Tuổi trẻ nên ít nhất một lần tham gia tình nguyện để không cảm thấy hối tiếc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Chí Bách là sinh viên năm 4 của khoa Văn hóa học, Trường đại học Văn hoá Hà Nội. Được biết đến là sinh viên nổi bật của Khoa Văn hóa học với chiếc profile “siêu khủng”, Chí Bách đã đạt được rất nhiều thành công trong cả học tập và các phong trào của Đoàn - Hội.

Để nói về lựa chọn ngành học hiện tại, Bách chia sẻ: “Mình tự hào vì đã chọn khoa Văn hoá học là bến đỗ cho những năm tháng đại học của mình. Lựa chọn này không phải là lựa chọn đầu tiên nhưng đó là lựa chọn đúng đắn nhất mà mình đã làm. Trong vô số những lựa chọn, mình quyết định học tại Văn hóa học đã giúp mình đạt được nhiều mục tiêu như hiểu hơn về bản thân, biết được thế mạnh của mình ở đâu và biết thế nào là trưởng thành hơn.

Tuổi trẻ nên ít nhất một lần tham gia tình nguyện để không cảm thấy hối tiếc ảnh 1

Nguyễn Chí Bách là sinh viên năm 4 của khoa Văn hóa học, Trường đại học Văn hoá Hà Nội.

“Vạn sự khởi đầu nan” ai cũng đều gặp phải. Những ngày tháng đầu, mình cũng tự ti với các bạn khi không đỗ vào nguyện vọng 1. Thế nhưng mình nghĩ rằng, nếu mình suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện rồi sẽ tốt lên và khó khăn cũng mau qua đi. Nhập học cùng các bạn mới, tham gia các hoạt động đã giúp mình bớt đi sự tự ti của bản thân và tự tin rằng bản thân sẽ vượt qua những điều mới lạ của môi trường đại học để bắt kịp với guồng quay học tập mới. Thầy cô cùng bạn bè chính là những động lực đầu tiên kéo mình mỗi buổi sáng đi học và hoạt động tới tối muộn.”

Những thành tích tiêu biểu đã đạt được :

Phó chủ nhiệm CLB SVTN khoa Văn hóa học 2020 đến nay

Phó Bí thư liên chi khoa Văn hóa học

Sinh viên 5 tốt năm học 2020-2021, 2021-2022,

Sinh viên xuất sắc năm học 2021-2022

Đoàn viên ưu tú năm học 2020-2021, 2021-2022

Thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022, nhiệm kỳ 2019-2022, 2022-2023

Sinh viên giỏi năm học 2020-2021

Bản thân là một người luôn sôi nổi trong các hoạt động nên Bách rất hứng khởi cũng như bỏ quên sự lo lắng ban đầu khi đăng ký học tại Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội. Đây là môi trường mới có nhiều bạn năng động cũng như các hoạt động ngoại khoá thường xuyên diễn ra nên Bách rất hào hứng và cảm nhận mình như “cá gặp nước” trong môi trường mới. Hoạt động nào Bách cũng muốn tham gia, dù góp một phần nhỏ thì vẫn nhiệt tình hoạt động.

Chí Bách còn góp mặt ở các vị trí quan trọng trong các sự kiện của Khoa như: BTC chương trình từ thiện “Ấm tình xuân 2023”, "Rạng 2022", sự kiện "VHH's Got Talent 2023" và tích cực tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo 20/11.

Tuổi trẻ nên ít nhất một lần tham gia tình nguyện để không cảm thấy hối tiếc ảnh 2

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo 20/11.

“Càng tham gia, mình càng sôi nổi và muốn tham gia nhiều hơn nữa. Mình càng cảm thấy bản thân có sự kết nối vô hình với mọi người. Những ngày tháng đó, giờ nhớ lại mình không thấy tiếc nuối nào và mong muốn được sống lại những ngày tháng hoạt động sôi nổi ấy”, Bách chia sẻ.

Tuổi trẻ nên ít nhất một lần tham gia tình nguyện để không cảm thấy hối tiếc ảnh 3

Thường xuyên tham gia các hoạt động của trường lớp nên để cân bằng giữa việc học và việc tham gia các hoạt động ngoại khoá Bách cho biết: “Lịch học trên trường cùng các hoạt động ngoại khóa của mình luôn kín. Các công việc mình đều đặt ra các thời gian hoàn thiện nhất định và bám theo đó để xử lý. Nếu như không đủ mình sẽ bám sát lịch và làm tiếp trong các thời gian khác. Có những ngày mở mắt là những tin nhắn chờ trả lời, những hoạt động ngoại khóa đợi mình tiếp tục hoàn thành, những bài tập chờ mình hoàn thiện. Sau những lần chạy deadline mình thường tự thưởng cho bản thân một vài quãng nghỉ để nạp lại năng lượng mới.”

Tuổi trẻ nên ít nhất một lần tham gia tình nguyện để không cảm thấy hối tiếc ảnh 4

Là một chàng trai năng động và giàu tình cảm, Bách rất thích tham gia các hoạt động tình nguyện dù ngắn hay dài. Hoạt động tình nguyện Bách làm là những hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội. Như lời Bác Hồ nói “việc gì khó có thanh niên”, cậu luôn muốn được xông pha, giúp đỡ mọi người. Tuổi trẻ có lẽ nên ít nhất một lần được tham gia các hoạt động tình nguyện. Khi tham gia, đó chính là lúc bản thân cảm thấy mình đang sống đúng với tuổi trẻ của mình. Tuổi thanh xuân đã qua luôn khiến Bách tự hào và không phải nuối tiếc khi tháng năm đó mình chưa đi tình nguyện lần nào. Sau mỗi lần tham gia, Bách cảm thấy trưởng thành hơn và đã góp phần nhỏ của mình giúp đất nước đẹp và phát triển hơn.

Tuổi trẻ nên ít nhất một lần tham gia tình nguyện để không cảm thấy hối tiếc ảnh 5

Thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện nên những kỷ niệm để lại rất nhiều. Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất, Bách cho biết: “Kỷ niệm khó quên nhất đối với mình chính là chuyến đi tình nguyện Rạng 2022. Chuyến đi tình nguyện với 30 ngày lên kế hoạch, 21 ngày gây quỹ, 3 ngày tình nguyện với số lượng gần 60 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ và chung tay tạo nên chương trình tình nguyện lớn nhất mình tham gia và cũng là ban tổ chức. Ngày tháng đó tất bật chuẩn bị cùng anh chị và các bạn đã giúp mình trưởng thành hơn. Sự tin tưởng dành cho mình từ mọi người đã giúp mình gạt bỏ mệt mỏi của tháng 6 nóng nực. Nếu như không có mọi người hỗ trợ, đồng hành thì dường như không thể có chương trình Rạng 2022 thành công. Và khi trao những món quà quý báu dù không nhiều về vật chất những giàu tinh thần tới những hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Thành, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình khiến mình không khỏi xúc động. Mình cảm thấy tự hào và yên tâm trong lòng khi mình không phụ sự tin tưởng của các tấm lòng hảo tâm.”

Tuổi trẻ nên ít nhất một lần tham gia tình nguyện để không cảm thấy hối tiếc ảnh 6

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn là sinh viên chính là niềm vinh hạnh, tự hào của bản thân. Đứng dưới lá cờ của Đảng, bản thân Bách hiểu rằng những hoạt động mình cố gắng trong năm tháng đại học còn phải nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Bản thân đã được trao cơ hội để tiếp bước các thế hệ hệ đi trước thì đồng nghĩa, Bách sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân.

Tuổi trẻ nên ít nhất một lần tham gia tình nguyện để không cảm thấy hối tiếc ảnh 7

Nam sinh xuất sắc của khoa Văn hoá học luôn tâm niệm một câu “Không gì là không thể”. Câu nói này là động lực giúp Bách kiên định luôn suy nghĩ tới những điều tích cực để bản thân có thể tiến tới những điều tốt đẹp và đi tiếp khi gặp bế tắc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.