Trước ngày iPhone 13 ra mắt: Người tỏ ra háo hức, người lại thờ ơ vì "khum có tiền mua"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - 0h ngày 15/9 tại Việt Nam (tức 10h sáng 14/9 California, Mỹ), Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới được mong chờ nhất năm, đặc biệt là đối với những người yêu công nghệ. Trước "giờ G", các bạn trẻ mong chờ điều gì trong sự kiện thường niên này?

Trước đó, một số hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận đơn đặt trước iPhone 13 trong khi sản phẩm chưa ra mắt. Tại một cửa hàng ở TP.HCM, chương trình đặt mua iPhone 13 được triển khai từ 11/9, ba ngày sau khi có thông tin Apple chuẩn bị tổ chức sự kiện. Các phiên bản được đăng dưới dạng "sắp ra mắt" và người đặt trước sẽ nhận được ưu đãi.

Trước ngày iPhone 13 ra mắt: Người tỏ ra háo hức, người lại thờ ơ vì "khum có tiền mua" ảnh 1
Một hệ thống bán lẻ di động tại Việt Nam mở link đặt trước iPhone 13.

Một số hệ thống lớn khác đăng thông tin về iPhone năm 2021 của Apple dưới dạng tin đồn và người dùng có thể để lại thông tin liên lạc nếu quan tâm đến sản phẩm. Giá bán, cấu hình và thời gian giao máy cụ thể chưa được đề cập, nhưng vẫn có một số khách hàng đặt mua.

Bên cạnh đó, dạo một vòng "thị trường" Facebook, không khó để bắt gặp những bài đăng nhận đặt trước iPhone 13 của các cửa hàng bán lẻ.

Anh Duy Khánh (chủ một cửa hàng bán lẻ và sửa chữa di động tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, phía cửa hàng anh có nhận đặt hàng iPhone 13, dự kiến sau 1 tuần ra mắt sản phẩm, khách sẽ nhận được hàng. Được biết, nguồn hàng sẽ về theo đường xách tay.

Trước ngày iPhone 13 ra mắt: Người tỏ ra háo hức, người lại thờ ơ vì "khum có tiền mua" ảnh 2

Trước thềm ra mắt iPhone mới, nhiều bạn trẻ tỏ ra háo hức, hứa hẹn sẽ "thức trọn đêm nay" để đón "giao thừa" cùng cộng đồng nhà Táo.

Bạn Đức Mạnh (26 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Năm nào Apple ra mắt iPhone mới mình đều thức để theo dõi trực tiếp. Vốn là người đam mê công nghệ, đặc biệt là "fan cứng" của nhà Táo nên chắc chắn mình sẽ không bỏ lỡ sự kiện đêm nay".

Bạn Thanh Trà (24 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại cho rằng: "Qua một số thiết kế rò rỉ trên mạng thì mình không thích iPhone năm nay cho lắm, màu sắc hơi "dị", thiết kế cũng không có gì thay đổi nhiều so với iPhone 11 Pro Max mình đang dùng. Hơn nữa năm nay dịch bệnh, kinh tế cũng khó khăn và điện thoại cũ của mình vẫn đang dùng tốt nên mình cũng không có ý định đổi máy. Chỉ là theo dõi sự kiện cho vui thôi".

Nguyễn Linh (20 tuổi, Tuyên Quang) chia sẻ: "Thật ra iPhone năm nào ra cũng có kẻ khen người chê, nhưng có người chê thì chê, nhưng ai mua thì vẫn mua thôi. Như mình thì chắc là không mua, đơn giản vì... 'khum' có tiền".

Trước ngày iPhone 13 ra mắt: Người tỏ ra háo hức, người lại thờ ơ vì "khum có tiền mua" ảnh 3

iPhone 13 được cho là sẽ ra mắt vào 0h ngày 15/9 (giờ Hà Nội). Máy dự kiến có bốn phiên bản là iPhone 13, 13 mini, 13 Pro và 13 Pro Max. Sản phẩm sử dụng chip A15 Bionic, hỗ trợ mạng 5G mmWave tốc độ cao, màn hình ProMotion 120 Hz. Một số nguồn tin từ chuỗi cung ứng dự đoán giá của iPhone 13 sẽ tăng so với thế hệ trước, do giá linh kiện tăng.

Theo PhoneArena, sau khi trình làng bộ đôi iPad Pro mạnh nhất trong lịch sử máy tính bảng hồi tháng 4, Apple được cho là đang chuẩn bị tung ra ít nhất hai bản nâng cấp iPad khác trong năm nay.

Một là iPad thế hệ thứ 9 với chip xử lý nhanh hơn và thân máy mỏng hơn. Thứ hai là sản phẩm mới với thiết kế lại lớn nhất trong gần một thập kỷ của gia đình iPad mini.

Đến nay vẫn chưa rõ Apple có tổ chức sự kiện mùa thu thứ hai vào tháng sau hay không. Tuy nhiên, một số thông tin về các mẫu iPad nói trên đã được vén màn thông qua các rò rỉ trước đó.

Trước ngày iPhone 13 ra mắt: Người tỏ ra háo hức, người lại thờ ơ vì "khum có tiền mua" ảnh 7
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm