Video ghi lại hình ảnh chiếc máy bay ở Nepal trước khi lao xuống đất và bốc cháy

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Chỉ một chút trước khi chiếc máy bay ở Nepal lao xuống mặt đất vào ngày hôm qua (15/1), đã có người vô tình ghi lại video máy bay chao nghiêng trông rất đáng sợ. Những người ở gần hiện trường nói gì về vụ việc này?

Vụ máy bay rơi ở Nepal vào ngày 15/1 đã khiến ít nhất 68 người thiệt mạng trong tổng số 72 người trên chuyến bay.

Sau đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện video của một người ghi lại được hình ảnh chiếc máy bay đó ngay trước khi nó gặp nạn. Qua video, có thể thấy dường như người quay đứng trong vườn nhà mình và chỉ vô tình quay đúng lúc chiếc máy bay lao qua, trước khi nó đâm xuống đất trong lúc cố gắng hạ cánh ở một sân bay mới mở tại thành phố Pokhara.

Đây là video:

Nguồn: Aerowanderer.

Video cho thấy chiếc máy bay đã bay thấp một cách rất nguy hiểm qua khu dân cư, rồi nghiêng rất nhiều về bên trái, trước khi có tiếng nổ lớn.

Hãng hàng không Yeti Airlines xác nhận trong số hành khách có nhiều người nước ngoài, từ Úc, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc, Argentina… Tờ Kathmandu Post cho biết có 2 trẻ nhỏ trên máy bay.

Bishnu Tiwari, một người sống gần hiện trường máy bay gặp nạn, sau khi nghe tiếng nổ lớn đã chạy tới. Anh này kể rằng lửa và khói dày đặc bao trùm chiếc máy bay, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Tiwari nói: “Lửa nóng đến mức tôi không thể đến gần. Tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông kêu cứu, nhưng do lửa và khói, tôi không thể giúp được”.

Đây là video tại hiện trường:

Nguồn: BNO News.

Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal cho biết, đây là chuyến bay từ thủ đô Kathmandu tới Pokhara. Hiện chưa thể biết nguyên nhân tai nạn là gì. Các lực lượng quân đội, cảnh sát của Nepal đều đã đến tham gia cứu hộ.

Ở Nepal, thời tiết có thể thay đổi rất đột ngột, thường gây nguy hiểm cho các chuyến bay.

Vụ máy bay rơi vào ngày 15/1/2023 là vụ tai nạn máy bay tồi tệ nhất ở Nepal kể từ năm 1992.

Video ghi lại hình ảnh chiếc máy bay ở Nepal trước khi lao xuống đất và bốc cháy ảnh 4
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.