh, cầu tiến và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.

Mỹ Chi cho biết, cô luôn trân trọng và biết ơn những người đã đến. Nhưng tình yêu là do cái duyên và không thể cưỡng cầu: “Trong cuộc sống hay tình yêu, mình đều không phải người vội vàng. Mình không thích những gì đến với mình một cách quá nhanh chóng rồi lại vụt đi. Thay vào đó, mình muốn điều gì đó chậm mà chắc. Mình muốn cảm nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhưng phải chạm đến trái tim”.

Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’ ảnh 6

Người đẹp luôn hướng tới những điều tích cực và sẵn sàng đón nhận những cơ hội ở phía trước.

Bước sang năm 2022, Mỹ Chi mong những điều may mắn và thuận lợi sẽ đến. Cũng như mọi năm, cô nàng sẽ phấn đấu hết sức để hoàn thành những mục tiêu công việc đã đặt ra.

Nữ sinh Phú Yên bật mí, năm nay cô sẽ ra mắt thị trường một số sản phẩm về chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp mang thương hiệu của riêng mình. Với sự tìm hiểu kỹ lưỡng và không ngừng cố gắng của mình, Mỹ Chi hy vọng sẽ luôn nhận được sự yêu thương và ủng hộ của mọi người.

Đồng thời, Mỹ Chi cũng gửi lời chúc tới độc giả chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an, dù gặp chuyện vui hay buồn cũng luôn vững bước.

“Chân thành cảm ơn quý khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ Mỹ Chi trong suốt thời gian qua. Một lần nữa, Mỹ Chi xin kính chúc mọi người mộ năm mới vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn!”.

Cùng ngắm bộ ảnh đón Tết của cô gái xinh đẹp, tài năng này nhé!

Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’ ảnh 7
Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’ ảnh 8
Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’ ảnh 9
Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’ ảnh 10
Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’ ảnh 11
Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’ ảnh 12
Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’ ảnh 13
Người đẹp Phú Yên quay ngược thời gian với bộ ảnh ‘Xuân Sài Gòn những năm 90’ ảnh 14

Ảnh: Tí Khuẩn

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.