Ước mơ làm giảng viên của chàng "Sinh viên 5 tốt"

0:00 / 0:00
0:00
Ước mơ làm giảng viên của chàng "Sinh viên 5 tốt"
SVVN - Là một sinh viên ngành Xây dựng, Anh Nhật không những hoàn thành xuất sắc những đồ án "khó nhằn" mà còn là một sinh viên toàn diện khi đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và ôm trọn học bổng suốt 8 học kỳ tại trường.

Nguyễn Lê Anh Nhật, hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Xây dựng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Ba năm liền, cậu xuất sắc được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cùng học bổng khuyến khích học tập của trường trong suốt 8 học kỳ. Bên cạnh đó, Anh Nhật còn bỏ túi cho mình nhiều giải thưởng về chuyên ngành, như: Giải Nhất cuộc thi “The Future Civil Engineers” năm 2020 do khoa Xây dựng tổ chức, giải Nhì môn Sức bền Vật liệu và giải Khuyến khích môn Ứng dụng tin học trong Sức bền Vật liệu Olympic Cơ học toàn quốc năm 2019…

Chia sẻ về cách giúp anh giữ vững phong độ học tập để đạt được những thành tích tốt, Anh Nhật thổ lộ: “Mình nghĩ, bí quyết đầu tiên và cũng là quan trọng nhất là tự tin và đặt ra mục tiêu cho chính mình trước, tất nhiên là mục tiêu đó phải vừa sức với mình. Khi đã đặt mục tiêu đạt được danh hiệu này, mình sẽ bắt đầu tìm hiểu các tiêu chí của nó và vạch ra kế hoạch để hoàn thành các tiêu chí đó”.

Ước mơ làm giảng viên của chàng "Sinh viên 5 tốt" ảnh 1

Anh Nhật nhiều năm liền nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".

Những sinh viên kỹ thuật nói chung và sinh viên ngành Xây dựng nói riêng luôn phải đau đầu về các môn chuyên ngành như: Sức bền Vật liệu, Cơ kết cấu…Nhưng đối với Anh Nhật, cậu cảm thấy các môn Đồ án mới là cửa ải “khó nhằn” nhất vì nó không những đòi hỏi về kiến thức chuyên ngành mà còn đánh mạnh vào "bệnh lười" của sinh viên. “Mình sẽ phân bổ khối lượng đồ án của một tuần ra cho các ngày và cứ như vậy, mình sẽ hoàn thành khối lượng của từng ngày chứ không “dồn” đến ngày cuối cùng mới làm” – Anh Nhật chia sẻ bí quyết.

Ngoài học tập "năng suất", Anh Nhật còn kiêm luôn vị trí Chủ nhiệm Đội Văn nghệ trường. Anh Nhật cũng cho biết, ban đầu cậu cũng cảm thấy khá khó khăn khi cân bằng giữa việc học và sở thích cá nhân ở câu lạc bộ. Tuy nhiên, thời gian sau khi đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc sắp xếp thời gian của bản thân thì vấn đề cân bằng giữa việc học và việc hoạt động đội nhóm trở nên đơn giản hơn.

Ước mơ làm giảng viên của chàng "Sinh viên 5 tốt" ảnh 2

Anh Nhật tham dự nhiều cuộc thi về học thuật và giành được không ít những giải thưởng.

Đối với Anh Nhật, âm nhạc không chỉ là đam mê mà nó còn giúp cậu giải tỏa sau những giờ học tập căng thẳng. Tuy vậy, Nhật rất nghiêm túc và đã gặt hái nhiều giải thưởng: Giải Ba tiếng hát Sinh viên toàn Thành, giải Nhất toàn đoàn Liên hoàn văn nghệ Ký túc xá sinh viên văn hóa TP. Thủ Đức, giải Nhì năm 2019 và giải Nhất năm 2020 cuộc thi Tiếng hát người lao động Đèo Cả…

Ước mơ làm giảng viên của chàng "Sinh viên 5 tốt" ảnh 3

Ngoài ra, Anh Nhật còn nổi trội trong lĩnh vực văn nghệ.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Anh Nhật mong muốn học thêm kỹ năng sư phạm và giảng dạy các môn chuyên ngành. Trước đó Anh Nhật đã từng trợ giảng một số môn Cơ sở ngành Xây dựng như: Cơ học cơ sở và Sức bền Vật liệu. Anh Nhật tâm sự: “Cảm giác có thể truyền đạt một nội dung, một kiến thức nào đó đến người khác, giúp họ có thể hiểu được bài là một cảm giác rất tuyệt. Mình nghĩ, phần nào mình cũng có được khả năng đó nên mình muốn phát triển thêm để có thể trở thành một giảng viên. Tuy nhiên, để có thể trở thành một giảng viên thì chặng đường vẫn còn rât dài, mình sẽ cố gắng trau dồi hơn nữa để hiện thực hóa dự định này”.

MỚI - NÓNG
Phát triển mạng lưới nhóm nghiên cứu mạnh
Phát triển mạng lưới nhóm nghiên cứu mạnh
SVVN - Trong khuôn khổ Diễn đàn ‘Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn’, TS Khúc Thế Anh - Giảng viên Viện Ngân hàng Tài chính (ĐH Kinh tế Quốc dân) đã chia sẻ về việc phát triển mạng lưới nhóm nghiên cứu mạnh trong giảng viên trẻ và sinh viên nhằm hưởng ứng thực hiện các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Phong trào ‘Bình dân học vụ số’: Bước tiến đột phá giúp thanh niên khuyết tật làm chủ công nghệ
Phong trào ‘Bình dân học vụ số’: Bước tiến đột phá giúp thanh niên khuyết tật làm chủ công nghệ
SVVN - Chiều 12/3 tại Hà Nội, T.Ư Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp cùng Microsoft Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào ‘Bình dân học vụ số’ dành cho thanh niên khuyết tật. Đây là sáng kiến đột phá nhằm giúp người khuyết tật tiếp cận công nghệ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào đời sống và công việc, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025: Cơ hội và trải nghiệm ‘đặc thù’ của sinh viên Học viện Ngoại giao

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025: Cơ hội và trải nghiệm ‘đặc thù’ của sinh viên Học viện Ngoại giao

SVVN - Vinh dự là đơn vị tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 (AFF 2025), Học viện Ngoại giao có ưu thế với nhiều sinh viên trẻ đầy năng động, nhiệt huyết và có kỹ năng công tác ngoại giao tốt. Chính vì vậy, đây vừa là một nguồn nhân lực tiềm năng hỗ trợ Diễn đàn diễn ra suôn sẻ, vừa là cơ hội để các bạn sinh viên Ngoại giao được đóng góp cho hoạt động đối ngoại của đất nước.
Hành trình chinh phục đỉnh cao Olympic Hóa học quốc tế của nam sinh Bắc Ninh

Hành trình chinh phục đỉnh cao Olympic Hóa học quốc tế của nam sinh Bắc Ninh

SVVN - Nguyễn Hữu Tiến Hưng, chàng trai từng đam mê tiếng Anh, rồi bén duyên với Hóa học, đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2024. Không chỉ đạt điểm số cao nhất đoàn Việt Nam, cậu còn ghi dấu ấn với hành trình học tập đầy nghị lực, tinh thần tự học bền bỉ và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức.
Thân Thế Công – từ cậu bé 'nghiện' game đến nhà Vô địch Olympic Vật lý quốc tế

Thân Thế Công – từ cậu bé 'nghiện' game đến nhà Vô địch Olympic Vật lý quốc tế

SVVN - Liệu có ai nghĩ rằng, một cậu bé từng nghiện game, từng bị bố mẹ bán đi máy tính vì ham chơi, lại có thể trở thành nhà vô địch Olympic Vật lý Quốc tế? Câu chuyện của Thân Thế Công, chàng trai giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2024, chắc chắn sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ sinh viên hôm nay.
Mùa Quốc tế Phụ nữ 8/3 đầu tiên trên giảng đường của nữ giảng viên đại học trẻ

Mùa Quốc tế Phụ nữ 8/3 đầu tiên trên giảng đường của nữ giảng viên đại học trẻ

SVVN - Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại nước ngoài, cô gái trẻ Trịnh Hoa Minh đã may mắn có cơ hội được quay lại chính ngôi trường mà trước đây mình từng theo học - Trường Đại học Ngoại thương - ở một vai trò mới là giảng viên khoa Tiếng Anh chuyên ngành. Và năm nay cũng là lần đầu tiên cô được đón Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nơi giảng đường với nhiều trải nghiệm mới mẻ.