"Yêu nữ" trộm đồ hiệu rồi trả hàng đòi hoàn tiền, kiếm tận 14 tỷ trong 4 năm

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một phụ nữ đã coi công việc toàn thời gian của mình là ăn trộm đồ ở các cửa hàng đồ hiệu, sau đó đem trả hàng cho shop - như thể mình đã mua đồ - và yêu cầu shop hoàn tiền. Tại sao người này  có thể thực hiện hành vi trộm cắp lừa đảo này suốt 4 năm liền mà không bị bắt, kiếm được tổng cộng hơn 14 tỷ đồng?

Có một số người khi đi ăn trộm đồ ở các cửa hàng thì sau đó sẽ tìm cách đem bán để kiếm tiền, nhưng một phụ nữ ở Wiltshire (Anh) đã chọn cách hẳn không ai ngờ tới: Đem chính những món đồ mình ăn trộm đó trả lại cho shop, vờ như mình là khách đã mua hàng và đòi hoàn tiền.

Người này tên là Narinder Kaur, đã thực hiện nhiều phi vụ một cách rất chuyên nghiệp. Cô ta đến các cửa hàng ở những phố mua sắm xa xỉ và lấy trộm đồ. Kaur khá khôn khéo khi cũng mua một số món đồ ở các cửa hàng và trả tiền đàng hoàng, nhưng tất nhiên lấy đi số đồ trị giá gấp nhiều lần mức mà cô ta mua, rồi đem trả và đòi hoàn tiền ở các chi nhánh khác của cùng thương hiệu.

"Yêu nữ" trộm đồ hiệu rồi trả hàng đòi hoàn tiền, kiếm tận 14 tỷ trong 4 năm ảnh 1

Kaur trong một cửa hàng. Ảnh: CPS.

Trong suốt 4 năm liền, Kaur đã lấy trộm được hơn 1.000 món đồ và cũng đòi hoàn tiền - cho những món đồ mà cô ta chưa bao giờ mua - gần chừng ấy lần. Thế là tổng cộng, Kaur kiếm 500.000 bảng (hơn 14,3 tỷ đồng).

Có một số cửa hàng bị Kaur lấy trộm và đòi hoàn tiền đặc biệt nhiều. Chẳng hạn, cô ta đã tiêu 5.172 bảng (148 triệu đồng) ở các cửa hàng Boots nhưng đã được hoàn tiền (cho những món đồ ăn trộm tại đó) đến 60.787 bảng (gần 1,8 tỷ đồng).

Các nhà điều tra đã phải dùng các dữ liệu tài chính, hồ sơ bán lẻ của các cửa hàng, lời kể của các nhân chứng và các đoạn trích từ camera quan sát để phát hiện ra việc làm của Kaur. Tại nhà Kaur, cảnh sát tìm thấy 150.000 bảng (4,3 tỷ đồng) tiền mặt cùng nhiều đồ hiệu chưa kịp đem đến các shop.

"Yêu nữ" trộm đồ hiệu rồi trả hàng đòi hoàn tiền, kiếm tận 14 tỷ trong 4 năm ảnh 2

Chỉ bằng cách ăn trộm rồi trả hàng hoàn tiền, Kaur đã kiếm được hơn 14 tỷ đồng trong 4 năm. Ảnh: CPS.

Giờ thì Kaur đã bị bắt và bị kết án với nhiều tội danh, bao gồm lừa đảo, sở hữu tài sản do phạm tội mà có.

Án phạt của Kaur vẫn chưa được tuyên bố, nhưng phía Tòa án nói rằng cô ta sẽ phải nhận mức án xứng đáng.

"Yêu nữ" trộm đồ hiệu rồi trả hàng đòi hoàn tiền, kiếm tận 14 tỷ trong 4 năm ảnh 6
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.