Bà mẹ bỉm sữa sinh năm 1998 gây bão mạng xã hội với những clip cover triệu view

0:00 / 0:00
0:00
Bà mẹ bỉm sữa sinh năm 1998 gây bão mạng xã hội với những clip cover triệu view
SVVN - Không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu giọng hát cực ngọt, nhưng ít ai biết cô gái 9x này đã lập gia đình và có một em bé.

Trên mạng xã hội, những clip cover của một cặp đôi mang tên Bố Mẹ Gấu luôn thu hút hàng triệu lượt xem và cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Chủ nhân của những clip là vợ chồng trẻ Huy Lee - Hà Phương. Với chất giọng đẹp và đầy nội lực cùng cách thể hiện gần gũi, tự nhiên, Hà Phương được cư dân mạng chú ý và truy tìm infor của cô nàng này.

Bà mẹ bỉm sữa sinh năm 1998 gây bão mạng xã hội với những clip cover triệu view ảnh 1

Lê Hoàng Hà Phương

Bà mẹ bỉm sữa sinh năm 1998 gây bão mạng xã hội với những clip cover triệu view ảnh 2

Liên hệ với Hà Phương, được biết cô nàng tên đầy đủ là Lê Hoàng Hà Phương, sinh năm 1998 đến từ Vĩnh Phúc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc chính của Hà Phương là kinh doanh, nhưng bà mẹ 9x vẫn dành tình yêu đặc biệt với nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Hà Phương chia sẻ: "Chồng mình là một nhạc công, producer và mình cũng thích hát, tuy chưa học qua trường lớp thanh nhạc nào nhưng dưới sự động viên của chồng và bạn bè nên 2 vợ chồng quyết định làm youtube".

Những clip "chồng đàn, vợ hát" của vợ chồng Hà Phương được cư dân mạng vô cùng yêu thích và đón nhận. Không chỉ thu hút bởi giọng hát ngọt ngào, âm nhạc bắt tai, những clip ấy còn được đầu tư vô cùng chỉn chu từ trang phục, bối cảnh,... Clip nào cũng mang sự mới mẻ và đậm cá tính riêng khiến cư dân mạng thích thú.

Bà mẹ bỉm sữa sinh năm 1998 gây bão mạng xã hội với những clip cover triệu view ảnh 3

Vợ chồng Huy Lee - Hà Phương

Bà mẹ bỉm sữa sinh năm 1998 gây bão mạng xã hội với những clip cover triệu view ảnh 4

Hiện nay, kênh Youtube của hai vợ chồng đã được hơn 300.000 người theo dõi, nhiều clip đạt đến vài triệu views. Dành được sự yêu mến và chú ý hơn từ cộng đồng mạng, Hà Phương cho biết cô cảm thấy rất vui khi sản phẩm của hai vợ chồng được mọi người quan tâm, điều đó khiền cô càng muốn học hỏi và trau dồi thêm nhiều. "Đôi khi việc mình được yêu mến khiến mình cảm thấy khá áp lực". Hà Phương tâm sự.

Có đầy đủ những tố chất để tiến xa hơn trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng Hà Phương chia sẻ: "Thực ra cũng có rất nhiều công ty cũng như những bầu show có ngỏ ý, nhưng vì mình đã có gia đình và mình cảm thấy mình chỉ nên dừng ở mức độ vừa phải. Bản thân mình cũng thích kinh doanh hơn nên chắc mình nghĩ, bọn mình chỉ dừng lại ở những bản cover nhẹ nhàng trên youtube thôi, một phần cũng vì bản thân mình sợ những áp lực khi nổi tiếng sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều.

Bà mẹ bỉm sữa sinh năm 1998 gây bão mạng xã hội với những clip cover triệu view ảnh 5
Bà mẹ bỉm sữa sinh năm 1998 gây bão mạng xã hội với những clip cover triệu view ảnh 6
Bà mẹ bỉm sữa sinh năm 1998 gây bão mạng xã hội với những clip cover triệu view ảnh 7

Đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp, nhí nhảnh trong các clip cover triệu view, ngoài đời, Hà Phương là một người vợ, người mẹ đảm đang. Cô nàng được mọi người nhận xét là khá nhanh nhẹn và đa tài. Không chỉ có tài về đàn hát, Hà Phương còn thích kinh doanh, có năng khiếu nấu ăn.

Kết hôn ở độ tuổi 19 và có em bé khi tròn 20 tuổi - một độ tuổi khá sớm để bước vào cuộc sống hôn nhân, nên cô nàng không tránh khỏi những lo lắng khi lập gia đình. Hà Phương tâm sự: "Giá trị của việc lập gia đình đó là mình sẽ thấy trách nhiệm của mình lớn hơn, phải lo cho gia đình con cái, gia đình chính là động lực để mình cố gắng và nỗ lực hơn rất nhiều".

Bà mẹ bỉm sữa sinh năm 1998 gây bão mạng xã hội với những clip cover triệu view ảnh 8
Bà mẹ bỉm sữa sinh năm 1998 gây bão mạng xã hội với những clip cover triệu view ảnh 9

Chia sẻ về dự định tương lai, Hà Phương cho biết ngoài duy trì các hoạt động nghệ thuật trên Youtube, cô sẽ tiếp tục phát triển việc kinh doanh trong nhiều lĩnh vực hơn. Là một bà mẹ bỉm sữa ở tuối khá trẻ, nhưng Hà Phương luôn được khen ngợi là "đảm việc nhà - giỏi việc tài chính"

Bà mẹ bỉm sữa sinh năm 1998 gây bão mạng xã hội với những clip cover triệu view ảnh 10
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.