Wendy Phạm lần đầu khoe ảnh Phi Nhung bên cháu ngoại, vì sao cố ca sĩ giấu kín chuyện này?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hẳn nhiều khán giả vẫn thắc mắc vì sao ca sĩ Phi Nhung lại giữ bí mật cô đã lên chức bà ngoại từ lâu?

Mãi tới khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, khán giả mới ngỡ ngàng nghe tin Phi Nhung đã trở thành bà ngoại của hai đứa cháu trai. Nghĩa là Wendy Phạm đã kết hôn và hai lần sinh nở, em bé thứ hai chào đời đầu năm 2021 nhưng Phi Nhung không hề tiết lộ chuyện này với khán giả.

Wendy Phạm lần đầu khoe ảnh Phi Nhung bên cháu ngoại, vì sao cố ca sĩ giấu kín chuyện này? ảnh 1

Trước đó, nữ ca sĩ chỉ kể chuyện Wendy Phạm đã tốt nghiệp ĐH, trở thành y tá chứ không đề cập gì đến việc con gái kết hôn, sinh con. Có lẽ, cố ca sĩ giữ kín bí mật này vì Wendy Phạm không hoạt động showbiz, tính cách kín đáo nên Phi Nhung không muốn cuộc sống cá nhân của con gái bị ảnh hưởng. Ngay chính Wendy Phạm từng kể rằng Phi Nhung muốn cô tham gia livestream tâm sự với khán giả nhưng Wendy đều từ chối vì ngại ngùng.

Wendy Phạm lần đầu khoe ảnh Phi Nhung bên cháu ngoại, vì sao cố ca sĩ giấu kín chuyện này? ảnh 2

Wendy Phạm và con trai lớn.

Mới đây, Wendy Phạm đã đăng tải hình ảnh Phi Nhung bên cháu ngoại đầu tiên của mình. Bức ảnh này được chụp tại sân bay, khi Wendy Phạm đưa con trai lớn Nathan đến đón bà ngoại. Khi gặp Nathan, Phi Nhung đã ôm chặt cậu bé vào lòng, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc.

Wendy Phạm lần đầu khoe ảnh Phi Nhung bên cháu ngoại, vì sao cố ca sĩ giấu kín chuyện này? ảnh 3
Wendy Phạm lần đầu khoe ảnh Phi Nhung bên cháu ngoại, vì sao cố ca sĩ giấu kín chuyện này? ảnh 4

Còn cháu ngoại thứ hai của Phi Nhung sắp được một tuổi, chưa có dịp gặp bà ngoại thì nữ ca sĩ đã đi xa. Nhắc đến chuyện này, Wendy Phạm không khỏi xót xa tâm sự: "Nicholai sẽ không được có cơ hội đi rước bà ngoại ở phi trường và được bà ngoại ôm và hôn em. Nathan sẽ giữ mãi những kỷ niệm này để kể cho em nghe".

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

SVVN - Cùng có mặt tại trường ĐH Văn hóa TP. HCM tham dự chương trình tuyển sinh 'Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024', Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Phạm Ngọc Phương Anh và người đẹp Nguyễn Vĩnh Hà Phương đã có cuộc trao đổi cùng các sinh viên trong talk show, với chủ đề 'Giữa dòng dư luận'.