Vì sao Hoa hậu Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022 nhưng chỉ hoạt động trong nước?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Việc Hoa hậu Bảo Ngọc đăng quang cuộc thi cấp quốc tế nhưng đến nay chỉ miệt mài “chạy show” trong nước khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc. Mới đây, trong một livestream giao lưu cùng người hâm mộ, nàng hậu đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001, tại Cần Thơ) đăng quang Miss Intercontinental 2022 vào tháng 10 vừa qua trong sự vỡ òa của người hâm mộ. Tuy nhiên, sau khi chính thức trở thành tân Hoa hậu, cô lại sớm trở về nước và gần như hoạt động tại Việt Nam, thay vì ở lại đất nước chủ nhà để hoạt động như các Hoa hậu tiền nhiệm.

Vì sao Hoa hậu Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022 nhưng chỉ hoạt động trong nước? ảnh 1

Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Dù nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng những hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện nổi bật, nhưng việc Hoa hậu Bảo Ngọc chỉ hoạt động trong nước dù đăng quang một cuộc thi quốc tế khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc. Mới đây, trong một livestream giao lưu cùng người hâm mộ, nàng hậu đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Vì sao Hoa hậu Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022 nhưng chỉ hoạt động trong nước? ảnh 2

Dù đăng quang cuộc thi cấp quốc tế nhưng Hoa hậu Bảo Ngọc dành phần lớn thời gian cho hoạt động trong nước.

Cụ thể, Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết dù đăng quang Miss Intercontinental nhưng cô vẫn đang trong nhiệm kỳ với tư cách là Á hậu 1 của Miss World Vietnam 2022. Vì vậy, nhiều dự án và hợp đồng trong nước vẫn còn tồn đọng khá nhiều. Đồng thời, cô và ban tổ chức Miss Intercontinental cũng đã thống nhất với nhau việc những hoạt động sẽ dời sang năm sau vì cô muốn làm việc có kế hoạch.

“Năm nay ngoài việc Bảo Ngọc có làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam, đi sự kiện bên công ty và đồng thời là quyền lợi của Top 3 vẫn còn tồn đọng. Mọi người cũng thấy là mình đi thi nhanh quá nên chưa kịp trả hết tài trợ nên mình sẽ tranh thủ giải quyết hết những cái điều đó và mình sẽ set up, dàn trận sẵn cho năm sau. Năm nay dàn trận năm sau mình bung, nên mình muốn làm việc có kế hoạch và đầu tư nên không thể làm liền được”, Bảo Ngọc cho biết.

Vì sao Hoa hậu Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022 nhưng chỉ hoạt động trong nước? ảnh 3

Bảo Ngọc vẫn còn một số dự án với tư cách Á hậu 1 Miss World Vietnam.

Ngoài ra, nàng hậu cũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ đến những dự án thiện nguyện của mình. Theo cô, việc xin kinh phí không phải chuyện dễ dàng, nhất là khi đã làm Hoa hậu thì việc kêu gọi vốn phải được thực hiện theo một cách khác. Trong livestream, Bảo Ngọc cũng bật mí đến người xem việc bản thân đã được đầu tư vượt qua chỉ tiêu dự định ban đầu.

Vì sao Hoa hậu Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022 nhưng chỉ hoạt động trong nước? ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.