Văn Vĩ Lương - 'Nam thần' Thể dục dụng cụ tham gia thi đấu giải Cúp thế giới, lần đầu ăn Tết xa nhà

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Văn Vĩ Lương (sinh năm 2000), là vận động viên thể dục dụng dụng cụ thuộc đội tuyển Quốc gia Việt Nam, bên cạnh đó anh cũng đang là sinh viên của Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh đã xuất sắc giành được suất tham dự giải Thể dục dụng cụ vô địch thế giới 2023 sau khi kết thúc giải Thể dục dụng cụ vô địch châu Á.
  • Được biết, chỉ trong khoảng thời gian ngắn (vài năm), Văn Vĩ Lương liên tiếp giành được nhiều thành tích cao tại các đấu trường trong nước và quốc tế, từ đó Văn Vĩ Lương trở thành nhân tố mới triển vọng của bộ môn Thể dục dụng cụ TP. Hồ Chí Minh và tuyển quốc gia. Điển hình là 2 huy chương vàng (HCV) nội dung thi đấu đồng đội tại SEA Games 31 và SEA Games 32, 2 HCV và 2 huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, 3 HCV tại Giải vô địch quốc gia 2019, 2020.
Văn Vĩ Lương - 'Nam thần' Thể dục dụng cụ tham gia thi đấu giải Cúp thế giới, lần đầu ăn Tết xa nhà ảnh 1

Văn Vĩ Lương (sinh năm 2000), là vận động viên thể dục dụng dụng cụ thuộc đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Dành hầu hết thời gian luyện tập cho giải đấu quốc tế quan trọng thay vì đoàn tụ bên gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán 2024, Vĩ Lương tâm sự: “Mình đã xa nhà một khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên trước đó, năm nào mình cũng được về nhà ăn Tết riêng năm nay thì không thể về vì phải đi thi đấu. Đến thời điểm hiện tại, bản thân mình cảm thấy khá tủi thân, một chút buồn vì nhớ gia đình. Nhưng do tính chất công việc và bên cạnh vẫn có những người đồng đội cùng mình đi thi đấu nên các anh em hay động viên nhau, từ đó an ủi được phần nào.”

Văn Vĩ Lương - 'Nam thần' Thể dục dụng cụ tham gia thi đấu giải Cúp thế giới, lần đầu ăn Tết xa nhà ảnh 2

Vĩ Lương dành hầu hết thời gian luyện tập cho giải đấu quốc tế quan trọng.

Trong guồng quay các đội tuyển chuẩn bị cho Olympic, đội tuyển thể dục dụng cụ cũng đang dồn sức chuẩn bị cho những cơ hội của mình để giành vé đi Paris. Dù Tết đến, nhưng không khí tập luyện vẫn diễn ra sôi nổi.

Với hành trình dày đặc, các vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã phải tích cực tập luyện, tích lũy thể lực cho các bài thi. Anh chia sẻ: “Từ khi mình có thông báo chính thức về việc mình được trao cơ hội thi đấu tại giải cúp thế giới thì mình có tầm khoảng 3 tháng để nâng độ khó bài thi và chuẩn bị một tâm lý thật tốt trước thềm giải đấu diễn ra.”

Văn Vĩ Lương - 'Nam thần' Thể dục dụng cụ tham gia thi đấu giải Cúp thế giới, lần đầu ăn Tết xa nhà ảnh 3

Vĩ Lương giành 2 huy chương vàng (HCV) nội dung thi đấu đồng đội tại SEA Games 31 và SEA Games 32.

Văn Vĩ Lương - 'Nam thần' Thể dục dụng cụ tham gia thi đấu giải Cúp thế giới, lần đầu ăn Tết xa nhà ảnh 4

“Việc liên tiếp giành được hai huy chương vàng nội dung đồng đội tại hai kỳ SEA Games, áp lực chắc chắn phải có vì vốn dĩ mình là vận động viên toàn năng nên việc thi đấu đơn môn cũng không phải thế mạnh của mình. Tuy nhiên chỉ cần có cơ hội thì bản thân mình vẫn muốn nắm lấy và xem đó là thử thách để mình hoàn thiện bản thân hơn.”, Vĩ Lương chia sẻ thêm.

Nam vận động viên từng được đưa vào đào tạo chuyên nghiệp tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh. Trải qua quá trình huấn luyện và trưởng thành, Vĩ Lương được gửi đi tập huấn 2 năm tại Trung Quốc và sang Hungary đào tạo trong 3 năm. Anh bộc bạch: “Môi trường đào tạo, tập luyện với cường độ cao, liên tục thật sự khắc nghiệt. Bù lại, mình học được nhiều thứ ở nước bạn như vấn đề dinh dưỡng, cách rèn luyện thể lực và những kỹ thuật mới giúp mở mang và hoàn thiện bản thân.”

Văn Vĩ Lương - 'Nam thần' Thể dục dụng cụ tham gia thi đấu giải Cúp thế giới, lần đầu ăn Tết xa nhà ảnh 5
Văn Vĩ Lương - 'Nam thần' Thể dục dụng cụ tham gia thi đấu giải Cúp thế giới, lần đầu ăn Tết xa nhà ảnh 6

Bên cạnh đó, anh cũng đang là sinh viên của Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Trong suốt cuộc hành trình 16 năm theo bộ môn thể dục dụng cụ thì bản thân Vĩ Lương gặp vô vàn khó khăn. Từ việc chấn thương nhẹ đến những chấn thương mà không thể điều trị hết dứt điểm, hay là phải đánh đổi cả máu lẫn nước mắt thậm chí cả một khoảng thời gian tuổi thơ của mình để tập luyện xa nhà, xa người thân.

Nguồn động lực thúc đẩy và giúp Lương tiếp tục niềm đam mê và chinh phục được giấc mơ Olympic chính là cảm xúc đặc biệt đối với bộ môn này. Niềm tin được củng cố từ những người thân yêu luôn động viên, hỗ trợ anh trong suốt cả quá trình từ những ngày mới bước chân vào thể thao cho đến hiện giờ.

Văn Vĩ Lương - 'Nam thần' Thể dục dụng cụ tham gia thi đấu giải Cúp thế giới, lần đầu ăn Tết xa nhà ảnh 7
Văn Vĩ Lương - 'Nam thần' Thể dục dụng cụ tham gia thi đấu giải Cúp thế giới, lần đầu ăn Tết xa nhà ảnh 8

Anh đã xuất sắc giành được suất tham dự giải Thể dục dụng cụ vô địch thế giới 2023 sau khi kết thúc giải Thể dục dụng cụ vô địch châu Á.

Tại thời điểm hiện tại, Vĩ Lương hạnh phúc với công việc tập luyện của mình hằng ngày. Đối với anh, đây vừa có thể phát triển niềm đam mê của bản thân đối với môn thể dục dụng cụ vừa có thể học tập những kiến thức mới từ môi trường đại học. Trong tương lai gần, Vĩ Lương vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với thể thao và chinh phục các cột mốc quan trọng trong hành trình sắp đến. Ngoài ra anh hy vọng có thể tiếp tục học tập và hoàn thành đúng mục tiêu ra trường của mình.

(Ảnh: NVCC)

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…