Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Khép lại một năm phấn đấu học tập và rèn luyện, nhiều bạn trẻ “bội thu” với loạt thành tích ấn tượng, trong đó nổi bật là Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2023 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng. Đây cũng là động lực để các bạn “lên dây cót” tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ.
Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 1

Lê Nguyễn Cam Ly - sinh viên năm thứ ba trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

Có thể nói năm vừa qua là một năm mà Lê Nguyễn Cam Ly (sinh viên năm thứ ba trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội) gặt hái được rất nhiều “quả ngọt”.

Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 2

Nữ sinh không chỉ đạt được thành tích học tập tốt cùng nhiều giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học mà còn cả những kết quả rèn luyện ấn tượng với vai trò là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Mới đây, Cam Ly cũng đã xuất sắc giành “cú đúp” danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2023.

Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 3

Với Cam Ly, mỗi một năm trôi qua đều là một năm vô cùng mới mẻ và ẩn chứa nhiều điều hay đợi chờ bản thân tìm tòi và khám phá. Riêng với 2024, khác biệt lớn nhất của năm này có lẽ là việc Ly sẽ phải ra ngoài trải nghiệm cái gọi là “thị trường lao động” nhiều hơn. Nữ sinh hiểu rằng đã đến lúc bản thân không thể phụ thuộc mãi vào gia đình mà thay vào đó là học cách tự chăm lo cho chính mình, đồng thời đỡ đần cho cha mẹ.

Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 4

Vì vậy, Ly đã đặt ra nhiều dự định cho năm mới. Với mục tiêu tốt nghiệp sớm, nữ sinh sẽ tập trung cao độ vào việc học tập và tìm kiếm cơ hội thực tập phù hợp với chuyên ngành đang theo đuổi. Bên cạnh đó, Ly vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các tổ chức Đoàn - Hội của khoa, trường; thực hiện và phát triển các hoạt động, tiếp nối những thành tựu mà Ly cùng các bạn đã nỗ lực hết mình để đạt được trong năm qua. Ngoài ra, nữ sinh cho biết bản thân cũng sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể cho người thân trong năm mới bởi gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất của Ly.

Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 5

Nữ sinh nhắn gửi: “Năm mới đến, hãy để những con đường mới mở ra trước mắt bạn là những con đường trải đầy tri thức và thành công. Mong rằng mỗi ngày sẽ là cơ hội mới để bạn học hỏi, phát triển và trải nghiệm những điều mới mẻ. Mình tin rằng cộng đồng sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng. Hãy giữ vững niềm tin, đam mê và lòng hứng khởi cùng tinh thần cống hiến. Hãy cùng làm cho mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống trở nên ý nghĩa và đáng nhớ. Chúc các bạn và gia đình một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công!”

Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 6

Phạm Văn Mãi - sinh viên năm thứ tư trường Đại học Duy Tân.

Nhìn lại một năm 2023, Phạm Văn Mãi (sinh viên năm thứ tư trường Đại học Duy Tân) nhận thấy bản thân cần phải nỗ lực học hỏi và rèn luyện hơn nữa để có thể tiếp tục phát huy và đặt ra những mục tiêu xa hơn cho năm mới.

Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 7

Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Duy Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Văn Mãi đã có nhiều đóng góp tích cực cho các phong trào, hoạt động của sinh viên. Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2023 được xem là dấu ấn đáng nhớ trên hành trình học tập và rèn luyện của chàng trai trong năm qua.

Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 8

Văn Mãi cho biết 2024 sẽ là một năm với nhiều hoạt động Đoàn - Hội: “Mở đầu năm mới sẽ là chuỗi hoạt động Hội thao Sinh viên tại trường Đại học Duy Tân. Đây cũng là một sự kiện lớn trong năm của trường nên cả trước, trong và sau Tết thì mình và các thành viên trong Ban Tổ chức đều sẽ cùng nhau chuẩn bị cho chương trình. Ngoài ra, trong tháng 7 tới, mình cũng sẽ tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh - một chiến dịch lớn mà mình rất mong muốn được tham gia và thực hiện tổ chức. Bên cạnh đó, các hoạt động học thuật khác như nghiên cứu khoa học hay khởi nghiệp trong sinh viên cũng sẽ được chú trọng trong năm mới này.”

Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 9

2024 cũng là một năm đặc biệt khi Văn Mãi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, đánh dấu một chặng đường mới của bản thân. Vì vậy, bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết của bản thân, chàng trai mong muốn xây dựng cho mình một lộ trình thật vững chắc và cố gắng hết sức để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm mới. Dự định của Mãi sau khi tốt nghiệp là có thể ở lại trường công tác và cống hiến.

Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 10

Xuân Giáp Thìn 2024 đang đến, Mãi gửi lời chúc đến tất cả mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, đón chờ nhiều điều tốt đẹp và may mắn ở phía trước.

Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 11

Nguyễn Thị Thanh Thảo - sinh viên năm thứ tư trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

2023 được xem là một năm học tập và hoạt động vô cùng sôi nổi của Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh viên năm thứ tư trường Đại học Điều dưỡng Nam Định) khi đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương, Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2023, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII năm 2023,... cùng nhiều thành tích cao trong các cuộc thi và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 12

Bước sang năm mới 2024 cũng là lúc khép lại những năm tháng đại học của Thảo. Vì vậy, khoảng thời gian này Thảo sẽ ưu tiên cho việc học tập và làm báo cáo tốt nghiệp cuối khóa.

Nữ sinh cho biết: “Để chuẩn bị cho kỳ học cuối với một kết quả tốt nhất, mình đã lên kế hoạch học tập chi tiết, bao gồm việc xác định các môn học cần hoàn thành và đặt mục tiêu cụ thể cho mỗi môn; lên lịch thời gian ôn tập đều đặn để giảm áp lực và đảm bảo hiệu suất cao trong kỳ học mới; lên lịch quản lý cuộc sống để đảm bảo cân bằng giữa việc học tập và giải trí.”

Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 13

Nhưng không vì thế mà Thảo bỏ lỡ các hoạt động Đoàn, Hội vì chính nơi đây đã giúp Thảo trưởng thành hơn, mang đến những bài học, những người bạn và kỉ niệm quý giá. Đối với Thảo, việc học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa là hoàn toàn có thể song hành và hỗ trợ cho nhau.

Ngoài ra, với vai trò là Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 Tốt của trường, trong năm mới này, Thảo hy vọng sẽ giúp CLB phối hợp chặt chẽ hơn, tăng cường gắn kết với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên của trường để có thêm nhiều định hướng, kế hoạch nhằm thu hút và phát triển phong trào “Sinh viên 5 Tốt”.

Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 14

Thảo nhận thấy 2024 có thể sẽ khác biệt so với các năm trước do những tiến bộ của công nghệ, mở ra những thách thức và cơ hội mới trên phạm vi toàn cầu. Điều này tạo ra môi trường thích hợp để sáng tạo và phát triển bản thân. Dự định của Thảo trong năm mới là hoàn thành tốt việc học, nâng cao kỹ năng chuyên môn, tạo ra mối quan hệ xã hội tích cực, và duy trì sức khỏe cả về tinh thần lẫn thể chất. Ngoài ra, Thảo mong muốn dành thời gian cho việc phát triển bản thân bằng cách học thêm một số kỹ năng mới cũng như tham gia vào một số hoạt động xã hội.

Các Sao Tháng Giêng sẵn sàng cho một năm Giáp Thìn rực rỡ ảnh 15

Nhân dịp Tết đến, Thảo bày tỏ: “Chúc các bạn một năm mới tràn đầy năng lượng tích cực, thành công và hạnh phúc. Hãy tiếp tục khám phá, học hỏi và trưởng thành trong cuộc hành trình của mình. Mỗi ngày là một cơ hội mới để trải nghiệm và phát triển. Hãy tận hưởng mỗi khoảnh khắc, tận dụng mọi cơ hội để vươn lên và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình trong năm mới. Hãy cùng tạo nên những câu chuyện thành công, những hành động ý nghĩa và những giá trị tích cực cho xã hội. Cùng nhau, chúng ta làm nên những điều lớn lao và tốt đẹp!”

(Ảnh do các nhân vật cung cấp)

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…