Ấn Độ: Tiệm làm đẹp bị yêu cầu bồi thường 6 tỷ đồng vì cắt tóc không đúng ý khách hàng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tòa án ở Ấn Độ đã yêu cầu một tiệm làm đẹp phải trả hơn 6 tỷ đồng cho một khách hàng, với lý do là cắt tóc hỏng cho vị khách đó. Vì việc bị cắt tóc hỏng mà khách hàng đã bị suy sụp tinh thần, không làm việc nổi.

Nếu một thợ cắt tóc mà chẳng may cắt hỏng cho khách thì trong phần lớn các trường hợp, chỉ xuề xòa xin lỗi là xong, cùng lắm thì miễn phí cho khách lần sau.

Nhưng không phải khách nào cũng dễ chấp nhận việc bị cắt tóc hỏng.

Một tòa án ở Ấn Độ đã vừa ra lệnh cho một tiệm làm đẹp ở thủ đô New Delhi trả khoản tiền khổng lồ là 20 triệu rupee (gần 6,2 tỷ đồng), để bồi thường thiệt hại cho một khách hàng vì tiệm đã cắt tóc sai ý của khách.

Ấn Độ: Tiệm làm đẹp bị yêu cầu bồi thường 6 tỷ đồng vì cắt tóc không đúng ý khách hàng ảnh 1

Một tiệm làm tóc có thể phải trả khoản bồi thường khổng lồ vì cắt hỏng tóc khách hàng. Ảnh minh họa: The Daily Star.

Theo trang BBC, vị khách này là một người mẫu nữ, thường quảng cáo cho các sản phẩm chăm sóc tóc.

Hồi năm 2018, khi khách hàng này đến tiệm, cô đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về kiểu tóc mà cô muốn, nhưng người tạo kiểu tóc lại cắt sai, khiến cho tóc cô chỉ còn ngắn chấm vai.

Vì bị cắt tóc như vậy nên khách hàng này không có được những hợp đồng quảng cáo lớn nữa và bị thiệt hại nặng nề. Theo Ủy ban Quốc gia Giải quyết Tranh chấp liên quan đến Người tiêu dùng của Ấn Độ (NCDRC), thì việc bị cắt tóc hỏng và mất các hợp đồng quảng cáo “làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô và làm tan vỡ mơ ước trở thành người mẫu hàng đầu”.

Không chỉ vậy, cô gái còn bị khủng hoảng tâm lý và không thể tập trung làm việc, mất tự tin, nên phải nghỉ luôn cả công việc trong ngành truyền thông.

Ấn Độ: Tiệm làm đẹp bị yêu cầu bồi thường 6 tỷ đồng vì cắt tóc không đúng ý khách hàng ảnh 2

Đã được hướng dẫn nhưng người tạo kiểu tóc lại cắt sai ý khách. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Trong văn bản của Tòa án có viết: “Cô ấy bị thiệt hại về thu nhập do suy sụp về tinh thần sau khi bị cắt kiểu tóc xấu… Cô ấy đã phải chịu đau khổ trong suốt hơn 2 năm qua, kể từ sự việc đó”.

Tiệm làm đẹp đã cắt tóc cho khách hàng này thuộc một chuỗi khách sạn nổi tiếng ở Delhi. Họ có thể kháng cáo nhưng hiện vẫn chưa đưa ra thông báo là họ có làm vậy hay sẽ đồng ý bồi thường cho nữ khách hàng.

Ấn Độ: Tiệm làm đẹp bị yêu cầu bồi thường 6 tỷ đồng vì cắt tóc không đúng ý khách hàng ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.