Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Chiều 26/7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), Đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, dẫn đầu đến thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP. Cần Thơ.

Đi cùng đoàn công tác, có Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Trưởng Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn Trần Văn Đông; Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh.

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Út Chót (87 tuổi, ngụ ở ấp Trường Hoà, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ). Mẹ có người con trai là liệt sĩ Phan Văn Tư (hi sinh năm 1970 tại Cần Thơ, nay là tỉnh Hậu Giang).

Thay mặt đoàn công tác, anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với những hi sinh, sự trung kiên, bất khuất của Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Út Chót trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, thống nhất dân tộc.

Anh Nguyễn Ngọc Lương đã trân trọng tặng quà mẹ Nguyễn Thị Út Chót. Từ tấm gương của mẹ Chót, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn mong trong thời bình, thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục kế thừa sự nghiệp cách mạng, quyết tâm xung kích, sẵn sàng tình nguyện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cần Thơ ảnh 1

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương hỏi thăm sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Út Chót. (Ảnh: Cảnh Kỳ)

Anh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị tuổi trẻ Cần Thơ thường xuyên quan tâm, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đặc biệt, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phát huy hơn nữa các hoạt động chăm lo “đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn” đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cần Thơ ảnh 2

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác tặng quà đội hình thanh niên, tình nguyện TP. Cần Thơ. (Ảnh: Cảnh Kỳ)

Dịp này, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà đội hình Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè thực hiện công trình thanh niên bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.