Tượng sáp của Harry và Meghan không còn ở khu vực Hoàng gia, bất ngờ hơn là nơi chuyển đến

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hai bức tượng sáp của vợ chồng Harry - Meghan đã không còn đứng bên cạnh tượng của những thành viên Hoàng gia khác trong bảo tàng Madame Tussauds tại London. Và bỗng nhiên, sau những việc làm mới đây của Harry - Meghan, thì tượng của vợ chồng họ được chuyển tới một khu vực dường như rất có ẩn ý, khiến nhiều cư dân mạng băn khoăn rằng liệu Hoàng gia có can thiệp vào vụ dịch chuyển này không.

Cặp tượng sáp của vợ chồng Harry - Meghan đã có “nơi ở” mới trong bảo tàng nổi tiếng Madame Tussauds tại London (Anh).

Thực tế, hai bức tượng này đã được chuyển đi khỏi khu vực dành cho Hoàng gia Anh từ đầu năm ngoái, sau khi Harry - Meghan tuyên bố rằng họ sẽ rời hoàng tộc. Lúc đó, phía bảo tàng có viết tweet: “Chúng tôi phải tôn trọng mong muốn của họ thôi #Megxit” (Megxit là Meghan và exit, để nói về việc Meghan rời bỏ Hoàng gia Anh).

Trước khi bị chuyển đi, tượng sáp của Harry - Meghan đứng bên cạnh tượng Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng thân Philip, cùng vợ chồng William - Kate. Sau đó, bảo tàng không cho biết là họ chuyển tượng Harry - Meghan đi đâu.

Tượng sáp của Harry và Meghan không còn ở khu vực Hoàng gia, bất ngờ hơn là nơi chuyển đến ảnh 1

Chỗ trống tại khu vực dành cho Hoàng gia Anh (trong bảo tàng Madame Tussauds London) sau khi tượng Harry - Meghan bị chuyển đi. Ảnh: Victoria Jones/ AP.

Thế rồi kể từ sau đó, Harry - Meghan tới Mỹ sống và ngày càng nổi tiếng. Giờ họ đang sống trong dinh thự xa xỉ thuộc khu vực sang trọng, làm hàng xóm của những ngôi sao tên tuổi.

Với cuộc sống long lanh của Harry và Meghan ở Mỹ, bảo tàng Madame Tussauds ở London cũng có bước đi mới: Họ đặt tượng Harry - Meghan vào khu vực dành cho những ngôi sao Hollywood. Bây giờ, thay vì đứng bên cạnh tượng những người trong gia đình mình, tượng Harry - Meghan đứng gần Brad Pitt, George Clooney, Nicole Kidman…

Tượng sáp của Harry và Meghan không còn ở khu vực Hoàng gia, bất ngờ hơn là nơi chuyển đến ảnh 2

Tượng Harry - Meghan đã được đặt ở khu vực dành cho các ngôi sao. Ảnh: Madame Tussauds.

Việc chuyển tượng Harry - Meghan sang khu vực dành cho các sao Hollywood diễn ra sau khi phía Harry thông báo rằng loạt chương trình về sức khỏe tâm thần mà anh hợp tác xây dựng với Oprah Winfrey sẽ bắt đầu được phát sóng vào ngày 21/5 tới. Điều này khiến nhiều cư dân mạng ở Anh băn khoăn rằng liệu có phải Hoàng gia đã can thiệp vào việc dịch chuyển không.

Tất nhiên, Hoàng gia gần như không bao giờ phản hồi trước những chuyện thế này. Chỉ có Tim Waters, Tổng Quản lý Bảo tàng Madame Tussauds London, là nói đơn giản: “Chúng tôi chuyển tượng Hoàng tử Harry và Meghan Markle đến đó cùng với những người bạn Hollywood của họ, phản ánh vị trí mới của họ trên thế giới, là những ngôi sao giải trí hạng A”.

Tượng sáp của Harry và Meghan không còn ở khu vực Hoàng gia, bất ngờ hơn là nơi chuyển đến ảnh 3

Phía bảo tàng Madame Tussauds cho rằng, vị trí mới của Harry - Meghan bây giờ là những ngôi sao hạng A tầm cỡ thế giới. Ảnh: Getty.

Vợ chồng Harry - Meghan (lại) đang bị công chúng ở Anh chỉ trích là “đạo đức giả” vì ký hợp đồng nhiều năm với tập đoàn hàng tiêu dùng rất, rất lớn của Mỹ là P&G và vẫn dùng tước vị Công tước và Nữ Công tước xứ Sussex, trong khi họ đã nói rằng họ muốn “trở lại với cuộc sống cơ bản và giản dị”, không còn muốn làm thành viên Hoàng gia nữa.

Tượng sáp của Harry và Meghan không còn ở khu vực Hoàng gia, bất ngờ hơn là nơi chuyển đến ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.