Ứng dụng tin nhắn cho trẻ em Messenger Kids của Facebook chính thức có mặt ở Việt Nam

HHT - Cùng Việt Nam, Facebook cũng triển khai ứng dụng nhắn tin đặc biệt này ở trên dưới 70 thị trường khác từ hôm nay.

Facebook mới đây cho biết ứng dụng nhắn tin cho trẻ em mang tên Messenger Kids đã chính thức được tung ra tại 70 thị trường mới, trong đó có Việt Nam. Facebook đồng thời thực hiện nhiều tinh chỉnh về cách ứng dụng này sẽ vận hành.

Ứng dụng tin nhắn cho trẻ em Messenger Kids của Facebook chính thức có mặt ở Việt Nam ảnh 1

Giao diện ứng dụng Facebook dành cho trẻ em. (Ảnh: Facebook)

Thực tế, Messenger Kids đã được Facebook ra mắt từ năm 2017 tại Mỹ và sau đó mở rộng ra một số quốc gia khác như Canada hay Peru vào năm 2018. Facebook nói rằng hãng đang thực hiện ra mắt sản phẩm này ở nhiều thị trường hơn bởi trẻ em trên nhiều nơi thế giới đang phải học tập từ xa khi trường học đóng cửa vì đại dịch COVID-19.

Với phiên bản mới của Messenger Kids, phụ huynh có thể cho phép con cái mình kiểm soát các lời mời kết bạn thay vì phải “duyệt” từng lời mời kết bạn như trước đó. Dù vậy, phụ huynh sẽ vẫn nhận được thông báo khi con cái mình kết bạn với một ai đó và họ hoàn toàn có thể can thiệp vào mối quan hệ này nếu cần thiết.

Ứng dụng tin nhắn cho trẻ em Messenger Kids của Facebook chính thức có mặt ở Việt Nam ảnh 2

Ứng dụng Messenger Kids trước đó chỉ có ở một số ít thị trường như Mỹ, Canada hay Peru. (Ảnh: Facebook)

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có thể phê duyệt một người trưởng thành, ví dụ như giáo viên, được quản lý một nhóm (Group) trên Messenger Kids. Bên cạnh đó, đối với người dùng ở Mỹ, Canada và Mỹ Latinh, bố mẹ cũng có thể cho phép hình ảnh đại diện và tên của con cái mình có thể được xem bởi bạn bè của bạn bè.

Những dịch vụ tập trung vào trẻ em từng là chủ đều gây tranh cãi trước đó của Facebook trong quá khứ. Năm ngoái, một lỗi đã cho phép trẻ em tạo ra nhiều nhóm trò chuyện với những người mà phụ huynh chưa cho phép.

MỚI - NÓNG
Knet "ném đá" Min Hee Jin hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác
Knet "ném đá" Min Hee Jin hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác
HHT - Hậu họp báo chiều 25/4, Min Hee Jin tiếp tục ngập trong chỉ trích của cư dân mạng xứ Hàn. Họ cho rằng cô đang lợi dụng NewJeans, trong khi nhắc tới các nhóm nữ khác - "những đứa con của người khác" kém duyên mà không màng tới họ sẽ bị "bạo lực mạng" vô lý. Đồng thời, nhiều fan K-Pop toàn cầu đặt câu hỏi liệu Bang Si Hyuk - chủ tịch của HYBE có tình cảm với Min Hee Jin hay không khi tin tưởng cô tới vậy?
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.