Kỷ niệm 70 năm ngày ra số báo đầu tiên

Báo Tiền Phong xứng đáng là tờ báo tiên phong của Trung Ương Đoàn và thế hệ trẻ

0:00 / 0:00
0:00
Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh: Thông tin trên nền tảng đa phương tiện của báo phải xuất phát từ “tâm trong, bút sắc, hoài bão lớn” góp phần soi đường, dẫn lối, định hướng cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước - kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn.

Ngày 16/11/2023, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong đã long trọng kỷ niệm 70 năm ngày ra số báo đầu tiên.

Cách đây đúng 70 năm, ngày 16/11/1953, Báo Tiền Phong xuất bản số báo đầu tiên tại bản Dõn (xã Thanh La, nay là xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Lam, Bí thư Trung ương Đoàn thời điểm đó. Số Báo Tiền Phong đầu tiên in bốn trang đen trắng. Trên trang nhất của số báo này in bài xã luận: “Thà chết không chịu đi lính cho địch”, Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thanh niên Pháp...

Báo Tiền Phong xứng đáng là tờ báo tiên phong của Trung Ương Đoàn và thế hệ trẻ ảnh 1

Theo chủ trương quy hoạch và sắp xếp lại hệ thống báo chí của Đảng, Nhà nước, năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định sáp nhập một số cơ quan báo chí của Đoàn, trong đó Báo Sinh viên Việt Nam sáp nhập hoàn toàn vào Báo Tiền Phong từ ngày 19/2/2020.

Báo Tiền Phong cũng là tờ báo đầu tiên trong cả nước lập doanh nghiệp cổ phần để đóng góp thêm cho xã hội và tăng cường kinh tế báo chí với việc thành lập Công ty Cổ phần Tiền Phong từ năm 1999. Hệ thống Nhà sách Tiền Phong có mặt ở nhiều địa phương, góp phần đưa thêm sách, tri thức và văn hóa phẩm đến với bạn trẻ và nhân dân.

Báo Tiền Phong xứng đáng là tờ báo tiên phong của Trung Ương Đoàn và thế hệ trẻ ảnh 2

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Tiền Phong nhân dịp 70 năm Báo xuất bản số báo đầu tiên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Báo Tiền Phong ra đời tại chiến khu Việt Bắc, trong giai đoạn chiến tranh, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, luôn phát huy tinh thần xung kích, tiền phong trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh khách quan, toàn diện mọi mặt đời sống xã hội, nhất là các tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của thế hệ trẻ.

Báo Tiền Phong xứng đáng là tờ báo tiên phong của Trung Ương Đoàn và thế hệ trẻ ảnh 3

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm "Bức tường lịch sử" báo Tiền Phong.

Theo đó, Báo Tiền Phong đã động viên nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy tinh thần yêu nước, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xung kích, tình nguyện, quyết tâm giành chiến thắng trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền các chính sách, đường lối về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế…

Đặc biệt, Báo Tiền Phong đã chú trọng tuyên truyền về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm báo chí của Báo đã đạt các giải thưởng cao. Báo Tiền Phong cũng tổ chức nhiều hoạt động xã hội, văn hoá, thiện nguyện quy mô toàn quốc có sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của xã hội.

Báo Tiền Phong xứng đáng là tờ báo tiên phong của Trung Ương Đoàn và thế hệ trẻ ảnh 4

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng T.Ư Đảng Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm của báo Tiền Phong.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, Báo Tiền Phong cần tiên phong thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, khơi dậy sức mạnh, sứ mệnh của thế hệ trẻ. “Sứ mệnh của Báo Tiền Phong của chúng ta là phải đi tiên phong chứ không ai có thể làm thay, bởi Báo Tiền Phong là báo của Trung ương Đoàn, của thế hệ trẻ”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Hiện tại, hệ thống báo Tiền Phong gồm có nhóm báo và chuyên san in: Tiền Phong ra hằng ngày, Hoa Học Trò, Thiên Thần Nhỏ; Nhóm báo và chuyên trang điện tử gồm Báo điện tử Tiền Phong, hai chuyên trang điện tử Sinh viên Việt Nam và Hoa Học Trò. Ngoài ra báo còn ra nhiều ấn phẩm chuyên đề không định kỳ.

Tập thể báo Tiền Phong hiện có 240 cán bộ, phóng viên, nhân viên. Ngoài trụ sở chính ở 15 Hồ Xuân Hương, báo Tiền Phong có 5 văn phòng đại diện tại: Thành phố Hồ Chí Minh; Miền Trung (đặt tại Thành phố Đà Nẵng); Tây Nguyên (Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc); Đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ); Bắc Miền Trung (Vinh, Nghệ An) và nhiều phóng viên thường trú, cộng tác viên tại các tỉnh, thành trong cả nước. Báo Tiền Phong cũng có một số cộng tác viên tại một số nước trên thế giới.

Về kinh tế, báo Tiền Phong là đơn vị tự chủ hoàn toàn về kinh tế, với các nguồn thu đa dạng, hợp pháp, minh bạch. Báo cân đối thu chi tốt, luôn có lãi, đóng góp các nghĩa vụ tài chính đầy đủ, đảm bảo đời sống tuy chưa thật cao nhưng ổn định cho người lao động với thu nhập trong hàng chục năm qua luôn với xu thế đi lên, chưa từng nợ lương, nợ bảo hiểm của người lao động, kể cả trong thời gian đại dịch COVID-19.

Quan điểm của báo Tiền Phong xuyên suốt qua các thời kỳ là phải tích cực tổ chức các hành động cách mạng cụ thể. Biểu hiện tích cực nhất là báo tổ chức rất nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa cho các đối tượng chính sách (qua đó giáo dục truyền thống), các giải đấu thể thao, các cuộc thi tìm hiểu những chủ đề đa dạng và thi hoa hậu. Kể từ khi ra đời đến nay, báo Tiền Phong đã khởi xướng và tổ chức rất nhiều hoạt động xã hội từ thiện, văn hóa, thể thao rộng lớn mang ý nghĩa văn hóa và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa... Cùng với sự lớn mạnh của báo Tiền Phong, các sự kiện, hoạt động trên ngày càng phát triển.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Vụ chàng trai 21 tuổi nhảy cầu vì bị hủy hôn: Cnet chỉ trích bạn gái, kêu gọi ngừng gửi hoa và đồ ăn

Vụ chàng trai 21 tuổi nhảy cầu vì bị hủy hôn: Cnet chỉ trích bạn gái, kêu gọi ngừng gửi hoa và đồ ăn

HHT - Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao vụ việc chàng trai sinh năm 2003 nhảy cầu quyên sinh ở Trùng Khánh, sau khi chia tay bạn gái. Đoạn chat của anh và bạn gái được công khai làm dân mạng dấy lên làn sóng phẫn nộ, chỉ trích thái độ thờ ơ của người bạn gái. Đồ ăn và hoa được nhiều người gửi tới cây cầu để bày tỏ sự tiếc thương cho chàng trai.