Trước khi thành công như hiện tại, "Dune" cũng từng một thời bị chê bai hết lời

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hai phần "Dune" (Hành Tinh Cát) được mệnh danh là một trong những phim chuyển thể thành công nhất mọi thời đại. Thế nhưng, ít ai ngờ được thương hiệu này từng được xem là thất bại đáng quên của Hollywood vì bản chuyển thể thảm họa năm 1984.

Tương tự hai phần Dune 2021 và 2024, Dune (phiên bản 1984) cũng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1965 của nhà văn Frank Herbert. Cốt truyện phim theo chân Paul Atreides (Timothée Chalamet) từ khi anh còn là người thừa kế trẻ tuổi, chứng kiến bi kịch cha mình và cả gia tộc sát hại vì tham vọng chính trị đến lúc trở thành thủ lĩnh tối cao ở hành tinh Arrakis, mang sức mạnh có thể làm lay chuyển vận mệnh cả ngân hà.

Trước khi thành công như hiện tại, "Dune" cũng từng một thời bị chê bai hết lời ảnh 1

Poster chính thức của Dune bản mới (2021) và bản cũ (1984).

Dù cùng có tài nguyên cốt truyện đồ sộ và danh tiếng sẵn có của nguyên tác, song khác với bản mới, Dune năm 1984 là một trong những phim khoa học viễn tưởng thất bại nặng nề nhất thời bấy giờ. Phim đạt vỏn vẹn 30,9 triệu đôla (765 tỷ đồng) doanh thu phòng vé, trong khi kinh phí sản xuất của phim rơi vào khoảng hơn 40 triệu đôla (991 tỷ đồng), chưa kể chi phí quảng bá.

Không những doanh thu không đủ hoàn vốn, Dune (1984) còn nhận về nhiều lời chê bai nặng nề của giới chuyên môn. Phim nhận 37% điểm “cà chua thối” trên trang phê bình Rotten Tomatoes và 6.3/10 điểm trên chuyên trang IMDb. Một số hãng thông tấn lớn như The Post nhận xét Dune bản cũ là một tác phẩm "tệ kinh khủng", tờ Chicago Sun-Times bình luận kịch bản phim là “một mớ hỗn độn khó hiểu, xấu xí và và vô nghĩa".

Thậm chí, chính người làm ra Dune (1984) là đạo diễn David Lynch từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi trên kênh YouTube cá nhân rằng ông tự hào về mọi tác phẩm mình làm ra trong hơn 30 năm sự nghiệp, trừ Dune.

Trước khi thành công như hiện tại, "Dune" cũng từng một thời bị chê bai hết lời ảnh 2

Dune của thập niên 80 nhận về nhiều sự chê bai từ giới phê bình đương thời.

Sự thất bại của Dune (1984) chủ yếu đến từ hai yếu tố quan trọng là phần kịch bản và hình ảnh. Nội dung phim lược bớt quá nhiều chi tiết quan trọng của tiểu thuyết gốc, khiến tiết tấu phim nhanh, nhiều lỗ hỏng. Được biết, thời lượng ban đầu của Dune (1984) dài gần 5 tiếng, nhà sản xuất đã cắt chỉ còn hơn 2 tiếng.

Về hình ảnh, chưa xét đến Dune bản mới hay các phim điện ảnh thời nay, kỹ xảo trong Dune (1984) cũng đã kém xa các thương hiệu nổi tiếng cùng thời như Star Wars hay Alien.

Trước khi thành công như hiện tại, "Dune" cũng từng một thời bị chê bai hết lời ảnh 3

Sự khác biệt giữa sinh vật huyền thoại Sâu Cát (Shai-Hulud) giữa Dune bản cũ (trái) và bản 2021.

Trước khi thành công như hiện tại, "Dune" cũng từng một thời bị chê bai hết lời ảnh 4

Các cảnh chiến đấu trong Dune (1984) được đánh giá là xây dựng hời hợt, thiếu chỉn chu.

Một số nguồn tin quốc tế cho hay, vì sự thất bại khó quên của bản 1984 mà sau này nhiều nhà đầu tư đã tỏ ra e dè với dự án Dune năm 2021. Chưa kể, thế giới được thiết kế quá phức tạp trong nguyên tác cũng đủ để nhà sản xuất đau đầu việc chi tiêu hợp lý cho phần âm thanh, hình ảnh và dàn diễn viên sao cho vừa làm ra một bộ phim chất lượng, vừa đảm bảo được lợi nhuận.

May thay, Hành Tinh Cát của thập kỷ mới đã khắc phục được nhiều khuyết điểm của "người đi trước", nâng Dune trở thành một thương hiệu điện ảnh xứng tầm thời đại.

Trước khi thành công như hiện tại, "Dune" cũng từng một thời bị chê bai hết lời ảnh 5

Dàn nhân vật của Dune bản cũ và bản mới từ trên xuống: Paul Atreides, Lệnh bà Jessica, Gurney Halleck, Chani, Công tước Leto và Duncan Idaho.

Trước khi thành công như hiện tại, "Dune" cũng từng một thời bị chê bai hết lời ảnh 9
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Queen of Tears tập 15: Hae In vừa nhớ lại thì bị bắt, Hyun Woo gặp tai nạn giao thông

Queen of Tears tập 15: Hae In vừa nhớ lại thì bị bắt, Hyun Woo gặp tai nạn giao thông

HHT - Nước đi của biên kịch ở cuối tập 15 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) khiến người xem "đứng hình", quyết để khán giả phải hồi hộp và "đau tim" tới cùng. Hong Hae In đã nhận được cuốn sổ tay ghi nhớ, nhắc cô về Baek Hyun Woo. Nhưng tại khoảnh khắc hai người sắp vỡ òa trong hạnh phúc chạy về phía nhau thì cả hai lại cùng lúc gặp nạn.
Từ chuyện thỉnh pháp sư tới phát ngôn "Không có BTS sẽ tốt hơn..", Min Hee Jin gây tức giận

Từ chuyện thỉnh pháp sư tới phát ngôn "Không có BTS sẽ tốt hơn..", Min Hee Jin gây tức giận

HHT - Mặc dù phản ứng của công chúng đã có những chuyển biến đáng kể sau khi buổi họp báo của Min Hee Jin diễn ra, tuy nhiên phát ngôn và cáo buộc liên quan tới việc CEO ADOR nhờ vả pháp sư giúp đỡ vấn đề nhập ngũ của BTS đã khiến người hâm mộ toàn cầu tức giận mà chỉ trích Min Hee Jin ảo tưởng quyền lực, đi quá giới hạn.