Vay tiền đi học, chàng trai thành công giành học bổng toàn phần thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dương Đức Tâm (sinh năm 1998, quê Vĩnh Phúc) đang theo học bậc thạc sĩ tại trường Đại học Nhân dân Trung hoa với học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc. Để đạt được thành quả này, anh chàng đã trải qua quãng thời gian sinh viên khá chật vật, khó khăn. Qua câu chuyện của chính mình Tâm đang hàng ngày lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến các bạn trẻ và giúp đỡ nhiều người có niềm đam mê với tiếng Trung.

Mẹ phải đi vay tiền xã để học đại học

Nhớ lại về khoảng thời gian sinh viên đầy thử thách, Đức Tâm đến nay vẫn chưa hết xúc động. Anh chàng từng phải vật lộn với nhiều khó khăn khi bắt đầu học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại trường Đại học Thăng Long.

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ chàng trai gốc Vĩnh Phúc không chỉ cải thiện được thành tích học tập mà còn trở thành một MC/BTV Bản tin tiếng Trung của Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, đảm nhiệm vai trò của một Influencer, một giáo viên dạy tiếng Trung online với hơn 1.400 học viên. Đặc biệt, Đức Tâm còn xuất sắc giành được học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc bậc thạc sĩ.

Vay tiền đi học, chàng trai thành công giành học bổng toàn phần thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc ảnh 1
Dương Đức Tâm hiện đang theo học bậc thạc sĩ tại trường Đại học Nhân dân Trung hoa với học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc.

Năm 2016, anh chàng xách balo lên Hà Nội học ấp ủ bao ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Sinh ra trong một gia đình bình thường, Tâm khi ấy không được ai định hướng về ngành học khiến anh khá hoang mang. Sau đó, Đức Tâm quyết định lựa chọn chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc để theo học.

Tuy nhiên, ngay ở buổi học phát âm đầu tiên, Đức Tâm đã gặp phải một cú sốc lớn. Anh nhận ra suốt 18 năm nay bản thân bị ngọng âm “l” và “n” nghiêm trọng, điều này lập tức khiến Tâm mất tự tin và khá rụt rè khi học tập.

Đức Tâm nhớ như in lời khuyên của giảng viên dạy ngoại ngữ khi ấy: “Nếu em bị ngọng nhiều như vậy, cô nghĩ em nên chuyển khoa để học. Học ngoại ngữ mà bị ngọng thì rất khó khăn để phát âm đúng”. Nghe được câu nói này của giảng viên, thay vì e ngại Tâm lại lấy đây là nguồn động lực để bắt đầu thay đổi.

Hai ngày sau đó, nhờ vào tập luyện liên tục hai âm “l” và “n” lúc rảnh rỗi, Tâm dần dần khắc phục được điểm yếu này của mình để đảm bảo được tiến độ học tập.

Không chỉ khó khăn trong việc tiếp cận với ngôn ngữ mới, Tâm còn là một sinh viên có học lực khá kém. Hai năm đầu tiên anh chàng luôn ở trong top cuối của lớp, điểm số chỉ lẹt đẹt 6-7 điểm trong khi các bạn đều đạt điểm cao. Thời điểm này, Đức Tâm rơi vào trạng thái stress, căng thẳng và nghi ngờ hướng đi của bản thân.

Quá chán nản trước kết quả học tập, Dương Đức Tâm có ý định chuyển khoa. Tuy nhiên, khi nhớ đến việc mẹ phải vay tiền xã để đóng học trong 2 năm đầu cho Tâm đi học, anh chàng lại chần chừ, sợ uổng phí công sức nuôi nấng của mẹ.

Vay tiền đi học, chàng trai thành công giành học bổng toàn phần thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc ảnh 2
Đức Tâm từng chán nản vì kết quả học tập và có ý định chuyển ngành học.

Chính vì nghĩ đến mẹ, những vất vả, tảo tần của mẹ ở quê đã tạo cho Đức Tâm một sức bật lớn. Bước ngoặt của Tâm là vào hè năm học thứ 2 – mốc thời gian thay đổi hoàn toàn con người của anh chàng. Nam sinh quyết định tự bắt đầu lại với ngôn ngữ này.

Để có thể chinh phục được tiếng Trung, Dương Đức Tâm suy nghĩ cần xuất phát từ tình yêu với văn hóa, ngôn ngữ này. Tâm thả lỏng tư tưởng, dành thời gian lên mạng để tìm hiểu văn hóa, xem nhiều bộ phim Trung Quốc, chăm đi đến địa điểm du lịch (Lăng Bác, Hồ Gươm) để tìm người Trung trò chuyện.

Từ niềm đam mê, yêu thích đó, anh chàng hỏi han những anh chị đi trước về phương pháp học, kết hợp với tự tìm hiểu trên mạng để tự tìm ra phương pháp học phù hợp. Nhìn bạn bè có điều kiện được đến các trung tâm học tập bài bản Dương Đức Tâm có chút tủi thân, nhưng điều này lại càng cổ vũ anh chàng phải nỗ lực gấp 2, 3 lần các bạn.

Đức Tâm học ngày, học đêm, tự tạo môi trường để học tiếng Trung cho chính mình bằng cách thuộc lòng những câu giao tiếp hàng ngày, tự nói chuyện với chính mình, tìm kiến kiến thức miễn phí trên mạng để đọc thêm.

Vay tiền đi học, chàng trai thành công giành học bổng toàn phần thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc ảnh 3
Đức Tâm đã có 3 năm làm MC/BTV tiếng Trung của Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội.

Cứ như vậy, trình độ tiếng Trung của Đức Tâm ngày một tốt hơn. Sau khi cảm thấy tự tin hơn về trình độ ngoại ngữ, Đức Tâm bắt đầu làm gia sư, tham gia nhiệt tình vào rất nhiều cuộc thi và may mắn giành được những giải thưởng nhỏ. Trong đó, giải thưởng tạo bước đà rất lớn cho anh chàng là giải Quán quân ở cuộc thi Tranh biện tiếng Hoa. Nhờ cuộc thi này, Đức Tâm có cơ hội được sang Đài Loan 2 tháng, chuyến đi đã thay đổi hoàn toàn tư duy về định hướng trong tương lai của anh chàng.

Vì nền tảng của bản thân không được tốt và đã phải vật lộn với nhiều thử thách từ ngày đầu tiên học phát âm, Tâm đã tự sản xuất loạt Podcast chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Trung và cách lấy động lực trong quá trình học.

Đức Tâm bộc bạch: "Vì mình từng là một sinh viên yếu kém nên mình thực sự rất hiểu cảm giác mông lung, không biết phải làm sao để thoát khỏi vòng an toàn đó. Sản xuất podcast mình hy vọng có thể giúp các bạn tìm được một tia sáng trên con đường khó khăn ấy."

Sang năm cuối đại học khi chuẩn bị tốt nghiệp Đức Tâm đã xin vào thực tập ở một tập đoàn viễn thông của Trung Quốc để học hỏi kinh nghiệm, duy trì công việc MC ở Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Đến nay, khi ngoảnh lại nhìn hành trình cố gắng của mình suốt 4 năm học, anh chàng thầm biết ơn tiếng Trung và sự nỗ lực của chính bản thân. Tất cả đã tạo cho anh một hành trang vững vàng để tiếp tục đến với con đường học thuật.

“Cơ hội chỉ dành cho những ai có sự chuẩn bị”

Sau khi ra trường, Đức Tâm lựa chọn đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, chưa có ý định du học. Hai năm đi làm, anh chàng nhận ra kiến thức của mình về tiếng Trung còn thiếu, đặc biệt là với định hướng nghiên cứu, giảng dạy trong tương lai nên Tâm mới nhen nhóm ước mơ du học.

Không lựa chọn qua các trung tâm, anh chàng Vĩnh Phúc tự mày mò trên các hội nhóm lớn nhỏ để tìm kiếm cơ hội học bổng. Sau 2 tháng chọn lọc Đức Tâm đã hoàn thành xong hồ sơ nhận học bổng.

Vay tiền đi học, chàng trai thành công giành học bổng toàn phần thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc ảnh 4
Anh chàng người Việt đã có thêm rất nhiều bạn bè khi có cơ hội du học.

Theo Tâm, khi làm hồ sơ cần chú ý đến các phần tiểu tiết, trong đó sinh viên cần tìm hiểu thật kỹ về trường, ngành mình theo học và nêu bật lên điểm khác biệt của bản thân so với thí sinh khác. Nhờ điều này Đức Tâm đã thuận lợi xin được học bổng toàn phần Chính phủ Trung Quốc, ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế của trường Đại học Nhân dân Trung Quốc (là một trường đại học công lập trọng điểm quốc gia tại Bắc Kinh, Trung Quốc).

Nhắc đến lý do lựa chọn trường Đại học Nhân dân Trung Quốc để theo học, Tâm chia sẻ: “Đây là ngôi trường được xếp hạng rất cao, đặc biệt là chế độ đãi ngộ với sinh viên khá tốt. Mình còn ấn tượng với cách làm việc ở trường bởi sự năng động, trẻ trung, việc trao đổi với giảng viên qua mail và Wechat thường được phản hồi rất nhanh và nhiệt tình”.

Khi được hỏi về thuận lợi trong hành trình chinh phục học bổng toàn phần, Đức Tâm nhắc đến sự chuẩn bị cùng câu nói anh rất tâm đắc “Cơ hội chỉ dành cho những ai có sự chuẩn bị”. Trái ngọt Đức Tâm nhận lúc này là bao sự cố gắng, nỗ lực và kiên trì chuẩn bị trong suốt thời đại học.

Vay tiền đi học, chàng trai thành công giành học bổng toàn phần thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc ảnh 5
Dương Đức Tâm quan niệm “Cơ hội chỉ dành cho những ai có sự chuẩn bị”.

Sau 1 năm học ở Trung Quốc, điều chàng trai Việt Nam tự hào nhất là đạt được học bổng du học sinh xuất sắc của Đại học Nhân dân Trung Quốc, trở thành 1 trong 3 du học sinh đại diện Nhân Đại tham gia Trại hè Nghiên cứu với 22 bạn trẻ ưu tú đến từ những trường hàng đầu Trung Quốc.

Ngoài ra, song song với học thạc sĩ Dương Đức Tâm còn triển khai vận hành khóa học online tiếng Trung với 1.400 học sinh và làm truyền thông qua các kênh cá nhân chia sẻ về văn hóa, ngôn ngữ Trung Quốc, lan tỏa giá trị tích cực đến nhiều bạn trẻ.

Vay tiền đi học, chàng trai thành công giành học bổng toàn phần thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc ảnh 6
Song song với học thạc sĩ Đức Tâm còn triển khai vận hành khóa học online tiếng Trung với 1.400 học sinh.

Để có thể sắp xếp, cân bằng được công việc hàng ngày và học tập. Tâm luôn có thói quen lập kế hoạch việc làm trong ngày. Thông thường, anh chàng sẽ làm công việc bản thân có hứng thú và làm thật nhanh trước để có thành tựu, tạo động lực để làm các việc khó sau. Đặc biệt là học cách phân bổ công việc, không ôm đồm dẫn đến làm việc, học tập không hiệu quả.

Trong tương lai, sau khi hoàn thành thạc sĩ Đức Tâm sẽ tiếp tục trau dồi thêm cho bản thân và học thêm một số ngoại ngữ mới. Tâm cũng sẽ dành 1 năm về lại Việt Nam để dạy tiếng Trung miễn phí cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh các kênh truyền thông và chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình nộp hồ sơ học bổng tiến sĩ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.