'Xao xuyến' với nhan sắc của nàng photographer 9X Sài Thành

0:00 / 0:00
0:00
'Xao xuyến' với nhan sắc của nàng photographer 9X Sài Thành
SVVN - Lê Khánh Linh sở hữu nhan sắc không kém cạnh các hot girl và ít ai nghĩ rằng cô bạn này lại là một photographer “chính hiệu”, với ước mơ lớn đem niềm đam mê nhiếp ảnh tới nhiều người. Khánh Linh hiện đã theo đuổi đam mê này được 6 năm.

Lê Khánh Linh (1996) hay thường được mọi người yêu quý, gọi với cái tên thân mật là Mòe. Sở hữu nhan sắc vô cùng cuốn hút, không ai nghĩ rằng Khánh Linh hiện lại đang là một photographer, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, cô bạn từng tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại của trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Mặc dù, không xuất phát từ học chuyên nghiệp nhưng với đam mê nhiếp ảnh, Khánh Linh luôn mang trong mình hai ước mơ, một lớn một nhỏ. Đó là được trở thành một nhiếp ảnh gia thực thụ, với những tác phẩm được mọi người công nhận, cũng như là bản thân cảm thấy hài lòng. Và một ước mơ lớn hơn, chính là có thể đem niềm đam mê nhiếp ảnh của mình tới nhiều người.

'Xao xuyến' với nhan sắc của nàng photographer 9X Sài Thành ảnh 1

Lê Khánh Linh

'Xao xuyến' với nhan sắc của nàng photographer 9X Sài Thành ảnh 2

Vốn có niềm yêu thích đặc biệt, Khánh Linh bắt đầu tìm hiểu về nhiếp ảnh từ những năm còn học Trung học phổ thông. Sau này, khi có được điều kiện tốt hơn, cô bạn dần tìm hiểu sâu hơn và bắt đầu “dấn thân” vào con đường nhiếp ảnh. Vừa học đại học song song với theo đuổi đam mê, tính đến nay, Khánh Linh đã theo nghề được 6 năm. Trong những năm làm nghề, đa số những khó khăn mà Linh gặp phải, hầu hết đều về học thiết bị máy.

“Có lẽ tại mình hơi chậm, nên việc tiếp thu kiến thức khó khăn hơn với những bạn học cùng. Sau đó, mình đã khắc phục bằng cách tìm hiểu nhiều hơn, quan sát nhiều hơn và thực hành nhiều hơn. Trong nhiếp ảnh, với mình, khó nhất là dùng những điều cũ để liên tục tạo ra những cái mới. Ví dụ như những kiến thức cũ như bố cục, ánh sáng, thiết bị. Mình vận dụng những kiến thức và kỹ năng đó để tạo ra những concept mới, hợp thời hơn”, Khánh Linh bộc bạch.

'Xao xuyến' với nhan sắc của nàng photographer 9X Sài Thành ảnh 3

Bởi vì là “thợ chụp ảnh”, có được nhiều cơ hội tiếp xúc, cho nên cảm hứng làm việc, cũng như cuộc sống của Linh có được ảnh hưởng từ rất nhiều người, cũng như bởi rất nhiều câu chuyện khác nhau. Trong đó, có một câu chuyện khiến Linh luôn nhớ mãi. Đó là vào những năm cuối cấp, khi ấy, Khánh Linh cảm thấy thích rất nhiều thứ, nhưng lại không thể chọn được điều mà bản thân mình thích nhất để theo đuổi. Đứng giữa sự mông lung, cô bạn đã phải đắn đo rất nhiều về việc lựa chọn ngành nghề sau này. Nhưng may mắn, nhờ có ông ngoại là người đã cho lời khuyên, Linh đã tìm được đúng định hướng. “Cứ làm thử đi con, việc con giỏi nhất sẽ là thứ con thích nhất. Quan trọng là con phải nỗ lực tới cùng”, câu nói đó của ông ngoại cũng luôn theo cô bạn đến mãi sau này.

'Xao xuyến' với nhan sắc của nàng photographer 9X Sài Thành ảnh 4

Ông Ngoại khuyên: “Cứ làm thử đi con, việc con giỏi nhất sẽ là thứ con thích nhất. Quan trọng là con phải nỗ lực tới cùng”

Nhờ động lực đó, Khánh Linh luôn có thể nhiệt huyết hơn trong mọi việc, cố gắng hết khả năng của bản thân. Và từ đó, cô bạn cũng phát hiện ra bản thân rất yêu thích nhiếp ảnh. Đây cũng là việc Khánh Linh cảm thấy bản thân cô có thể làm giỏi nhất. “Từ hồi bé còn đi học, mình không phải là một học sinh quá giỏi. Khi là sinh viên, mình cũng chỉ tốt nghiệp ở tầm trung. Khi đi làm cũng chưa có tác phẩm nào thực sự nổi bật, khiến mọi người xung quanh hay bản thân mình hài lòng. Tuy nhiên, mình không vì thế mà không ngừng tin vào bản thân mà nỗ lực. Cũng không vì những thành công của người khác mà áp lực lên chính mình. Mình nghĩ, thành tích lớn nhất của mình đạt được là luôn làm bản thân cảm thấy thoải mái, đầy cảm hứng, đầy nhiệt huyết và lan toả được cho những người xung quanh”, Khánh Linh chia sẻ.

'Xao xuyến' với nhan sắc của nàng photographer 9X Sài Thành ảnh 5

Ngoài ra, cô bạn cũng muốn nhắn nhủ: “Nếu các bạn có thể đọc được những dòng này, mình chỉ mong các bạn không ngừng tin tưởng bản thân mình, tìm tòi học hỏi, khám phá bản thân mình và tìm kiếm những niềm đam mê dành riêng cho bản thân”.

Có lẽ, do dịch bệnh, đã rất lâu Khánh Linh không được trở về thăm gia đình. Vậy nên dự định gần nhất, để thỏa nỗi nhớ nhà của Linh đó là trở về thăm gia đình. Còn về công việc, sắp tới Khánh Linh dự định sẽ chú tâm hơn và phát triển thêm kênh youtube, cùng đó, hy vọng kênh sẽ mang lại nhiều niềm vui, cũng như năng lượng tích cực tới cho mọi người.

Một câu nói yêu thích của Khánh Linh: “Nếu không phải bây giờ thì bao giờ?”

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.