Tuổi trẻ quý giá nhất là những trải nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phan Minh Ngọc (sinh năm 2004) là sinh viên năm nhất khoa Marketing, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Lúc còn là học sinh trung học phổ thông, Ngọc đã cảm nhận được sự "khốc liệt" của đường đua vào Đại học. Nhờ sự định hướng của gia đình và nhà trường, cô nàng đã tự vạch ra những kế hoạch, mục tiêu để tiến gần hơn tới ước mơ thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuy nhiên, khi đã đạt được mục tiêu ấy, Minh Ngọc vẫn còn phải có nhiều cố gắng không ngừng nghỉ.

Khi bước qua cánh cổng NEU, mình cảm nhận được áp lực khi xung quanh mình là những người có thành tích học tập vô cùng nổi bật, từng tham gia vô số cuộc thi, hay có nhiều kinh nghiệm làm thêm. Mình đã cố để hoàn thiện hơn bằng cách ứng tuyển vào các CLB liên chi Đoàn,... Nhưng tất cả đều thất bại. Mình đã sụp đổ và đắm chìm trong sự tự trách. Những câu hỏi "tại sao mình lại kém cỏi như vậy?", "mình có những khuyết điểm gì?",... lần lượt hiện lên trong đầu mình. Tuy vậy, những trải nghiệm đó đã giúp mình có nhiều bài học và kinh nghiệm đáng quý trong chặng đường tìm kiếm một nơi để thuộc về. Không ai sinh ra đã là người hoàn hảo cả. Mình luôn hiểu rằng không ai khác ngoài mình là người giúp cho bản thân hoàn thiện hơn, về tính cách, kỹ năng, ứng xử và cả tư duy.

Một người không thất bại là người không dám thử. Thật vậy, trên con đường đến thành công sẽ không ít lần mình phải vấp ngã, điều quan trọng là phải không ngừng cố gắng. Một cô gái nhỏ bé, tự ti, hướng nội đến từ tỉnh lẻ đã cố gắng từng bước thể hiện mình và trở thành lớp trưởng Marketing 64A. Từ đó, mình có thêm nhiều cơ hội mới để phát triển bản thân, nhưng đi kèm với đó là vô số những thử thách trong quản lý, điều hành một tập thể và trong học tập.

Không chỉ có vậy, đã nhiều lúc mình tự hỏi mình có đang chọn sai đường hay không khi không chỉ Tiktok mà cả những trang tin tức như Insider cũng nói rằng "Marketing là một ngành học vô dụng". Ngày nay, Marketing là lĩnh vực quan trọng và cần thiết nhưng liệu tấm bằng chuyên ngành Marketing giúp ích gì cho mình trong chặng đường tiếp theo? Liệu sau khi tốt nghiệp, mình có tìm được một công việc liên quan đến ngành hay không? Đó là những câu hỏi mình đã đặt ra cho bản thân kể từ khi bước chân vào giảng đường đại học.

Vậy nhưng mình luôn nhắc nhở bản thân rằng mọi trải nghiệm đều là đáng quý. Nếu vì sợ mà không dám bước đi, mình sẽ chẳng bao giờ có thể đến đích. Vào đại học không chỉ có học, mà những kỹ năng, kinh nghiệm là vô cùng cần thiết cho mọi công việc. Trên chặng đường khám phá chính mình, mình không ngừng trau dồi kiến thức về ngành và tìm kiếm những cơ hội mới, những đam mê mới, bởi tuổi trẻ quý giá nhất là những trải nghiệm.

Gạt đi những hoài nghi về bản thân, đó là cách mình đối mặt với những áp lực trong học tập và cuộc sống. Tuy nhiên, để trở nên hoàn thiện hơn nữa, chúng ta cần nhìn nhận bản thân trong mối quan hệ với mọi người. Đó là điều mình vẫn đang cố gắng thực hiện. Là người cá tính, bản lĩnh, độc lập và có phần cứng đầu, không ít lần mình tự nhủ rằng cần phải biết vì cộng đồng, vì mọi người. Bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội. Con người không thể tách rời xã hội, và giúp đỡ mọi người cũng chính là giúp chính mình.

Với mình điều đó không chỉ thể hiện trong các hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, mà đôi khi đó chỉ là những lời nói hay cử chỉ ân cần đến những người xung quanh. Đơn giản như một lời chào hay lời hỏi han nhưng đi kèm với rất nhiều sự quan tâm chân thành. Mình nhận ra rằng, nếu cảm thấy cả thế giới đang quay lưng với bạn, hay nhìn lại thử xem có phải bạn đang quay lưng lại với cả thế giới không. Khi mình vui lòng đón nhận và sẵn sàng cho đi, mình sẽ nhận lại được nhiều tình cảm yêu thương đáng trân quý.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.