Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tham gia chi viện cho TP Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Nhà trường chào tạm biệt các cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y – Dược – Đại học Thái Nguyên lên đường tham gia chi viện cho TP Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Nhà trường chào tạm biệt các cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y – Dược – Đại học Thái Nguyên lên đường tham gia chi viện cho TP Hồ Chí Minh.
SVVN - 301 tình nguyện viên gồm 36 cán bộ, bác sĩ và 265 sinh viên Trường Đại học Y – Dược – Đại học Thái Nguyên đã viết đơn tình nguyện lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn do TS.BS Nguyễn Kiều Giang – Phó hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên đã kêu gọi cán bộ, học viên, sinh viên Nhà trường, những chiến sĩ áo trắng, phát huy vai trò của mình đối với việc phòng chống dịch, với khí thế và tinh thần trách nhiệm xã hội cao nhất, tiếp tục chủ động, tích cực tham gia hỗ trợ vào công tác phòng chống dịch bệnh, xung phong đi vào tâm dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tham gia chi viện cho TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Thời gian xuất quân được chia làm hai đợt. Đợt 1: 7h30 ngày 20 tháng 7 năm 2021: 201 tình nguyện viên. Đợt 2: 7h30 ngày 21 tháng 7 năm 2021: 100 tình nguyện viên.

Các tình nguyện viên trước khi lên đường đã được tập huấn kĩ các kĩ năng về truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng và an toàn khi tiêm chủng, chăm sóc bệnh nhân COVID-19. 301 tình nguyện viên đã được tiêm 01 mũi vắc xin phòng COVID-19 và được xét nghiệm Realtime RT-PCR (100% âm tính) trước khi xuất phát.

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tham gia chi viện cho TP Hồ Chí Minh ảnh 2

Đoàn cán bộ, học viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, những người chiến sĩ áo trắng, sẽ vững vàng trên tuyến đầu của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bình an và chiến thắng trở về.

Nhà trường tin tưởng 301 tình nguyện viên sẽ phát huy tối đa những kiến thức, kĩ năng được đào tạo của mình để tiếp nối những thành công trong công tác hỗ trợ chống dịch tại các địa phương, viết tiếp những trang sử vẻ vang, truyền thống 53 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Y - Dược, phát huy tinh thần vì cộng đồng, với quyết tâm cao nhất xông pha vào trận chiến đầy thử thách này, để cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19.

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát, tiếp tục lan rộng, lây lan nhanh với biến thể mới của virus và diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có những địa phương số lượng người nhiễm lớn như Bắc Giang, Bắc Ninh… Theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ y tế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trên 500 cán bộ, học viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược không ngại gian khổ, đã tình nguyện cùng ngành y tế tại Bắc Ninh, Bắc Giang và các địa phương tham gia trên tuyến đầu chống dịch, để lại ấn tượng tốt đẹp về người cán bộ y tế, học viên, sinh viên Trường Đại học Y – Dược.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).