Vụ nữ sinh Quảng Trị bị bạn bắt quỳ, tát tới tấp: Từng bị đánh nhiều lần mà không dám nói

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Không yên tâm về tình hình sức khỏe của con sau khi bị bạn học bạo hành, hiện gia đình của nữ sinh đã đưa cô bạn vào Bệnh viện Trung ương Huế để kiểm tra.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 25/4, Phòng GD&ĐT huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ một nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường THCS thị trấn Gio Linh.

Theo báo cáo ban đầu, vào chiều thứ Hai 24/4, sau khi học 2 tiết môn Vật lý, một học sinh nữ lớp 8E Trường THCS thị trấn Gio Linh đi ra quán nước sau trường. Tại đây, nữ sinh này gặp một số học sinh lớp 8 cùng trường và 2 học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (thị trấn Gio Linh). Sau đó, các nữ sinh này vào nhà vệ sinh của trường và xảy việc hành hung trên.

Vụ nữ sinh Quảng Trị bị bạn bắt quỳ, tát tới tấp: Từng bị đánh nhiều lần mà không dám nói ảnh 1

(Ảnh cắt từ clip)

Trong đoạn clip được đăng tải thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội, một nữ sinh bị ép quỳ xuống giữa nền nhà vệ sinh và liên tục bị nhóm nữ sinh khác tát, dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt, nhóm nữ sinh còn tìm cách xé áo của bạn.

Ba ngày sau sự việc con gái bị một nhóm học sinh đánh hội đồng trong nhà vệ sinh, anh Hoàng Văn Đăng (SN 1980), trú xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị - bố của nữ sinh bị hành hung vẫn chưa hết bức xúc.

Chia sẻ với báo chí, anh Đăng cho biết, bản thân vô cùng xót xa khi chứng kiến hình ảnh ghi lại cảnh con gái bị đánh hội đồng ngay trong nhà vệ sinh của Trường THCS thị trấn Gio Linh.

Không yên tâm về tình hình sức khỏe của con, hiện gia đình anh Đăng đã đưa Hoàng Thị T.N. vào Bệnh viện Trung ương Huế để kiểm tra.

"Đến nay tinh thần cháu vẫn còn rất hoảng loạn, ai xem đoạn clip đó cũng đều cảm thấy xót xa chứ nói gì đến người làm bố như tôi. Tôi tìm hiểu thì được biết trước đó, con tôi cũng từng bị nhóm học sinh này đe dọa, dùng mũ bảo hiểm đánh nhưng sợ không dám nói với thầy cô, gia đình", anh Đăng cho hay.

Vụ nữ sinh Quảng Trị bị bạn bắt quỳ, tát tới tấp: Từng bị đánh nhiều lần mà không dám nói ảnh 5
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.