Các hoa khôi gửi lời chúc Tết Giáp Thìn tới độc giả Sinh Viên Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Năm mới Giáp Thìn đã sang với nhiều ước mơ, kỳ vọng. Hoa khôi của các trường Ngoại thương, Kinh tế - ĐH Quốc gia, Dược Hà Nội và Học viện Tài chính đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới các độc giả trẻ của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Các hoa khôi gửi lời chúc Tết Giáp Thìn tới độc giả Sinh Viên Việt Nam ảnh 1

Nguyễn Minh Anh - Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương.

“Đối với mình, năm vừa qua là một năm có nhiều thay đổi, là “dấu ấn thanh xuân”. Vì đây là năm đầu tiên mình dám dấn thân, dám thử thách và dám đối mặt với kết quả. Đặc biệt, khi vừa bước sang năm 2024 ít ngày, mình đã may mắn đạt được ngôi vị Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương.

Trong năm Giáp Thìn 2024, cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, mình sẽ cố gắng đạt được một số thành tích trong học tập. Mục tiêu của mình là gặt hái thêm nhiều kinh nghiệm trong các cuộc thi học thuật.

Cũng trong năm mới này, với cương vị là một Hoa khôi, mình mong muốn được cống hiến và truyền cảm hứng nhiều hơn tới với mọi người. Đó không chỉ là đóng góp cho cộng đồng mà còn là động lực để bản thân mình hoàn thiện hơn từng ngày.

Mình rất tâm đắc với câu nói "Cuộc sống khó hơn bạn nghĩ, nhưng nó không khó nếu như bạn tư duy" trong cuốn Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công của thầy Lê Thẩm Dương. Đây cũng là lời chúc mà mình muốn gửi gắm tới các bạn độc giả Sinh Viên Việt Nam trong ngày đầu năm mới.

Câu nói trên nhắn nhủ mỗi chúng ta cần phải tư duy mọi lúc mọi nơi, não bộ phải luôn luôn hoạt động thì mới có thể làm việc nhanh và hiệu quả nhất. Khi đã nhạy bén, việc gì ta cũng có thể kiểm soát được trong tầm tay. Cuối cùng, mình xin chúc mọi người một năm mới bình an và tràn đầy hạnh phúc”.

Các hoa khôi gửi lời chúc Tết Giáp Thìn tới độc giả Sinh Viên Việt Nam ảnh 2
Trần Bảo Ngọc - Hoa khôi trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

“Mão đi để đón Rồng về, xin gửi lời chúc muôn bề yêu thương. Nhân dịp năm mới 2024, Bảo Ngọc xin gửi lời chúc đến toàn thể độc giả của báo Tiền Phong một lời chúc ấm áp và nồng nhiệt nhất. Chúc mọi người có một năm mới vạn sự như ý, sum vầy bên gia đình người thân.

Đặc biệt, mình xin chúc các bạn độc giả trẻ của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam một năm mới bùng nổ với đam mê, nhiệt huyết với tuổi trẻ. Wish you a wonderful new year!

Năm mới chắc hẳn ai cũng rộn ràng những ý tưởng mới. Mình cũng đang ấp ủ rất nhiều dự định, trong đó phải kể đến việc hoàn thành thật tốt bài nghiên cứu khoa học và một bài báo quốc tế mà mình đang tham gia. Ngoài ra, mình cũng sẽ cố gắng hoàn thiện và phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Mình rất biết ơn và cảm thấy may mắn khi đạt danh hiệu Hoa khôi Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và mình sẽ tiếp tục mài giũa bản thân để xứng đáng hơn với danh hiệu này.

Tết Giáp Thìn 2024, mình muốn dành toàn bộ thời gian bên gia đình, bởi cả năm đã vất vả đi học, đi làm nên Tết sẽ là dịp để gia đình sum họp. Mình đã gói bánh chưng cùng bà, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa và đi sắm Tết cho gia đình. Mình cũng dự định sẽ đi du xuân cùng bố mẹ để hòa chung vào không khí lễ hội ở các địa phương”.

Các hoa khôi gửi lời chúc Tết Giáp Thìn tới độc giả Sinh Viên Việt Nam ảnh 3
Nguyễn Mai Phương - Hoa khôi Tài hoa Duyên dáng Dược Hà Nội.

“Năm 2023 đối với mình là một năm khá trọn vẹn. Mình đã dám nghĩ, dám làm, dám thực hiện và nghiêm túc trong việc theo đuổi những mục tiêu của bản thân. Vẫn còn đó những lúc áp lực, những thách thức và tiêu cực nhưng mình thật may mắn vì luôn có những người thân yêu ở bên.

Mọi người đã giúp đỡ, động viên và tạo động lực khiến mình tin tưởng vào bản thân hơn và mạnh dạn bước tiếp, hoàn thành những kế hoạch, dự định. Vậy nên Quý Mão là một năm vô cùng đáng nhớ và có rất nhiều kỷ niệm đẹp đối với mình.

Đi học xa nhà nên dự định hàng đầu mỗi khi Tết đến Xuân về của mình là đoàn tụ, quây quần bên gia đình. Với mình, gia đình là điều quan trọng nhất. Mình dự định sẽ đi chúc Tết ông bà, họ hàng, gặp lại bạn bè sau cả năm học tập và làm việc, cũng như tham gia vào một số công tác xã hội.

Có một câu nói rất hay mình từng đọc “Thành công không phải là định mệnh mà đó chính là cuộc hành trình”. Mình mong rằng các độc giả trẻ của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong sẽ luôn tin tưởng vào bản thân và nỗ lực không ngừng để theo đuổi những ước mơ, hoài bão. Dù không may mắn đạt được điều mong muốn nhưng cũng sẽ không hối hận vì năm tháng tuổi trẻ đã luôn nỗ lực, cố gắng hết mình.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, mình muốn gửi đến toàn thể quý độc giả, các bạn học sinh-sinh viên đang theo dõi bài viết lời chúc sức khoẻ, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng!”.

Các hoa khôi gửi lời chúc Tết Giáp Thìn tới độc giả Sinh Viên Việt Nam ảnh 4
Nguyễn Vũ Khánh Quỳnh - Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Học viện Tài chính.

“Có lẽ bất kì ai trong chúng ta đều mang trong mình một tâm trạng bồi hồi và náo nức mỗi dịp Tết đến Xuân về. Khoảnh khắc ấy là lúc ta nhìn lại một năm đã qua với những cột mốc đã đạt được, hay những tiếc nuối vì còn nhiều dự định chưa được hoàn thành. Thời khắc chuyển giao ấy cũng là dấu mốc mở ra một hành trình mới để mỗi chúng ta lại tiếp tục viết lên 365 câu chuyện ý nghĩa.

Trong năm 2024, mình đã lên kế hoạch học thêm ngoại ngữ mới là tiếng Trung và đặt mục tiêu chinh phục chứng chỉ HSK4.

Đồng thời, mình sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện ngoại hình cũng như phẩm chất, đạo đức của bản thân để có lan toả hình ảnh một nữ sinh Học viện Tài chính thanh lịch. Mình sẽ tích cực đóng góp, tham gia nhiều hơn các hoạt động của nhà trường và cộng đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Khánh Quỳnh muốn gửi tới các độc giả trẻ mến yêu của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong những lời chúc tốt đẹp và ý nghĩa nhất.

Xin chúc mọi người luôn luôn bình an, mạnh khoẻ, gặt hái được thật nhiều thành công trong sự nghiệp và gặp may mắn trong cuộc sống. Chúc mọi người đón một mùa Xuân đoàn viên thật ấm áp bên gia đình và những người thân yêu!”.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…