Từ việc tình cờ biết tới ngành Thái Lan học đến trở thành hot TikToker

0:00 / 0:00
0:00
Từ việc tình cờ biết tới ngành Thái Lan học đến trở thành hot TikToker
SVVN - Trường Phan (tên đầy đủ là Phan Nhật Trường, sinh năm 1999), chàng trai hài hước và duyên dáng được nhiều bạn trẻ biết đến qua những chia sẻ hữu ích về văn hóa và ngôn ngữ của đất nước "xứ Chùa Vàng" đang là cái tên nổi bật trên mạng xã hội TikTok.

Tình cờ trò chuyện với cô giáo THPT về một người bạn học ngành Thái Lan học, Trường Phan thấy tò mò về ngành học này, đặt biệt là gói học bổng du học Thái Lan. Sau đó, bằng sự nỗ lực và may mắn, anh đã đỗ vào ngành Ngôn ngữ Thái Lan, khoa Đông Phương học, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM).

Ở Việt Nam hiện nay, tiếng Thái chưa thông dụng nhiều như ngôn ngữ khác. Bởi vậy mà nhiều người cho rằng việc học tiếng Thái sẽ rất khó trong tìm kiếm việc làm cũng như phát triển nghề nghiệp sau này. Nhưng với Trường Phan, anh suy nghĩ đơn giản, tiếng Thái là một loại ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ hiếm thì cơ hội cạnh tranh làm việc cũng đỡ "khốc liệt" hơn so với những ngôn ngữ mà có nhiều người biết. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến anh quyết định theo đuổi ngành ngôn ngữ này.

Gần đây, Trường Phan được bạn trẻ biết đến nhiều thông qua kênh TikTok có hơn 474.000 lượt yêu thích của mình. Anh tạo loạt video thú vị chia sẻ về văn hóa cùng những "tip" học tiếng Thái đơn giản tại nhà: “May mắn mình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của những bạn trẻ có cùng sở thích về loại ngôn ngữ này”.

Từ việc tình cờ biết tới ngành Thái Lan học đến trở thành hot TikToker ảnh 1

Trường Phan, anh chàng hoạt ngôn và duyên dáng. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về cơ duyên đến với TikTok, Trường Phan cho biết, lúc đầu, anh làm TikTok với những content chọc cười cho mọi người. “Sau đó một thời gian, mình bị bí content vì không thể ra ngoài gặp bạn bè để làm content chọc cười nữa, do dịch COVID-19. Trong thời gian đó, mình chợt nghĩ ra thế mạnh của mình là một sinh viên ngành Thái Lan học, vừa có trải nghiệm học 4 năm đại học và kinh nghiệm học tiếng Thái có thể chia sẻ cho mọi người nên mình chuyển sang content làm về tiếng Thái. Thấy mọi người ủng hộ, mình quyết định làm theo hướng này”, Trường Phan nhớ lại.

Từ việc tình cờ biết tới ngành Thái Lan học đến trở thành hot TikToker ảnh 2

Trường Phan luôn tích cực trong các hoạt động của trường.

Thử thách bản thân ở lĩnh vực về sáng tạo nội dung, mọi thứ vẻn vẹn chỉ qua một video chưa tới 1 phút. Đặt biệt, Trường Phan làm về lĩnh vực kiến thức, việc phải cô đọng nội dung để truyền tải đến mọi người trong khoảng thời gian ngắn như vậy khiến anh đôi lúc cảm thấy khó khăn, áp lực.

“Thật ra, khó khăn trong việc sáng tạo của mình không nằm ở kiến thức, vì với mình kiến thức có thể bổ sung từ nhiều nguồn và đặc biệt là có thể hỏi thầy cô đã dạy ở đại học. Khó khăn thực sự với mình là tìm ra cách thức phù hợp để thể hiện kiến thức đó. Để khi các bạn xem video thì vừa được kiến thức, vừa có được niềm vui. Vì mục đích lớn nhất đối với mình là học phải vui. Chỉ khi học thực sự thoải mái thì kiến thức mới ở lại lâu được”, Trường Phan chia sẻ thêm.

Ngoài hoạt động TikTok ,Trường Phan còn đang là quản trị viên nhóm “Vào đây là học – Tiếng Thái”. Anh chàng mong muốn bằng tâm huyết và sự hỗ trợ của các anh chị đi trước, Trường Phan có thể truyền đạt được nguồn cảm hứng học tiếng Thái đến mọi người một cách gần gũi cũng như dễ tiếp thu nhất.

Từ việc tình cờ biết tới ngành Thái Lan học đến trở thành hot TikToker ảnh 3

Anh chàng đang thử sức với vai trò MC khi có cơ hội.

Hiện tại, Trường Phan còn đang theo đuổi ước mơ để trở thành một MC. Trong tương lai, anh mong muốn vẫn sẽ duy trì việc phát triển rộng rãi hơn hoạt động truyền cảm hứng cho các bạn trẻ học tiếng Thái. Bên cạnh đó, anh cho biết, sẽ học thêm một ngôn ngữ mới nhằm tích lũy vốn kiến thức cho bản thân và cho nghề nghiệp lâu dài.

Trong học tập, Trường Phan luôn đạt được nhiều thành tích tốt: "Sinh viên tiêu biểu năm 2020 - 2021" do Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) trao tặng, Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có thành tích học tập Xuất sắc do Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP. HCM trao tặng…

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.