Xanh Lam của Lam: Từ bộc lộ cá nhân đến ‘đại diện’ cảm xúc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Fanpage Xanh Lam gây ấn tượng trong lòng độc giả không chỉ bởi nội dung ấm áp cùng năng lượng tích cực mà còn bởi những bức vẽ với màu sắc tươi tắn, truyền tải thông điệp ‘chữa lành’ như nhắn nhủ mọi người học cách yêu thương bản thân và tiếp thêm động lực phấn đấu cho các bạn trẻ trong cuộc sống hiện đại nhiều bộn bề.

Câu chữ là chiếc khăn mùi soa dịu dàng nhất

Fanpage Xanh Lam được thành lập vào năm 2019, đến nay đã sở hữu gần 200 nghìn lượt thích và 355 nghìn người theo dõi. Nhân vật "quyền lực" đứng sau chiếc fanpage ấn tượng này là bạn Hồ Dương Mộng Tuyền, hay còn được biết đến với nghệ danh Lam, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Mộng Tuyền chia sẻ: “Vào năm 2019, mình gặp khá nhiều chuyện không hay và vốn là một người không giỏi việc giao tiếp nên viết lách như một người bạn tri kỉ của mình. Mình dùng chữ viết để bộc lộ cảm xúc, giải tỏa và chữa lành cho bản thân. Mình lập Xanh Lam cũng vì duyên cớ đó, lúc ấy mình cần một “ổ nhỏ” cho riêng mình, để có thể viết, có thể đăng mọi điều mình thích.”

Xanh Lam của Lam: Từ bộc lộ cá nhân đến ‘đại diện’ cảm xúc ảnh 1

Fanpage Xanh Lam được thành lập vào năm 2019, đến nay đã sở hữu gần 200 nghìn lượt thích và 355 nghìn người theo dõi.

Theo thời gian, fanpage Xanh Lam được các bạn trẻ tìm đến và đón nhận đông đảo sự ủng hộ. “Khi Xanh Lam bắt đầu được nhiều bạn trẻ yêu mến, mình rất bất ngờ, nhưng sau đó lại cảm thấy khủng hoảng. Mình “dốt” giao tiếp với người khác lắm! Vì thế lúc đó mình không biết phải kết nối với khán giả như thế nào, quản lý thời gian, phát triển fanpage ra sao… Đồng thời việc mọi người biết đến và quen với hình ảnh Xanh Lam là “cô bé kẹo ngọt” giúp vỗ về cảm xúc đã khiến mình đã loay hoay một thời gian với suy nghĩ rằng, không phải lúc nào chúng ta cũng vui vẻ, nhưng liệu đăng nỗi buồn lên khán giả có đón nhận không? Giờ cần định hướng Xanh Lam như thế nào mới là đúng đắn?... May mắn là, một thời gian sau, cùng với sự ủng hộ ngày càng nhiều từ độc giả, mình đã nhận ra rằng, buồn vui là “chuyện thường ngày”, điều mà Xanh Lam có thể giúp mọi người, đó là: “Nói hộ vui buồn và khuyến khích mọi người nhìn nhận cảm xúc của bản thân một cách chân thật nhất” - cô tâm sự.

Xanh Lam của Lam: Từ bộc lộ cá nhân đến ‘đại diện’ cảm xúc ảnh 2

Nhân vật "quyền lực" đứng sau page Xanh Lam là bạn Hồ Dương Mộng Tuyền, hay còn được biết đến với nghệ danh Lam.

Từ những bài thơ mang đậm cảm xúc cá nhân, Xanh Lam cũng dần lớn lên và "nói chuyện" thế giới. Những bài thơ, câu chữ cập nhật các vấn đề xã hội mà page đăng tải nhận được sự đồng tình và ủng hộ đông đảo đến từ khán giả, “Mình lập page Xanh Lam khi còn đang học lớp 11, mình nhớ những bài thơ đầu tiên được viết hầu như mang một tâm trạng kiểu: "Tôi buồn lắm, tại sao cuộc sống lại đối xử với tôi như vậy?". Nhưng dần dần mình lớn lên, trưởng thành cùng Xanh Lam, mình nhận ra các vấn đề gặp phải chỉ là ông trời đang tạo ra thử thách và chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua. Mình dùng câu chữ để làm chiếc khăn mùi soa lau nước mắt cho mình và những bạn có câu chuyện giống mình ngoài kia. Trong quá trình trưởng thành, trước hết là về tư duy và việc viết lách, mình nhận thấy những vấn đề của thế giới ngoài kia, mình có thể chạm được đến và dùng câu chữ bàn luận về nó. Từ đó Xanh Lam cũng mở rộng hơn về mặt nội dung và chủ đề muốn truyền tải” - Lam chia sẻ.

Xanh Lam của Lam: Từ bộc lộ cá nhân đến ‘đại diện’ cảm xúc ảnh 3

Câu chữ là chiếc khăn mùi soa dịu dàng nhất.

Vẽ "cảm xúc", "tỏa yêu thương"

Xanh Lam đem câu chữ, vần thơ đến khán giả đã được 4 năm. Trong quá trình phát triển, khán giả dần "nhớ nhung" Xanh Lam nhiều hơn khi các bức vẽ với nét vẽ “chữa lành” xuất hiện. “Ngày càng nhiều các thông điệp mà Xanh Lam muốn truyền tải đến mọi người. Nhưng việc tìm kiếm được một bức vẽ thực sự "match" với câu chuyện không bao giờ là dễ dàng. Bên cạnh đó, việc sưu tầm tranh, ảnh từ các nguồn miễn phí sẽ rất khó tránh khỏi các vấn đề bất cập như bản quyền, chất lượng, trích nguồn,... Vì thế, mình bắt đầu hướng đến việc học vẽ, tập vẽ để có thể tạo ra những bức tranh thể hiện cảm xúc Xanh Lam muốn truyền tải một cách trọn vẹn nhất” - Lam chia sẻ.

Mỗi bức vẽ được đăng tải trên fanpage Xanh Lam đều khiến ‘lòng người’ phải "mỉm cười" khi nhìn thấy. Đó đôi khi chỉ là những nét chữ, hình chữ tràn đầy dịu dàng, "cứu vớt" tâm trạng cuối ngày hay đôi khi sẽ là các nhân vật nhỏ xinh dễ thương, mang đến cái ôm tốt lành. “Những nét vẽ thể hiện cảm xúc đến từ bên trong mình và nó được lấy cảm hứng từ tuổi thơ, từ gia đình và những điều nhỏ xíu hằng ngày mình thấy. Mình vẽ bạn áo vàng, mình vẽ chim cánh cụt, mình vẽ cây, vẽ hoa, vẽ mèo,... đôi khi đơn giản là vẽ những nét chữ. Mình vẽ các bức tranh với phong cách đa dạng và màu sắc ấm áp, bởi mình hy vọng mỗi bức vẽ của mình đều có thể trở thành những cái ôm gửi đến mọi người!”.

Một số bức vẽ "đáng yêu" nhắn gửi thông điệp tích cực trên page Xanh Lam:

Xanh Lam của Lam: Từ bộc lộ cá nhân đến ‘đại diện’ cảm xúc ảnh 4
Xanh Lam của Lam: Từ bộc lộ cá nhân đến ‘đại diện’ cảm xúc ảnh 5
Xanh Lam của Lam: Từ bộc lộ cá nhân đến ‘đại diện’ cảm xúc ảnh 6
Xanh Lam của Lam: Từ bộc lộ cá nhân đến ‘đại diện’ cảm xúc ảnh 7
Xanh Lam của Lam: Từ bộc lộ cá nhân đến ‘đại diện’ cảm xúc ảnh 8

Tháng 4 vừa qua, Xanh Lam đã phát động dự án “Mình cùng Xanh Lam vẽ - Xây trường cho em bé” nhân kỷ niệm page tròn 4 tuổi với mục đích góp những "viên gạch nhỏ" đến dự án xây trường cho trẻ em vùng cao (cụ thể là điểm trường mầm non Làng Vùa ở Điện Biên). Khi được hỏi về dự án ý nghĩa này, Mộng Tuyền cho biết: “Thật ra mình đã ấp ủ dự án này khá lâu, nhưng mình đã kiềm lại bởi vẫn còn khá tự ti. Bản thân mình chỉ là người thích vẽ, hay vẽ và chăm vẽ, chưa học qua lớp đào tạo bài bản nào nên khi nghĩ đến việc có nên phát động dự án vẽ hay không thì vẫn còn khá là sợ. Tuy nhiên sau đó mình nhận thấy rằng, mình đã đồng hành với "bạn nhỏ" Xanh Lam được 4 năm cũng như đồng hành cùng các bạn độc giả luôn theo dõi và ủng hộ mình. Vì thế mình muốn đón chào cột mốc này bằng một điều tuyệt vời nên đã mạnh dạn phát động dự án “Mình cùng Xanh Lam vẽ - Xây trường cho em bé”. May mắn là, dự án được đón nhận tích cực, đạt được những chỉ tiêu và mong muốn trước đó mình đề ra.”

Xanh Lam của Lam: Từ bộc lộ cá nhân đến ‘đại diện’ cảm xúc ảnh 9

Tháng 4 vừa qua, Xanh Lam đã phát động dự án “Mình cùng Xanh Lam vẽ - Xây trường cho em bé” với mục đích góp những "viên gạch nhỏ" đến dự án xây trường cho trẻ em vùng cao.

Dự án đã khép lại nhưng mở ra một hành trình cho đi và nhận lại nhiều điều tốt đẹp: “Thứ mình được nhận lại nhiều nhất qua dự án đó là sự kết nối giữa Xanh Lam và độc giả, thông qua việc vẽ tranh giúp mọi người, nó đem lại cảm giác giống như mình đang trò chuyện trực tiếp với họ và mình rất trân quý điều ấy. Điều thứ hai mình nhận được đó là niềm hạnh phúc khi đã góp phần nào giúp lan tỏa niềm vui đến các em bé, thầy cô giáo ở các điểm trường vùng cao còn khó khăn. Và cuối cùng, sau lần phát động dự án nhân văn này, mình đã "gặt" được sự tự tin nhất định cho bản thân và có thêm động lực để tiếp tục phát triển thêm các dự án về sau này. Bởi mình tin rằng, nếu mỗi chúng ta là một ngọn nến, việc tỏa sáng một mình có thể sẽ rất đẹp, nhưng nếu ngọn nến đó có thể thắp sáng thêm nhiều ngọn nến khác thì đó sẽ là vẻ đẹp gấp trăm lần!”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.