Trường ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển kết quả học tập THPT và ưu tiên xét tuyển ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
Trường ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển kết quả học tập THPT và ưu tiên xét tuyển ra sao?
SVVN - Trường ĐH Tôn Đức Thắng  cũng vừa công bố kết quả phương thức xét tuyển theo quá trình học tập THPT (phương thức 1) và ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường (phương thức 3).

Điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT là điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh năm 2021, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm ưu tiên theo trường THPT).

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình ĐH bằng tiếng Anh: Đối với ngành ngôn ngữ Anh, thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 sẽ không được xét tuyển vào chương trình này.

Đối với các ngành còn lại, thí sinh đạt điều kiện điểm trúng tuyển và đã hoàn tất hồ sơ dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh sẽ có kết quả trúng tuyển vào chương trình dự bị tiếng Anh. Thí sinh có nguyện vọng nhập học vào trường phải đăng ký nhập học vào chương trình dự bị tiếng Anh của ngành thí sinh đạt điểm trúng tuyển.

Sau khi nhập học, nhà trường sẽ tổ chức cho thí sinh kiểm tra bài thi năng lực tiếng Anh. Thí sinh có kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ từ B1 trở lên sẽ được chuyển sang học chương trình chính thức.

Thí sinh chưa đạt trình độ B1 sẽ tiếp tục học chương trình dự bị tiếng Anh. Thí sinh không tham gia dự thi, nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển và buộc thôi học do không đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển kết quả học tập THPT và ưu tiên xét tuyển ra sao? ảnh 1
Trường ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển kết quả học tập THPT và ưu tiên xét tuyển ra sao? ảnh 2
Trường ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển kết quả học tập THPT và ưu tiên xét tuyển ra sao? ảnh 3

Điểm xét tuyển kết quả quá trình học tập THPT.

Điểm trúng tuyển của phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của trườnglà điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh năm 2021, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, điểm ưu tiên theo trường THPT).

Theo phương thức này, với đối tượng 3: điểm trúng tuyển dành cho thí sinh ưu tiên xét tuyển theo chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 hoặc tương đương.

Với đối tượng 3: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh đạt điểm trung bình lớp 12 ≥ 6,50 và nếu tốt nghiệp THPT tại các nước không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 hoặc đạt cấp độ từ B1 trở lên của bài thi năng lực tiếng Anh do trường tổ chức.

Với đối tượng 5: Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh phải tốt nghiệp THPT năm 2021 và đạt điểm trung bình từng học kỳ của 6 học kỳ (HK1, 2 lớp 10; HK1, 2 lớp 11; HK1, 2 lớp 12) ≥ 6,50 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 hoặc đạt cấp độ từ B1 trở lên của bài thi năng lực tiếng Anh do trường tổ chức.

Với đối tượng 6: Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh đạt SAT (≥ 1440/2400 hoặc ≥ 960/1600), A-Level (điểm mỗi môn thi theo 3 môn trong tổ hợp ≥ C(E-A*)), IB (≥ 24/42), ACT (≥ 21/36) và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 hoặc đạt cấp độ từ B1 trở lên của bài thi năng lực tiếng Anh do trường tổ chức.

Thí sinh chỉ được xét đủ điều kiện trúng tuyển chính thức khi thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 và thực hiện việc xác nhận và đăng ký nhập học trực tuyến theo quy định của trường.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển kết quả học tập THPT và ưu tiên xét tuyển ra sao? ảnh 4

Điểm xét tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển của trường.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chuyên gia Tâm lý mách nước cho các bạn trẻ nhận biết ‘hội chứng Over thinking’

Chuyên gia Tâm lý mách nước cho các bạn trẻ nhận biết ‘hội chứng Over thinking’

SVVN - ThS Tâm lý Phan Thị Mai Quyên - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM đã có buổi chia sẻ với các bạn học sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An (Q. 5, TP. HCM) về chủ đề “Over thinking của GenZ: Làm sao để vượt qua?”. Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp cùng AIA Việt Nam, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, trường ĐH Mở TP. HCM và Ngân hàng Nam Á tổ chức ngày 15/5.