20 năm Guitar Kiến trúc: Nơi nghệ thuật của quá khứ hội tụ cùng tương lai

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tối 11/12, tại Nhà thi đấu Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Câu lạc bộ Guitar Kiến trúc tổ chức thành công Đất Trời Show.

Chương trình nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập cũng như tri ân tới các cựu thành viên đã khai sinh, đồng hành cùng Câu lạc bộ.

Đặc biệt, show diễn có sự góp mặt của dàn khách mời nổi tiếng là cựu thành viên của Câu lạc bộ. Trong đó có Việt Johan - “Thánh chế” nhạc Việt, KTS - Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Minh, Ngô Quốc Long - Quán quân săn nhà triệu đô năm 2022,… Ngoài ra còn có ca sĩ Hoàng Mỹ Linh - Top 10 Team Tóc Tiên, Cuộc thi The Voice, Dương Trần Nghĩa - nam ca sĩ được nhiều bạn trẻ yêu mến và quan tâm sau chương trình The Voice - Giọng Hát Việt và rất nhiều các CLB Guitar sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội.

Trải qua bao thăng trầm, 20 năm Guitar Kiến trúc mãi là mái nhà nuôi dưỡng đam mê âm nhạc bao thế hệ đã vun đắp và ấp ủ. Chính vì thế “Đất Trời Show” như một đứa con được “thai nghén” đã cháy lên rực rỡ tối qua.

20 năm Guitar Kiến trúc: Nơi nghệ thuật của quá khứ hội tụ cùng tương lai ảnh 1

Việt Johan - “Thánh chế” nhạc Việt (giữa) cùng anh em Câu lạc bộ Guitar phiêu cùng âm nhạc.

Và không phụ lòng mong mỏi của mọi người, Câu lạc bộ Guitar Kiến trúc đã giữ lời hứa sẽ tạo nên một “Đất Trời” thật “Chất đời”. Show diễn xóa tan mọi khoảng cách thế hệ, tất cả như cùng chìm đắm trong không gian âm nhạc thật ấm cúng, thân thiết.

Những tài năng "cháy" trên sân khấu như bước ra từ bộ ấn phẩm đặc biệt của chương trình được các thành viên vẽ tay trước đó. Cô nàng “vocal” yểu điệu mà mang giọng ca nội lực. Anh “bass” trầm tính sánh bước cùng cô nàng cầm “key” ngông cuồng táo bạo. Gã “trống” phong trần mạnh mẽ thao túng từng nhịp điệu. Nhóm bè tập trung, chuẩn chỉ từng chi tiết. Tất cả tạo nên một bức tranh hoàn hảo của “Đất Trời”.

20 năm Guitar Kiến trúc: Nơi nghệ thuật của quá khứ hội tụ cùng tương lai ảnh 2
Ca sĩ Dương Trần Nghĩa thể hiện bài hát mới “Rồi em lạ kỳ” do chính cựu phó chủ nhiệm KTS, nhạc sĩ Nguyễn Thanh Minh sáng tác.

Show diễn đặc biệt khi âm thanh của quá khứ không chỉ đến từ sự góp giọng của các anh chị cựu thành viên, chủ nhiệm Câu lạc bộ mà còn đến từ những nốt nhạc, bài ca rung cảm mang hơi hướng cổ xưa thương nhớ.

Kết show là "Tiếng gọi", "Trở về", "Về ăn cơm" được thể hiện bởi tất cả anh em Câu lạc bộ Guitar Kiến trúc. Chuỗi bài hát truyền thống như một lời tri ân đến 20 năm đồng hành của các thành viên và cũng là lời cảm ơn đến các cựu thành viên, các khách mời, các nhà tài trợ, các thầy cô, các khán giả đã có mặt trong nhà thi đấu lúc bấy giờ.

20 năm Guitar Kiến trúc: Nơi nghệ thuật của quá khứ hội tụ cùng tương lai ảnh 3

Ban chủ nhiệm CLB Guitar các nhiệm kỳ cùng thổi nến kỷ niệm 20 năm thành lập.

Sức hút của show diễn là khi hàng ngàn chỗ ngồi của cả nhà thi đấu nhanh chóng được lấp đầy càng khẳng định chỗ đứng của Câu lạc bộ Guitar Đại học Kiến trúc Hà Nội đi đầu về phong trào Guitar sinh viên toàn thành phố.

Sự góp mặt của những anh chị cựu thành viên Câu lạc bộ Guitar Kiến trúc mang đến những chia sẻ, những tiết mục đặc biệt cho đàn em hậu bối cùng các khán giả. Đồng thời là tình cảm, sự có mặt động viên tinh thần từ những Câu lạc bộ Guitar của các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Show diễn khép lại với những cảm xúc lắng đọng cùng niềm tự hào vì là một mảnh ghép ngọt ngào của Guitar Kiến trúc - nơi thăng hoa cùng những giai điệu sinh viên.

20 năm Guitar Kiến trúc: Nơi nghệ thuật của quá khứ hội tụ cùng tương lai ảnh 4

KTS, Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Minh – cựu phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Guitar Kiến trúc mang nhiều món quà âm nhạc tới liveshow Đất trời.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.