Anti-fan đi sai nước cờ khiến dân mạng "quay xe", Chi Pu và Võ Hà Linh hưởng lợi?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đang chịu cái nhìn không mấy thiện cảm từ khán giả, Chi Pu và Võ Hà Linh bỗng được dân mạng "thấy thương" trước những động thái được cho là "ba phần hồ đồ, bảy phần ngốc nghếch" của một bộ phận anti-fan.

Chi Pu

Sự kiện Chi Pu sang Trung Quốc tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4 thu hút nhiều sự quan tâm và thảo luận của netizen. Sau khi tập đầu tiên được phát sóng, giọng ca Đóa Hoa Hồng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả xứ Trung bởi nhan sắc xinh đẹp, thần thái cuốn hút trên sân khấu.

Anti-fan đi sai nước cờ khiến dân mạng "quay xe", Chi Pu và Võ Hà Linh hưởng lợi? ảnh 1

Màn chào sân của Chi Pu tại Đạp Gió 2023 gây ấn tượng tương đối tốt.

Tuy nhiên, ngay lúc này, một tài khoản Weibo (được cho là của anti-fan người Việt) đã nhanh tay tổng hợp các lùm xùm của Chi Pu từ nhiều năm trước và... dịch sang tiếng Trung để đăng tải. Bài đăng hiển nhiên thu hút nhiều sự quan tâm, bàn tán của cả Cnet lẫn Vnet. Động thái anti từ quá khích đến quá đà này khiến nhiều khán giả Việt đồng loạt "quay xe" bênh vực Chi Pu.

Đa số ý kiến đều cho rằng dù có ghét đến mức nào cũng nên "đóng cửa bảo nhau", chứ không nên sang tận Weibo để hạ bệ đại diện Việt Nam bởi Chi Pu cho dù còn đầy khiếm khuyết thì cô nàng vẫn đang nỗ lực mang tới Đạp Gió 2023 những hình ảnh tích cực nhất. Chưa hết, hành động kém văn minh này sẽ phần nào khiến hình ảnh người Việt "mất điểm" trong mắt bạn bè quốc tế.

Võ Hà Linh

Vốn được ca ngợi là "Chiến thần review" nhờ những video đánh giá mỹ phẩm, Võ Hà Linh bỗng bị đông đảo dân mạng "ghét ra mặt" sau nhiều lùm xùm khi đá chéo sân sang mảng ẩm thực. Tuy đã lên tiếng xin lỗi nhưng nữ blogger vẫn nhận về vô vàn ý kiến trái chiều, chỉ trích. Mặc dù vậy những buổi livestream cùng nhãn hàng của cô vẫn được nhiều khán giả quan tâm và "chốt đơn".

Anti-fan đi sai nước cờ khiến dân mạng "quay xe", Chi Pu và Võ Hà Linh hưởng lợi? ảnh 2

Võ Hà Linh vẫn nhận được sự ủng hộ khi làm các nội dung về sản phẩm làm đẹp.

Tối 5/5, Võ Hà Linh lại tổ chức livestream bán các sản phẩm từ nhiều thương hiệu nổi tiếng. Nhân cơ hội này, nhiều anti-fan của cô đã tìm cách chơi xấu bằng việc đặt đơn với số lượng lớn và... "bùng kèo". Một số còn chia sẻ rằng sẽ để địa chỉ nhận hàng là công ty và nhà riêng của mẹ ruột Võ Hà Linh.

Trước sự hả hê của anti-fan, nhiều cư dân mạng tỏ ra bất bình và lên tiếng chỉ trích động thái này bởi vấn nạn "bom hàng" là thứ mà mọi người đều phản đối. Hành động phá hoại này ngoài việc gây ảnh hưởng xấu đến Võ Hà Linh và gia đình cô còn gây thiệt hại lớn cho nhãn hàng, các đơn vị phân phối, vận chuyển.

Có thể thấy trong cả hai trường hợp này, anti-fan đều đã đi sai nước cờ, khiến cư dân mạng bỗng dưng "quay xe", người đang bị tẩy chay vô tình hưởng lợi.

Anti-fan đi sai nước cờ khiến dân mạng "quay xe", Chi Pu và Võ Hà Linh hưởng lợi? ảnh 6
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.