Vụ "bắt bé gái H'Mông về làm vợ": Nam sinh lớp 10 trong clip nói gì với cơ quan chức năng?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thiếu nữ đang cố gắng thoát khỏi một nam thanh niên khi bị người này bắt về làm vợ. Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người xung quanh, thế nhưng không có ai ngăn cản cho đến khi một cán bộ công an có mặt.

Đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên được cho là đang "bắt vợ" tại Mèo Vạc, Hà Giang, được đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Cụ thể, vào ngày 7/2, một bạn gái tuổi teen đi chơi Xuân bị một nam thanh niên còn khá trẻ khống chế, giằng co ở giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người. Mặc cho bạn gái kêu la, phản đối, nam thanh niên vẫn không dừng lại và những người xung quanh đứng xem cũng không có ý can thiệp vì cho rằng thanh niên này đang bắt bạn gái về làm vợ theo hủ tục của người Mông.

Vụ "bắt bé gái H'Mông về làm vợ": Nam sinh lớp 10 trong clip nói gì với cơ quan chức năng? ảnh 1

(Ảnh cắt từ clip)

Ít phút sau, bạn gái may mắn được một cán bộ công an tới giải cứu kịp thời, còn nam thanh niên sau đó đã bị Công an huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) triệu tập lên trụ sở để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Công an huyện Mèo Vạc, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc này. Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 7/2 vừa qua ở thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc.

Công an huyện Mèo Vạc cũng đã xác định được thanh niên trong vụ việc là Giàng Mí C., 16 tuổi, trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, hiện đang học lớp 10 tại một trường nghề ở tỉnh Thái Nguyên. C. trình bày rằng trong lúc du Xuân tại thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi thì nhìn thấy bé gái H’Mông và cảm thấy thích nên đã lao vào lôi kéo và giằng co nhằm "bắt vợ".

Theo Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian TS Nguyễn Hùng Vĩ, nguyên giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ trên báo Dân Trí, tục "bắt vợ" là một hình thái đặc biệt của hôn nhân cổ xưa. Để thoát khỏi tình trạng hôn nhân cận huyết và duy trì nòi giống, thì người ta phải đi tìm các thị tộc khác để tìm vợ, "bắt vợ". Người ta "bắt vợ" về để thêm sức lao động, sinh con đẻ cái. Dấu ấn cổ xưa ấy đã lưu lại ở một số tộc người trở thành tập tục, văn hóa mang dấu ấn của tộc người đó.

Người Việt trước đây cũng "bắt vợ" nhưng tục đó mất đi, còn một số dân tộc ít người vẫn giữ lại, hiện nay tồn tại chủ yếu ở cộng đồng người H'Mông. Thông thường trước đây khi chàng trai đi "bắt vợ" thì cả hai đã yêu nhau rồi. Chàng trai làm một động tác "bắt vợ" như diễn kịch, mang tính biểu trưng. Còn bây giờ, tập tục này đang bị biến tướng đi rất nhiều, đẩy nhiều bé gái vào những cuộc hôn nhân không tình yêu đầy bi kịch. Thậm chí, nhiều thiếu nữ còn bị bắt bán sang biên giới.

Vụ "bắt bé gái H'Mông về làm vợ": Nam sinh lớp 10 trong clip nói gì với cơ quan chức năng? ảnh 5
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.