Vinh danh 35 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu

SVVN - Tối ngày 24/11, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Uỷ ban Quốc gia về người khuyết tật và TCP Việt Nam tổ chức chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2023.

Đến dự, có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Vinh danh 35 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu ảnh 1

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

Sau 3 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 109 hồ sơ của 43 đơn vị, tổ chức trên cả nước đề cử, từ đó lựa chọn 35 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu để tuyên dương tại chương trình. Trong đó, đáng chú ý có "cô giáo không tay" Lê Thị Thắm ở Thanh Hóa. Với nghị lực phi thường, cô Thắm đã được đặc cách tuyển dụng vào ngành sư phạm như mơ ước.

Hoặc có thể kể đến các đại biểu: Tô Nhật Hà, Lê Thảo Vy và Nguyễn Thành Nghị, đều sinh năm 2006. Đặc biệt, Tô Nhật Hà là người từng giành ngôi Á quân, Giải thưởng Người truyền cảm hứng Cuộc thi Festival âm nhạc CEG toàn quốc năm 2019, cùng hàng loạt phần thưởng âm nhạc danh giá trong nước cũng như quốc tế khác.

Vinh danh 35 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu ảnh 2

Ông Phạm Tất Thắng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư vinh danh gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác người khuyết tật, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và sự phát triển bền vững. Trong đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành với thanh niên khuyết tật trong khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên trong cuộc sống, phát huy năng lực, hòa nhập đầy đủ hơn với xã hội.

Vinh danh 35 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu ảnh 3

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Mong muốn 35 tấm gương tiêu biểu được tuyên dương dịp này tiếp tục hun đúc ý chí, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên đến hàng triệu người khuyết tật trên cả nước, nỗ lực hơn nữa để hòa nhập với xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống".

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Bí thư T.Ư Đảng Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; thực hiện tốt Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật và Luật Người khuyết tật, để người khuyết tật tiếp cận ưu đãi về các lĩnh vực trong đời sống, đặc biệt là giáo dục, y tế, dạy nghề, việc làm.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn 35 tấm gương tiêu biểu được tuyên dương dịp này tiếp tục hun đúc ý chí, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên đến hàng triệu người khuyết tật trên cả nước, nỗ lực hơn nữa để hòa nhập với xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lan tỏa nghị lực Việt Nam

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” được T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động từ năm 2013 thông qua sự kiện diễn giả khuyết tật nổi tiếng Nick Vujicic đến nước ta giao lưu cùng thanh niên Việt Nam. Thông điệp “Sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực” của chương trình đã ngày càng lan tỏa đến các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên và thanh niên Việt Nam, nay trở thành một hoạt động thường xuyên, nhân văn, ý nghĩa, chạm đến trái tim của cộng đồng.

Vinh danh 35 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu ảnh 4

Anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn vinh danh thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2023.

Trong 10 năm qua, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức 8 chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” cấp T.Ư tại nhiều tỉnh, thành phố; các cấp bộ Hội đã tổ chức hơn 3.000 chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”, thu hút hàng trăm nghìn cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tham gia.

Năm nay, chương trình diễn ra từ ngày 23 - 24/11 tại Thủ đô Hà Nội. Dịp này, mỗi đại biểu của chương trình đã được nhận Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Tin liên quan