Á quân Speak Up 2019: 'Còn áp lực là còn được làm việc và cống hiến'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Bùi Ngọc Ánh - cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền - hiện đang là MC, BTV Thể thao của VTVCab. Bên cạnh đó, Ngọc Ánh còn được biết đến với danh hiệu Á quân Speak Up 2019 - cuộc thi tìm kiếm tài năng MC sinh viên lớn nhất miền Bắc.

Bùi Ngọc Ánh là gương mặt MC xinh đẹp, quen thuộc trên sóng truyền hình quốc gia như: Hành trình hy vọng (VTV1), Hành trình khám phá (VTV2), Đẹp 247 (VTV2), chương trình trải nghiệm S-Vietnam và gần đây là các chương trình Thể thao trên ON Sports, ON Football của VTVCab.

Á quân Speak Up 2019: 'Còn áp lực là còn được làm việc và cống hiến' ảnh 1
Á quân Speak Up 2019: 'Còn áp lực là còn được làm việc và cống hiến' ảnh 2

Bằng sự thông minh, chỉn chu từ ngoại hình đến các kỹ năng, kiến thức cần thiết và luôn phấn đấu học hỏi, Ngọc Ánh gặt hái được không ít những thành công trong sự nghiệp và luôn từng ngày phấn đấu để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân.

Chủ động để được “bén duyên” với nghề

Ngọc Ánh luôn tâm niệm bất kỳ điều gì mình muốn trước hết phải do mình tự tìm đến nó. Cô tâm sự năm nhất đại học là khoảng thời gian cô năng nổ tham gia các câu lạc bộ dành cho sinh viên, sống hết mình với những sự kiện tại trường. “Hồi đấy vì chương trình nào mình cũng cố gắng đi xem trọn vẹn nên được các anh chị trong CLB nhớ và đặt biệt danh là con bé chăm chỉ nhất”.

Á quân Speak Up 2019: 'Còn áp lực là còn được làm việc và cống hiến' ảnh 3
Á quân Speak Up 2019: 'Còn áp lực là còn được làm việc và cống hiến' ảnh 4

Có lẽ vì nhiệt tình tham gia, không từ chối khi nhìn thấy cơ hội mà Ngọc Ánh được lên sóng các chương trình của VTV như: Hành trình hy vọng (VTV1), Đẹp 247 (VTV2)... từ khá sớm. Chia sẻ khi lần đầu được làm việc với Ekip VTV chuyên nghiệp, cô cảm thấy vô cùng may mắn bởi dù còn nhiều thiếu sót nhưng đã được các anh chị biên tập chỉ bảo tận tình.

Với sự cố gắng, nỗ lực, biết lắng nghe, Ngọc Ánh ngày càng được tín nhiệm nhiều hơn, không chỉ trở thành Phó chủ nhiệm AMC - CLB MC Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mà còn được trao thêm nhiều cơ hội dẫn các chương trình của VTV, định hướng được con đường trở thành MC chuyên nghiệp của bản thân.

Á quân Speak Up 2019: 'Còn áp lực là còn được làm việc và cống hiến' ảnh 5
Á quân Speak Up 2019: 'Còn áp lực là còn được làm việc và cống hiến' ảnh 6

Nhắc tới cuộc thi Speak Up, cô nàng Á quân chia sẻ: “ Trở thành Á quân Speak Up 2019 đó đúng là bước ngoặt, là niềm tự hào, và nếu nói đó là động lực cũng không hề sai”. Đối với Ánh, cuộc thi là nơi mà cô khẳng định thêm về khả năng của mình đồng thời việc được cạnh tranh bằng tri thức giúp cô tôi luyện thêm bản lĩnh, trở nên khiêm tốn hơn, thông minh hơn và tinh tế hơn.

Á quân Speak Up 2019: 'Còn áp lực là còn được làm việc và cống hiến' ảnh 7

Đạt được danh hiệu lớn khi là sinh viên nhưng Ánh không coi đó là một áp lực “Nhờ cuộc thi mình được nhiều người biết đến, yêu quý, ủng hộ và có thêm nhiều cơ hội hơn trong nghề. Vậy nên mình càng có động lực, năng lượng làm việc, phát triển bản thân để không phụ sự kỳ vọng của những người luôn dõi theo, yêu thương mình”.

“Còn áp lực là còn được làm việc, cống hiến”

Dù đã có nhiều kinh nghiệm cầm mic trên sân khấu và các sự kiện, chương trình lớn nhỏ nhưng bên cạnh thành công thì không ít lần Ánh gặp khó khăn, thất bại.

“Cái khó của nghề dẫn chương trình là khiến khán giả nhớ tới mình”, Ánh thổ lộ. Nghề truyền hình là công việc vất vả, gian lao, tính cạnh tranh, “đào thải” cao bởi luôn phải thay đổi, thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của thời đại, của thông tin để làm mới bản thân. Với cô, muốn trở thành một MC ngoài chỉn chu về ngoại hình, làm đầy thêm vốn kiến thức, rèn kĩ năng thì còn cần biết quan sát và khiêm tốn.

Á quân Speak Up 2019: 'Còn áp lực là còn được làm việc và cống hiến' ảnh 8
Á quân Speak Up 2019: 'Còn áp lực là còn được làm việc và cống hiến' ảnh 9

Kể về kỉ niệm khó quên nhất trong quá trình làm nghề, Ánh bộc bạch đó là hành trình trở thành BTV/MC Thể thao của VTVCab. Mặc dù đã có kinh nghiệm được thử sức với các chương trình truyền hình và dẫn thực tế nhưng với Ánh, thể thao luôn là một mảnh đất hoàn toàn mới và ở đó không gì nhiều bằng kiến thức. Một vùng kiến thức mới mẻ và sự cạnh tranh với rất nhiều MC khác là thách thức đặt ra với nữ MC trẻ ở thời điểm ấy.

“Còn thấy bị áp lực là mình còn đang làm việc và cố gắng. Nhưng biết biến điều đó thành động lực sẽ càng tốt hơn”, Ngọc Ánh quan niệm. Dồn hết sức mình vào hai tuần ngắn ngủi với những đêm thức trắng để học, nghiền ngẫm tên của cầu thủ, HLV, những sự kiện, khái niệm thể thao mới để hoàn thiện bài thi của mình. Khi nhận được thông báo trúng tuyển và được kí hợp đồng chính thức, Ánh cảm thấy vô cùng xứng đáng với những gì mình nỗ lực.

Á quân Speak Up 2019: 'Còn áp lực là còn được làm việc và cống hiến' ảnh 10
Á quân Speak Up 2019: 'Còn áp lực là còn được làm việc và cống hiến' ảnh 11

Bên cạnh công việc BTV/MC, thời gian gần đây, cô nàng MC đa tài, năng động này còn đảm nhiệm thêm vai trò mới “cô giáo dạy nói” . Ánh chia sẻ đây là cách gọi của các bạn học viên ở trung tâm MC dạy nói và sửa giọng mà cô được mời về làm giảng viên: “Công việc đến với mình như một cái duyên, mình không dám tự nhận là cô giáo bởi không muốn tạo khoảng cách giữa mình với các bạn học trong lớp”.

Nữ MC hy vọng qua mỗi buổi trên lớp được trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức của bản thân cho mọi người nghe sẽ giúp họ không chỉ nâng cao kỹ năng dẫn chương trình và giọng nói mà còn có thêm nhiều năng lượng tích cực, đặc biệt là duy trì được tình yêu, niềm tin với nghề cầm mic.

Á quân Speak Up 2019: 'Còn áp lực là còn được làm việc và cống hiến' ảnh 12
Á quân Speak Up 2019: 'Còn áp lực là còn được làm việc và cống hiến' ảnh 13

Đối với những dự định trong thời gian sắp tới, Ngọc Ánh cho biết: “Mình còn một vài dự án ấp ủ sẽ thực hiện sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn. Nhưng việc quan trọng vẫn là phải thu nạp thêm nhiều kiến về Thể thao và Công nghệ”. Ngọc Ánh hy vọng khán giả sẽ luôn tin yêu và ủng hộ cô trên con đường không ngừng đổi thay đổi, làm mới bản thân.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.