Xuất hiện câu hỏi phụ, 2 nam sinh xuất sắc lọt vào cuộc thi tháng 3 Đường Lên Đỉnh Olympia

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong cuộc thi tuần 3, tháng 3, quý I của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 23, Nguyễn Việt Thành và Đỗ Lê Thanh Tùng là hai cái tên xuất sắc giành được hai tấm vé còn lại vào cuộc thi tháng 3 sẽ được lên sóng tuần sau.   

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý I Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra với sự tranh tài giữa 4 thí sinh: Nguyễn Việt Thành - THPT Sóc Sơn (Hà Nội), Đỗ Lê Thanh Tùng - THPT Mỹ Hào (Hưng Yên), Đỗ Ngân Hà - THPT Kiến An (Hải Phòng), Nguyễn Đỗ Hạnh Nguyên - THPT Lê Hồng Phong (Phú Yên).

Xuất hiện câu hỏi phụ, 2 nam sinh xuất sắc lọt vào cuộc thi tháng 3 Đường Lên Đỉnh Olympia ảnh 1

Bốn thí sinh mang tới màn tranh tài đầy thú vị. Nguồn: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Mở đầu phần thi Khởi động, trải qua 3 lượt câu hỏi, Việt Thành vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 90 điểm, xuất sắc không kém là Thanh Tùng 75 điểm, tiếp theo là Ngân Hà với 50 điểm và Hạnh Nguyên giành được 15 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, sau khi hàng ngang đầu tiên được hé lộ, Việt Thành lập tức bấm chuông giành quyền trả lời chướng ngại vật và trở thành người xuất sắc nhất vòng thi này với 150 điểm.

Tại phần thi Tăng tốc, các thí sinh đều quyết tâm giành lại lợi thế và tận dụng cơ hội ghi thêm điểm cho mình. Kết quả, Việt Thành dẫn đầu với tổng điểm là 290, Ngân Hà xếp nhì với 160 điểm, Thanh Tùng và Hạnh Nguyên lần lượt sở hữu 135 điểm và 65 điểm.

Bước vào phần thi Về đích, Việt Thành lựa chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Sau đó cậu bạn trả lời đúng một câu và giành được 290 điểm. Đáng tiếc ở những giây cuối cùng, Việt Thành bị trừ 10 điểm khi đưa ra đáp án chưa chính xác ở câu hỏi Hạnh Nguyên và kết thúc với 280 điểm. Ngay sau đó, Ngân Hà lựa chọn 3 câu 30 điểm và chỉ trả lời đúng 1 câu hỏi giống với lượt thi của Việt Thành. Cô bạn không hề từ bỏ cơ hội ghi thêm điểm mà xuất sắc giành được thêm 20 điểm từ phần trả lời của Thanh Tùng.

Thanh Tùng lựa chọn 3 câu 20 điểm và ghi được 165 điểm chung cuộc. Nữ sinh Phú Yên Hạnh Nguyên là người cuối cùng tham gia phần thi Về đích cũng lựa chọn 3 câu 20 điểm và mang về số điểm chung cuộc 115.

Kết thúc cả 4 phần thi, Nguyễn Việt Thành đến từ trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 280 điểm, với 165 điểm Đỗ Lê Thanh Tùng đại diện trường THPT Mỹ Hào, Hưng Yên, Đỗ Ngân Hà trường THPT Kiến An, Hải Phòng ở vị trí thứ 3 với 150 điểm và Đỗ Hạnh Nguyên trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên xếp cuối với 115 điểm.

Xuất hiện câu hỏi phụ, 2 nam sinh xuất sắc lọt vào cuộc thi tháng 3 Đường Lên Đỉnh Olympia ảnh 2
Kết thúc cả 4 phần thi, Việt Thành giành vòng nguyệt quế với 280 điểm.

Cuộc thi với 3 thí sinh bước vào phần thi câu hỏi phụ. Nguồn: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Tuy nhiên, cuộc thi vẫn chưa đến hồi kết khi số điểm Nhì cao nhất trong 3 tuần qua là 165 điểm thuộc về Thanh Tùng, Thiệp Sang, Thanh Hòa. Như vậy, chúng ta sẽ được chứng kiến phần thi câu hỏi phụ để tìm ra tấm vé may mắn lọt vào cuộc thi Tháng vào tuần sau. Bằng sự thông minh và nhạy bén của mình, Đỗ Lê Thanh Tùng chính thức trở thành thí sinh góp mặt vào cuộc thi Tháng 3 - Quý I cùng với Nguyễn Việt Thành.

Xuất hiện câu hỏi phụ, 2 nam sinh xuất sắc lọt vào cuộc thi tháng 3 Đường Lên Đỉnh Olympia ảnh 6
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm