Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Noel cũng ngày một tới gần - khoảng thời gian thích hợp cho những cuộc vui chơi, hò hẹn của các cặp đôi, của các nhóm bạn và cũng là thời điểm thích hợp để tụ họp gia đình. Đây chính là thời điểm để các chàng, các nàng thể hiện vẻ đẹp, sức hút của bản thân. Đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá này nhé!

HAU Media đã phối hợp cùng HAU Fashion club (trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) gợi ý cho các HAUer những outfit đơn giản nhưng không kém phần cá tính, đậm chất Kiến.

Khi nhắc đến dịp giáng sinh thì chắc hẳn mọi người đều nhớ đến tiếng chuông Jingle Bells, cây thông, ông già Noel và những hộp quà rực rỡ sắc màu. Chính vì vậy, outfit đi chơi Noel sẽ có những tone màu tươi sáng như:

  • Màu xanh lá cây: Được mô tả như màu sắc của những cây thông Noel lớn thường được trang trí trong các trung tâm thương mại và nhà thờ Thiên Chúa giáo, màu xanh lá chính là màu sắc đặc trưng của mùa giáng sinh. Màu này cũng khá tôn da nên mọi người có thể thoải mái "mix and match" với các item khác nhằm tạo nên set đồ Noel hoàn hảo nhất.
  • Màu đỏ: Màu sắc rực rỡ và tràn đầy năng lượng này luôn là màu chủ đạo được ưa chuộng nhất trong dịp giáng sinh. Khi thời tiết lạnh giá, màu đỏ rực lửa mang đến cảm giác ấm áp và tươi tắn cho người mặc. Màu sắc này cũng tượng trưng cho điều tốt lành và vui vẻ nên thường được sử dụng trong các dịp lễ quan trọng khác.
  • Màu trắng: Các nước thuộc khu vực ôn đới và hàn đới, vào dịp lễ giáng sinh thường có tuyết rơi. Màu tuyết trắng tinh khôi mang đến cảm giác sạch sẽ, tươi mới và cực kỳ hút mắt. Mọi người thường kết hợp màu trắng với các màu sắc khác để tạo nên một outfit Noel năng động.
  • Một số gam màu ấm khác: Dịp lễ Noel chính là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm nên các gam màu ấm như tone đỏ đất, cam đất, đỏ mận,... được ưa chuộng hơn cả. Chính cách mix màu như vậy sẽ giúp các cô gái, chàng trai trở nên ấm áp và hợp thời trang hơn trong những ngày lạnh giá này đó.
  • Họa tiết caro: Bên cạnh những màu sắc đặc trưng thì một outfit đi chơi Noel đúng điệu cũng có sự góp mặt của họa tiết caro cách điệu khá tinh tế. Chúng ta có thể lựa chọn các phụ kiện có họa tiết này để tạo điểm nhấn cho set đồ hoặc chọn mẫu vải có in sẵn họa tiết này để tăng tính thẩm mỹ cho bộ trang phục nhé!

Còn bây giờ, cùng xem những bộ outfit cực “cháy” cho mùa Noel này của các HAUer nhé!

Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 1
Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 2

Áo len cao cổ, mix sơ mi trắng bên ngoài cùng với chân váy tennis thoạt nhìn vô cùng đơn giản nhưng nếu phối thêm với phụ kiện như: khăn bandana, mũ nồi,... lại tạo nên một outfit vô cùng độc đáo, phù hợp với những cô nàng “nấm lùn”.

Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 3

Áo sweater mùa đông chính là một item siêu trẻ trung và đẹp mắt mà mọi người thường lựa chọn. Với chất liệu vải nỉ dày dặn, các chàng không cần phải lo lắng về khả năng giữ ấm của mẫu trang phục này đâu. Chỉ cần kết hợp thêm chiếc quần jeans hoặc quần âu vừa vặn thì các chàng đã có được một outfit đi chơi Noel cực đỉnh để hẹn hò với người ấy rồi.

Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 4
Với khả năng giữ ấm tốt, những chiếc áo khoác cardigan luôn là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích style Hàn Quốc lãng mạn. Có thể kết hợp item này với những trang phục nam trẻ trung như áo sơ mi, quần tây, áo polo,... để tăng thêm vẻ đẹp manly và lịch lãm.
Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 5
Điệu đà và yêu sự nữ tính, những chiếc váy caro trễ vai sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho các nàng. Vừa nhẹ nhàng, vừa e ấp, outfit này của nàng chắc chắn dễ dàng ghi điểm tuyệt đối trong mắt người đối diện trong bất kì hoàn cảnh nào.
Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 6
Những chiếc áo gile len chính là gợi ý tuyệt vời trong mùa giáng sinh khi vừa đảm bảo tính thời trang sang chảnh, mà vẫn có khả năng giữ ấm tuyệt vời. Các chàng chỉ cần mix với một chiếc áo sơ mi bên trong thì không cần phải lo lắng đến hình ảnh của bản thân nữa đâu nhé - vì cách mix này sẽ giúp chàng ghi điểm trong mắt người đối diện rồi.
Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 7
Một outfit mà chắc chắn nàng nào cũng có, vừa basic, vừa dễ mặc, khỏe khoắn mà cũng không kém phần dịu dàng, nữ tính. Chỉ với một chiếc váy len liền thân, kèm với áo khoác cardigan cũng khiến nàng có thể tự tin xuống phố rồi.
Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 8
Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 9
Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 10
Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 11
Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 12
Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 13
Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 14
Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 15
Thời trang sắc màu xuống phố mùa Noel ảnh 16

Thực hiện bộ ảnh: Vũ Minh Châu, Toàn Thành Lộc

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.