Vi vu từ Sài Gòn lên Đà Lạt chỉ còn 3 tiếng nhờ tuyến cao ốc Dầu Giây - Liên Khương

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một tin cực vui cho giới trẻ Sài Gòn khi thành phố mù sương sẽ chỉ cách Sài Gòn vỏn vẹn có 3 tiếng chạy xe trên đường cao tốc. Bánh mì xíu mại, sữa đậu nành, bánh tráng nướng, bánh ướt lòng gà, kem bơ... đã ở rất gần rồi. Thật không thể tin được!
Nếu bạn là fan của xứ sở ngàn hoa và "cứ hở ra là muốn đi Đà Lạt": Vui - đi Đà Lạt, buồn - đi Đà Lạt, có người yêu - đi Đà Lạt, chia tay người yêu - đi Đà Lạt, thi rớt - đi Đà Lạt, thi đậu - đi Đà Lạt... thì đây chính là một tin cực kỳ vui dành cho bạn: Tuyến cao ốc Dầu Giây - Liên Khương vừa được khởi động, rút ngắn khoảng cách từ Sài Gòn lên Đà Lạt chỉ còn có 3 tiếng chạy xe thôi. Đường cao tốc rộng thênh thang, không có khúc cua "thót tim" quanh đèo hay những đoạn đường lên xuống đèo "gập ghềnh" ná thở. 
Vi vu từ Sài Gòn lên Đà Lạt chỉ còn 3 tiếng nhờ tuyến cao ốc Dầu Giây - Liên Khương ảnh 1 Ảnh: Vietnamnet
Ngày 12/3, Ban quản lý dự án Thăng Long đã trình Bộ Giao thông vận tải xem xét báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú. Cách đó 1 tuần, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng).
Đây là 2 cao tốc thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. Hai dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú và Tân Phú - Bảo Lộc sẽ giúp phương tiện di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt (Lâm Đồng) chỉ khoảng 3 giờ đồng hồ - giúp kết nối và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của 2 địa phương này.
Vi vu từ Sài Gòn lên Đà Lạt chỉ còn 3 tiếng nhờ tuyến cao ốc Dầu Giây - Liên Khương ảnh 2 Ảnh: VnExpress 
Dự án có quy mô nền đường rộng 22 m với 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, dải an toàn, dài phân cách. Giai đoạn một đến năm 2025, đầu tư nền đường rộng 13,5 m với 2 làn xe, giai đoạn 2 sẽ mở rộng đường 22 m với 4 làn xe. Tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn một khoảng 16.408 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước và địa phương là 6.500 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư huy động 9.908 tỷ đồng. Tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương - Đà Lạt nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam đến năm 2030. Hiện nay, một đoạn từ Liên Khương đến thành phố Đà Lạt khoảng 19 km đã hoàn thành.
Vi vu từ Sài Gòn lên Đà Lạt chỉ còn 3 tiếng nhờ tuyến cao ốc Dầu Giây - Liên Khương ảnh 3
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Báo nước ngoài nêu 9 nơi có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nhất định nên ghé thăm

Báo nước ngoài nêu 9 nơi có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nhất định nên ghé thăm

HHT - Nước ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh và thu hút ngày càng đông du khách quốc tế trong những năm gần đây. Khi mùa du lịch tới, báo nước ngoài đã lên danh sách những địa điểm có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nên tới ít nhất một lần, đảm bảo có ảnh đẹp tuyệt vời không cần chỉnh sửa.