Vinh danh cố Trung tướng Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sáng ngày 28/2, tại TP. HCM, Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh TP. HCM phối hợp với Thành Đoàn TP. HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP. HCM tổ chức Tọa đàm, giao lưu, vinh danh cố Trung tướng Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng tài ba, người đảng viên cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo đức độ và tài năng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao nhiều trọng trách: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn…

Gần 10 năm đảm nhận cương vị Tư lệnh Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cùng với Bộ Tham mưu Trường Sơn đã chỉ huy lực lượng hùng hậu với quy mô 9 sư đoàn và 21 trung đoàn trực thuộc, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc sự nghiệp chi viện to lớn cho các hướng chiến trường. Tên tuổi của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tỏa sáng với tên gọi “Tư lệnh của Trường Sơn huyền thoại”.

Vinh danh cố Trung tướng Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại ảnh 1

Các đại biểu tại buổi giao lưu. (Ảnh: TLTĐ)

Có mặt tại buổi Tọa đàm, giao lưu, vinh danh cố Trung tướng Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại, Thiếu tướng Phan Khắc Hy - nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn xúc động nhớ lại khoảng thời gian được làm việc cùng cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. "Tôi hiểu đồng chí Đồng Sỹ Nguyên như hiểu bản thân mình. Trên cương vị Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt nhất, đồng chí đã có những quyết định sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức lực lượng, xây dựng, phát triển, khai thác hiệu quả đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại và lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Hình ảnh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trực tiếp đón các chiến sĩ mới đến chiến trường Trường Sơn đã khiến tôi xúc động và ghi nhớ mãi”, Thiếu tướng Phan Khắc Hy nói.

Đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP. HCM cũng chia sẻ, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên thường xuyên theo dõi sự phát triển và trưởng thành của Binh đoàn; luôn quan tâm đến đoàn kết nội bộ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

"Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí luôn thể hiện tinh thần quyết liệt, không ngừng học tập, nghiên cứu, đổi mới trong chỉ đạo điều hành, khẳng định vai trò của nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Đồng Sỹ Nguyên cũng là thời gian để tưởng nhớ về chiến trường Trường Sơn oanh liệt, nhớ về một vị tướng tài ba, đức độ", Đại tá Trần Thế Tuyển nhấn mạnh.

Có mặt trong buổi giao lưu, anh Đặng Văn Khoa, thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ Thành Đoàn TP. HCM bày tỏ sự kính trọng, lòng tri ân với những công lao, đóng góp to lớn của cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và các thế hệ cha, anh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó, anh Khoa cũng đại diện thế hệ trẻ thành phố nguyện phấn đấu học tập, rèn luyện theo gương Trung tướng.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tên thật là Nguyễn Hữu Vũ, sinh ngày 1/3/1923 trong một gia đình có truyền thống cách mạng và yêu nước tại xã Quảng Trung (nay là xã Trung Tân), huyện Quảng Trạch (nay thuộc thị xã Ba Đồn), tỉnh Quảng Bình. Năm 12 tuổi, ông đã tham gia hoạt động cách mạng. Tháng 12/1939, ông trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông mất ngày 4/4/2019.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.