Tuyên dương 42 gương thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của

SVVN - Tối ngày 12/11, tại Sóc Trăng, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ tuyên dương 42 gương “Nhà nông trẻ xuất sắc” nhận Giải thưởng Lương Định Của 2023 nhằm động viên, cổ vũ thanh niên nông thôn vươn lên làm giàu, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của đất nước.

Dự chương trình, có Thượng tướng Trần Quang Phương - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét chọn Giải thưởng; ông Lâm Văn Mẫn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng.

Tuyên dương 42 gương thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của ảnh 1

Các gương thanh niên đoạt Giải thưởng Lương Định Của năm 2023.

“Hạt nhân” nòng cốt phát triển nông thôn mới

Phát biểu tại chương trình, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận những kết quả bước đầu trên hành trình khát khao lập thân, khởi nghiệp mà thanh niên nông thôn đã đạt được.

Tuyên dương 42 gương thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của ảnh 2

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng phát biểu tại chương trình.

“Mỗi bạn có một hoàn cảnh, một xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều có điểm chung, đó là ý chí, nghị lực, khát vọng vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên lập thân, lập nghiệp.

Mỗi bạn có một hoàn cảnh, một xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều có điểm chung, đó là ý chí, nghị lực, khát vọng vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên lập thân, lập nghiệp.

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn

Các bạn thực sự là những tấm gương tiêu biểu cho thanh niên về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, là biểu tượng cao đẹp của hàng triệu đoàn viên, thanh niên nông thôn đang ngày đêm thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới”, anh Ngô Văn Cương nói.

Tuyên dương 42 gương thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của ảnh 3

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao thưởng cho các thanh niên đoạt Giải thưởng Lương Định Của năm 2023.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương tin rằng, các cá nhân nhận Giải thưởng Lương Định Của hôm nay sẽ tiếp tục tỏa sáng, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh giỏi, lan toả mạnh mẽ, khích lệ lớp lớp thanh niên nông thôn hăng hái thi đua lao động sản xuất vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào sự phát triển theo định hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

“Tôi mong muốn rằng, là chủ thể tích cực nhất, tham gia hiệu quả nhất trong sản xuất, kinh doanh thì mỗi bạn đoàn viên, thanh niên cần phát huy được sức trẻ, sự sáng tạo và khát vọng làm giàu của mình, từ đó biến khát vọng thành hành động cụ thể, tạo sinh lực mới cho sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn nước nhà. Những tấm gương tiêu biểu được tôn vinh ngày hôm nay sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, trở thành những tấm gương, những người đóng vai trò dẫn dắt lực lượng đoàn viên, thanh niên xung quanh mình vươn lên trong cuộc sống”, anh Ngô Văn Cương nói.

Tuyên dương 42 gương thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của ảnh 4Tuyên dương 42 gương thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của ảnh 5

Các gương thanh niên nhận Giải thưởng Lương ĐỊnh Của năm 2023.

42 gương thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của năm nay là những điển hình khởi nghiệp, lập nghiệp trong nông nghiệp đang mang lại giá trị kinh tế cao, doanh thu và lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm; tạo việc làm cho nhiều lao động là thanh niên, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó, các mô hình, sản phẩm còn có tính sáng tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được thị trường trong nước và quốc tế đón nhận.

Đặt niềm tin vào thanh niên, nhà nông trẻ

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận, thành tựu đạt được của hơn 30 năm đổi mới đất nước có vai trò rất to lớn của hơn 16 triệu thanh niên nông thôn. Đây là lực lượng đông đảo, xung kích trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước.

Tuyên dương 42 gương thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của ảnh 6

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại chương trình.

Trong thời gian tới, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái thi đua lao động sáng tạo, làm kinh tế giỏi, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao, áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, tăng sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho thanh niên nông thôn và nhân dân.

Tuyên dương 42 gương thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của ảnh 7

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

“Tổ chức Đoàn cần khuyến khích, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp; mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên; nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả, phát triển các mô hình kinh tế như: các doanh nghiệp vừa và nhỏ; các hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên; các trang trại trẻ, các đội hình trí thức trẻ tình nguyện phát triển nông nghiệp, nông thôn và miền núi, biên giới, hải đảo”, Thượng tướng Trần Quang Phương nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong rằng, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, với tinh thần xung kích tình nguyện, dấn thân, dám nghĩ, biết làm, tổ chức Đoàn các cấp sẽ đề xuất được nhiều mô hình, cách làm mới đóng góp cho phong trào chung của thanh thiếu nhi cả nước. “Tôi tin tưởng rằng, đoàn viên, thanh thanh niên, những nhà nông trẻ xuất sắc, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, mang hết nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc các chương trình, mục tiêu của tổ chức mình đề ra”, Thượng tướng Trần Quang Phương gửi gắm.

Từ ngày 11 - 13/11, tại tỉnh Sóc Trăng, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với sự đồng hành của Sabeco phối hợp tổ chức “Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII năm 2023”.

Chương trình nhằm động viên, cổ vũ thanh niên nông thôn vươn lên làm giàu, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của đất nước.

Tin liên quan