Từng bị Cristiano Ronaldo đối xử "phũ phàng", cầu thủ Đức Robin Gosens đã “lội ngược dòng”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Robin Gosens đã được chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” trong cuộc đối đầu kịch tính giữa Đức và Bồ Đào Nha thuộc “bảng Tử thần” của EURO 2020. Nhưng đó không phải là niềm vui duy nhất của Gosens, mà anh dường như còn đã thoát được nỗi ám ảnh của việc từng cảm thấy “thấp kém” khi bị Cristiano Ronaldo đối xử rất lạnh lùng.

Trong trận Đức - Bồ Đào Nha diễn ra tối qua (theo giờ Việt Nam), Đức đã thắng 4-2 và Robin Gosens được chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Gosens cũng là người đã ghi bàn thứ tư cho đội tuyển Đức trong trận đấu này.

Với cá nhân Gosens, hẳn anh vui gấp mấy lần người khác, không chỉ vì anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận, cũng không chỉ vì đội nhà giành được 3 điểm, mà còn vì anh đã rũ bỏ được cảm giác “thấp kém” mà anh từng có trước Cristiano Ronaldo.

Bởi Gosens tiết lộ rằng, trước đây, anh từng muốn thực hiện mơ ước là được đổi áo với thần tượng của mình - Ronaldo, sau khi Ronaldo gia nhập Juventus vào năm 2018.

Đây là video Gosens ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha (nguồn: Reddy):

Trong cuốn hồi ký Những ước mơ là đáng giá của mình, Gosens kể: “Sau trận với Juventus, tôi cố thực hiện ước mơ của mình là có được áo của Ronaldo. Nên sau khi có tiếng còi kết thúc trận đấu, tôi đến chỗ anh ấy chứ không chạy ra chỗ khán giả để ăn mừng. Tôi hỏi: “Cristiano, tôi có thể có áo của anh được không?”. Anh ấy thậm chí không nhìn tôi, anh ấy chỉ đáp: “Không!”. Tôi đã rất xấu hổ. Tôi đành đi chỗ khác và cảm thấy mình thật thấp kém. Bạn biết cái khoảnh khắc khi một chuyện xấu hổ gì đó xảy ra và bạn nhìn quanh quẩn để xem có ai để ý không chứ? Đó là những gì tôi đã cảm thấy và tôi cố gắng giấu đi”.

Từng bị Cristiano Ronaldo đối xử "phũ phàng", cầu thủ Đức Robin Gosens đã “lội ngược dòng” ảnh 1

Ronaldo từng khiến Gosens rất xấu hổ khi lạnh lùng từ chối đổi áo sau trận đấu. Ảnh: Getty; Rex.

Thế rồi, thật kỳ lạ, Gosens đã CHƯA BAO GIỜ thua trong 6 trận đấu mà anh đối đầu với Ronaldo, trong đó có 5 trận ở cấp câu lạc bộ và trận vừa rồi, khi Đức đánh bại Bồ Đào Nha tại EURO 2020.

Nhưng khi được hỏi rằng anh có đề nghị Ronaldo đổi áo lần nữa sau khi Đức thắng Bồ Đào Nha không, thì Gosens nói với trang Sky Sport Italia: “Đến cuối cùng, tôi đã không hỏi xin áo của Ronaldo nữa. Tôi muốn tận hưởng chiến thắng và buổi tối hôm nay”.

Từng bị Cristiano Ronaldo đối xử "phũ phàng", cầu thủ Đức Robin Gosens đã “lội ngược dòng” ảnh 2

Lần này, khi chiến thắng, Gosens ăn mừng với đồng đội chứ không đề nghị đổi áo với Ronaldo nữa. Ảnh: Alexander Hassenstein/ Getty.

Có lẽ đến cuối cùng, Gosens đã rũ bỏ được cảm giác “thấp kém” xưa cũ và không còn muốn có áo của Ronaldo nữa rồi.

Từng bị Cristiano Ronaldo đối xử "phũ phàng", cầu thủ Đức Robin Gosens đã “lội ngược dòng” ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.