Bài Toán tiểu học tưởng siêu dễ nhưng lại khiến nhiều sinh viên Đại học tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cứ tưởng là đáp án vô cùng đơn giản nhưng khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bài Toán tiểu học này lại tạo ra nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.

Có lẽ không ít người lớn nghĩ rằng môn Toán tiểu học rất đơn giản, quanh đi quẩn lại chỉ vài phép tính cộng, trừ, nhân, chia mà chỉ cần nhìn qua là đã biết cách làm và đáp án. Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một bài toán tiểu học khiến không ít các bạn sinh viên đại học phải tranh cãi.

Thoạt nhìn qua, bài Toán cũng giống như những bài Toán tiểu học khác với các phép toán khá đơn giản, nhưng khi đọc kĩ hơn lại thấy có gì đó "sai sai".

Bài Toán tiểu học tưởng siêu dễ nhưng lại khiến nhiều sinh viên Đại học tranh cãi ảnh 1

Câu hỏi như sau: "40 chia cho 1 nửa rồi cộng với 15 thì bằng bao nhiêu?". Tưởng đâu đáp án vô cùng đơn giản nhưng sau đó, phép tính này lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số dân mạng cho rằng, đáp án chính xác là 95. Luồng ý kiến khác lại khẳng định 17 mới là câu trả lời đúng. Tại sao lại có nhiều kết quả chỉ với một phép tính như thế?

Nguồn cơn của sự tranh cãi chính là ở "một nửa" từ câu hỏi được cho. "Một nửa" là dữ liệu khá mơ hồ bởi không thể biết là 1 nửa của 40 hay 1/2. Mỗi cách hiểu vì thế sẽ cho ra các đáp án tương ứng. Cụ thể, nếu một nửa là 0,5 thì phép tính sẽ là: 40÷½+15= 95. Nếu 1 nửa của 40 phép tính sẽ là: 40:20+15 = 17.

Trên thực tế, trong nhiều bài tập toán Tiểu học chúng ta vẫn thường gặp những đề bài kém chặt chẽ như thế.

Bài Toán tiểu học tưởng siêu dễ nhưng lại khiến nhiều sinh viên Đại học tranh cãi ảnh 2

Theo đó, đề bài này có khúc mắc theo kiểu câu trả lời đi trước, câu hỏi đi sau: "Có 365 kg gạo đổ đều vào 7 bao. Hỏi cần có mấy bao để đựng hết số gạo đó?".

Ngay lập tức, đề bài trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Không ít người cho rằng đề bài thực sự phi lý vì đã cho biết số bao để đựng 365 kg gạo rồi vậy thì việc hỏi lại điều này khiến bài toán không chặt chẽ.

Một số người cho rằng, người ra đề có chút nhầm lẫn ở phần dữ kiện, có thể đề đúng sẽ phải là có 365 kg gạo đổ đều vào các bao, mỗi bao 7 kg để hỏi học sinh tìm số bao cần dùng.

Nhưng cũng có một số ý kiến nêu quan điểm, đề bài này thuộc nội dung học chia số dư của học sinh Tiểu học. Vì dữ kiện cho biết 365 kg chia đều cho 7 bao, tức là mỗi bao 52 kg, vậy còn dư 1 kg. Để đựng hết số gạo cần có phải thêm 1 bao gạo nữa cho 1 kg thừa còn lại. Như vậy là bài toán đã được giải quyết với đáp án là 8 bao.

Tuy nhiên, dù đáp án là như nào thì cả 2 đề bài trên cũng gây "đau đầu" cho học sinh. Đây cũng là một bài học để các giáo viên Toán khi ra đề cần nghiên cứu kĩ hơn và thật cẩn trọng.

Bài Toán tiểu học tưởng siêu dễ nhưng lại khiến nhiều sinh viên Đại học tranh cãi ảnh 6
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm