Bài so sánh lương sinh viên mới ra trường và nhân viên quán phở khiến dân mạng tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Bài so sánh về mức lương của sinh viên vừa tốt nghiệp đại học với nhân viên bưng phở nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và có nhiều bình luận trái chiều.

Nhiều bạn trẻ luôn hy vọng tìm được việc làm ổn định, với mức thu nhập khiến bản thân ưng ý sau khi vừa tốt nghiệp đại học. Tuy vậy, có không ít người cho rằng mức lương của một sinh viên vừa ra trường có khi còn thấp hơn so với những lao động phổ thông khác. Việc so sánh này dễ gây ra những tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện bài đăng với nội dung: “Học đại học 4 năm, ra trường làm hành chính văn phòng lương 6 triệu. Đi ăn phở thấy tuyển nhân viên phụ việc lương 8 triệu/ tháng, bao ăn ở”.

Bài so sánh lương sinh viên mới ra trường và nhân viên quán phở khiến dân mạng tranh cãi ảnh 1

Bài so sánh mức lương của nhân viên văn phòng và nhân viên phục vụ quán phở nhận nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết đã thu hút hơn 20 nghìn lượt react và hơn 2,3 nghìn bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Đa phần ý kiến tỏ ra không đồng tình với suy nghĩ của “chủ thớt” vì việc so sánh giữa một công việc văn phòng và nhân viên phục vụ là khập khiễng, chỉ biết nhìn gần mà không chịu nhìn xa.

Bài so sánh lương sinh viên mới ra trường và nhân viên quán phở khiến dân mạng tranh cãi ảnh 2

Tranh cãi về mức lương của sinh viên mới ra trường với lương của nhân viên ngành dịch vụ luôn là đề tài thu hút tranh luận trên mạng xã hội. Ảnh: Internet.

Nhiều người cho rằng mức lương 8 triệu của nhân viên phục vụ quán ăn nghe có vẻ hấp dẫn nhưng đánh đổi bằng rất nhiều sức lực, khó có cơ hội thăng tiến trong tương lai hay được hưởng các quyền lợi thiết yếu như bảo hiểm, phụ cấp…

“Một bên làm vài năm, lương vẫn vậy, một bên sẽ tăng lương theo kinh nghiệm tích lũy. Sao có thể chỉ nhìn vào tạm thời mà nghĩ rằng bưng bê sẽ khỏe hơn?”

“Không phải ai bưng phở cũng được 8 triệu, không phải ai đi làm văn phòng cũng được 6 triệu”

“Cái gì cũng có giá của nó thôi. Giờ thích dậy sớm từ 3-4 giờ sáng để dọn dẹp không? Thích chạy bê phở cả ngày không? Mình từng làm phục vụ quán ăn nên hiểu công việc rất cực, có khi quần quật cả ngày đau nhức khắp người”.

Bài so sánh lương sinh viên mới ra trường và nhân viên quán phở khiến dân mạng tranh cãi ảnh 3
Vài ngày trước, bài đăng về mức lương múc nước lèo ở quán phở cũng bất ngờ gây xôn xao trở lại trên mạng xã hội.

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng còn cho rằng các bạn sinh viên mới ra trường có thể mức lương chưa cao nhưng nếu chịu khó học hỏi, chăm chỉ làm việc và nỗ lực thì cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như số lương nhận được sẽ ngày càng tăng.

“Mình lúc mới ra trường đi làm là lương 4 triệu đồng, gọi điện cho mẹ để báo tin mà mừng rơi nước mắt. Bây giờ đã 7 năm trôi qua, lương mình tăng gấp 4 lần so với hồi đó và vẫn không ngừng cố gắng. Được học hành đến nơi đến chốn thì phải biết nỗ lực để thăng tiến, có mức lương như ý thay vì so đo như vậy”

“Mới ra trường mà lương 6 triệu thì không sao, nhưng sau vài năm mà vẫn như vậy thì thôi nên suy nghĩ lại”.

Bài so sánh lương sinh viên mới ra trường và nhân viên quán phở khiến dân mạng tranh cãi ảnh 7
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.