Võ Tấn Sanh Vy: ‘Nàng thơ’ gen Z xứ Huế, không chỉ có nhan sắc mà còn có thành tích học tập ‘khủng’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Võ Tấn Sanh Vy, người đẹp xứ Huế đang được đánh giá cao tại "Miss World Vietnam 2023". Cô nàng gen Z này không chỉ có nhan sắc 'đỉnh chóp' mà còn khiến công chúng yêu quý bởi thành tích học tập đáng nể.

Võ Tấn Sanh Vy sinh năm 2003, quê quán ở Quảng Nam, nhưng sinh ra và lớn lên tại TP. Huế. Trên mạng xã hội, cô được ưu ái gọi là ‘nàng thơ thế hệ mới’ của đất cố đô. Hiện tại, Sanh Vy đang theo học tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hệ e-learning và trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế), chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

Võ Tấn Sanh Vy: ‘Nàng thơ’ gen Z xứ Huế, không chỉ có nhan sắc mà còn có thành tích học tập ‘khủng’ ảnh 1

Với vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng nhưng cũng đầy quyến rũ, Sanh Vy đang là thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người khi chinh chiến tại Miss World Vietnam 2023. Cùng trò chuyện với cô nàng này trước thềm Chung kết cuộc thi để hiểu những áp lực mà một gen Z đang đối diện.

Võ Tấn Sanh Vy: ‘Nàng thơ’ gen Z xứ Huế, không chỉ có nhan sắc mà còn có thành tích học tập ‘khủng’ ảnh 2

Tham gia Miss World Vietnam 2023, bạn chịu áp lực như thế nào khi có nhiều thí sinh mạnh?

Trải qua một vài phần thi phụ, nhiều thí sinh mạnh đã dần lộ diện, khiến mình không khỏi thấy áp lực khi chưa được ghi tên mình vào top phần thi phụ nào. Tuy nhiên, đó cũng là một nguồn động lực để mình học hỏi, cố gắng nỗ lực hơn, nhằm gây ấn tượng với Ban Giám khảo và khán giả.

Võ Tấn Sanh Vy: ‘Nàng thơ’ gen Z xứ Huế, không chỉ có nhan sắc mà còn có thành tích học tập ‘khủng’ ảnh 3

Bạn đang học cùng lúc hai trường thì sắp xếp thời gian như thế nào theo kịp quá trình thi?

Vì thời gian học ở hai trường khá căng thẳng, khó có thể sắp xếp tham gia dự thi nên mình đã quyết định xin bảo lưu ở trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) để không bị ảnh hưởng đến kết quả cuối kỳ. Đối với trường ĐH Kinh tế Quốc dân, mình vẫn tiếp tục học nhờ có ưu điểm của chương trình e-learning là được xem lại bài giảng và làm bài tập bất cứ lúc nào có thời gian rảnh. Mình đã tranh thủ học thêm vào buổi tối hoặc những khi có thời gian, để hoàn thành những bài tập mà giáo viên yêu cầu.

Võ Tấn Sanh Vy: ‘Nàng thơ’ gen Z xứ Huế, không chỉ có nhan sắc mà còn có thành tích học tập ‘khủng’ ảnh 4

Đại diện xứ Huế tham gia cuộc thi năm nay, bạn đã quảng bá văn hóa đất cố đô như thế nào?

Chiếc áo dài gắn liền với mình từ hồi học sinh, không chỉ khi đến trường mà còn cả những khi đi chụp ảnh mẫu hoặc trình diễn thời trang. Đến với cuộc thi, mình đã thực hiện những bộ ảnh trong trang phục áo dài, với nhiều kiểu khác nhau, từ truyền thống cho đến cổ phục, Nhật Bình, với mục đích giới thiệu chiếc áo dài Huế cho các bạn trong và ngoài nước. Đặc biệt, mình cũng lồng ghép những địa điểm du lịch, văn hoá, đời sống của người Huế trong những bộ ảnh, thước phim dự thi Người đẹp Du lịch.

Võ Tấn Sanh Vy: ‘Nàng thơ’ gen Z xứ Huế, không chỉ có nhan sắc mà còn có thành tích học tập ‘khủng’ ảnh 5

Là thí sinh được đánh giá cao năm nay nhưng Sanh Vy từng đối diện với việc bị chê bai về ngoại hình. Bạn đối diện với những tiêu cực đó ra sao?

Ở tuổi dậy thì, chiều cao của Vy phát triển vượt trội nên đã khiến nhiều người chê bai, đánh giá là khác người, thậm chí là không muốn kết bạn vì mình quá cao. Mình cũng đã rất buồn, nhưng rất may, Vy vẫn luôn có những người bạn tốt ở bên động viên. Vy cảm thấy tự tin với chiều cao của mình hơn khi được lựa chọn trình diễn áo dài trong các chương trình văn hoá của tỉnh nhà.

Võ Tấn Sanh Vy: ‘Nàng thơ’ gen Z xứ Huế, không chỉ có nhan sắc mà còn có thành tích học tập ‘khủng’ ảnh 6

Bạn có cảm thấy buộc phải thành công để tạo dựng thương hiệu cá nhân như các gen Z khác?

Với thời đại xã hội phát triển không ngừng như hiện nay, không chỉ riêng Vy mà bất cứ ai cũng muốn mong muốn được sớm thành công và được biết đến. Có câu nói: “Áp lực tạo nên kim cương”. Vy muốn cố gắng hoàn thành tốt việc học hiện tại để làm nền tảng vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai. Việc Vy đến với cuộc thi để chia sẻ câu chuyện về học cùng lúc 2 trường đại học, với mong muốn truyền cảm hứng học tập cho các bạn cũng có thể coi như bước đầu trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân của bản thân, theo một hướng tích cực, ít áp lực hơn.

Võ Tấn Sanh Vy: ‘Nàng thơ’ gen Z xứ Huế, không chỉ có nhan sắc mà còn có thành tích học tập ‘khủng’ ảnh 7

Gen Z là thế hệ mạng xã hội nhận được nhiều cơ hội hơn nhưng cũng lắm thử thách. Bạn nhìn nhận như thế nào về cả hai mặt?

Đối với Vy, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang đến cho thế hệ Z nhiều cơ hội được mở mang kiến thức, được làm những công việc, ngành nghề mới. Tuy nhiên, bản chất người trẻ vẫn luôn là những người thiếu kinh nghiệm sống, đứng trước những cơ hội hoặc những sự lựa chọn, họ vẫn chưa thể nhận định được điều gì là phù hợp với bản thân. Ngoài ra, khi thấy nhiều bạn trẻ đồng trang lứa sớm thành công, gen Z cũng có nhiều áp lực nhưng mình tin rằng, cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự ham hỏi học, tiếp thu và thích ứng nhanh, chúng ta sẽ sớm thành công theo cách riêng của mình.

Võ Tấn Sanh Vy: ‘Nàng thơ’ gen Z xứ Huế, không chỉ có nhan sắc mà còn có thành tích học tập ‘khủng’ ảnh 8

Nếu may mắn trở thành tân Miss World Vietnam 2023 thì bạn muốn truyền tải thông điệp gì đến công chúng?

Vy muốn truyền tải thông điệp rằng, hãy không ngừng nỗ lực, phấn đấu để đạt được mục tiêu mà mình đề ra, giống như Vy đang cố gắng trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Võ Tấn Sanh Vy: ‘Nàng thơ’ gen Z xứ Huế, không chỉ có nhan sắc mà còn có thành tích học tập ‘khủng’ ảnh 9

Thi Hoa hậu là một bước đổi đời. Với bạn thì nhận định đó có đúng không?

Theo mình, nhận định đó cũng có một phần đúng. Bởi sau cuộc thi, ai cũng sẽ thay đổi một cách tích cực, trở thành một phiên bản tốt hơn, được nhiều người biết đến hơn, từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống, đặc biệt là đối với Top 3 chung cuộc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.