‘Trung Thu năm nay các em sẽ không còn buồn nữa đâu’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhân dịp Trung Thu sắp đến, nhiều CLB tình nguyện đã bắt đầu chuẩn bị tổ chức ngày hội cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm giúp các bé trải nghiệm trọn vẹn mùa trăng rằm như bao đứa trẻ khác.

Mang không khí Trung Thu đến vùng cao

Lặn lội từ TP. HCM về phía các tỉnh Tây Nguyên gần 2 ngày ròng rã, các thành viên CLB Tình nguyện Hope đã quyết định dừng chân tại Bon Châu Mạ (tỉnh Đắk Nông) và chọn nơi này để thực hiện dự án “Trung Thu cho em 2022”. So với những địa điểm Hope đã đi tiền trạm, Bon Châu Mạ là địa phương có hơn 90% trẻ em là người đồng bào M’nông, đời sống sinh hoạt thiếu thốn và còn nhiều khó khăn để phát triển.

‘Trung Thu năm nay các em sẽ không còn buồn nữa đâu’ ảnh 1
CLB Hope thực hiện dự án xây dựng sân chơi cho các bé.

Dù gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính, nhưng các thành viên của nhóm luôn tin rằng, chỉ cần cố gắng hết sức và làm mọi thứ bằng sự chân thành. "Tụi mình lấy thông điệp ‘Thắp sáng bản làng - lan tỏa yêu thương’ làm kim chỉ nam thì mình tin chắc rằng mọi người cũng sẽ kêu gọi, gây quỹ đủ kinh phí cho chương trình thôi’, Bích Phượng (Chủ nhiệm CLB) chia sẻ.

Đối với “Trung Thu cho em 2022”, một số công trình mang ý nghĩa vật chất dài hạn sẽ được gửi đến các em như sân chơi tái chế bằng những lốp xe; kệ sách để các em có nơi đặt tập vở khi đi học, hay một góc nhỏ trong lớp để các em nghỉ ngơi với tủ truyện tranh được quyên góp.

‘Trung Thu năm nay các em sẽ không còn buồn nữa đâu’ ảnh 2

Bên cạnh đó, các bạn của CLB Tình nguyện Hope còn thiết kế một bảng tuyên truyền bằng tiếng M’nông để giúp bà con nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Mong rằng, quý phụ huynh nơi đây đều nhìn thấy tấm bảng này và thay đổi trong nhận thức về việc đưa con em đến trường. Về mặt tinh thần, CLB sẽ tổ chức đêm hội trăng rằm, giúp các em được một lần đón Trung Thu đúng nghĩa với lân, chị Hằng, chú Cuội và được rước đèn đi quanh bản làng.

Vui trăng rằm cùng các bệnh nhi

"Vầng trăng tuổi thơ" là chương trình Trung Thu thường niên của CLB Tình nguyện Bé khoẻ Bé ngoan (trực thuộc Hội Sinh viên trường ĐH Y Dược TP. HCM). Chương trình nhằm mang đến ngày Tết Đoàn viên cho những bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện và trung tâm trên địa bàn thành phố. Năm nay, chương trình với chủ đề "Ánh trăng sum vầy" sẽ đem đến cảm giác ấm áp, không khí ấm cúng của gia đình dưới ánh trăng sáng đêm Trung Thu đến các em tại bệnh nhi Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Trung tâm Kim cương tươi đẹp.

‘Trung Thu năm nay các em sẽ không còn buồn nữa đâu’ ảnh 3

CLB Bé khỏe Bé ngoan đang chuẩn bị cho chương trình Trung Thu.

Đội hình năm nay có khoảng 150 thành viên nhiệt huyết. Tuy chương trình diễn ra vào tháng Chín, nhưng để thực hiện chương trình chỉn chu nhất thì CLB đã phải xây dựng Ban Tổ chức từ tháng Sáu và bắt đầu lên ý tưởng đến tháng cuối tháng Bảy với nhiều lần chỉnh sửa cho hợp lí. Sau đó bắt tay vào giai đoạn chuẩn bị từ đầu tháng Tám.

Chương trình "Vầng trăng tuổi thơ 2022 - Ánh trăng sum vầy" năm nay bao gồm khu gian hàng trò chơi gồm 8 trò chơi, khu check-in cho các bé và phụ huynh, những tiết mục ca nhạc kịch và phát quà cho 600 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

‘Trung Thu năm nay các em sẽ không còn buồn nữa đâu’ ảnh 4
Các thành viên CLB Bé khỏe Bé ngoan làm lồng đèn tái chế từ vỏ lon bia và nước ngọt.

“Hy vọng tất cả các bạn tình nguyện viên tham gia chương trình lần này sẽ luôn cùng nhau hoàn thành chương trình một cách hoàn hảo. Có thể đem đến một mùa Trung Thu đáng nhớ đến các bệnh nhi”, Dương Quang Huy (Chủ nhiệm CLB) chia sẻ.

Đón Tết Đoàn viên cùng các em ở chùa

Chương trình “Thắp trăng ấm tình - Niềm vui cho em lần 9” dự kiến diễn ra vào ngày 10/9/2022 cùng sự tham gia của các thành viên câu lạc bộ và cộng tác viên đến từ nhiều khoa bộ môn khác nhau tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). Đối với việc gây quỹ, CLB CTXH Ước mơ trẻ (khoa Văn hóa học) chia các bạn tham gia thành từng nhóm nhỏ để gây quỹ với nhiều hình thức khác nhau và vận động kêu gọi quyên góp từ các nhà tài trợ.

‘Trung Thu năm nay các em sẽ không còn buồn nữa đâu’ ảnh 5
CLB Ước mơ trẻ đến thăm các bé và các sư ở chùa trong một chương trình thiện nguyện.

Hiện tại, các trường đại học đều đang trong giai đoạn nghỉ Hè nên việc thực hiện các hoạt động gây quỹ sẽ diễn ra khá khó khăn. Trong khoảng thời gian này, các bạn thành viên và cộng tác viên vẫn còn đang ở nhiều nơi khác nhau, chưa thể tập trung tại Sài Gòn để cùng chuẩn bị cho những hoạt động diễn ra sắp tới.

‘Trung Thu năm nay các em sẽ không còn buồn nữa đâu’ ảnh 6
Hình ảnh sinh động của CLB Ước mơ trẻ thu hút các bạn tình nguyện viên tham gia chương trình.

“Khó khăn là thế, nhưng CLB luôn biến những khó khăn thành nguồn động lực để thực hiện chương trình. Khi đến nơi và hỏi thăm về tình hình của các em nhỏ ở chùa Bình An (TP. HCM), các bé đều trả lời chưa từng đón một cái Tết Trung Thu thật sự đúng nghĩa. Nhìn những ánh mắt háo hức mong chờ của các em, chúng mình thật sự muốn mang đến không chỉ là một cái Tết Trung Thu, mà còn là cả ký ức tuổi thơ đẹp đẽ. Ngoài việc tạo niềm vui cho các em nhỏ, chúng mình còn muốn lưu giữ và truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đến với các em nhỏ”, Hoàng Thị Tố Như (Chủ nhiệm CLB) bày tỏ.

Chương trình Trung Thu “Thắp trăng ấm tình - Niềm vui cho em lần 9” sẽ mang đến nhiều hoạt động thú vị. Với “Thắp sáng đêm trăng”, CLB CTXH Ước mơ trẻ mong muốn xây dựng không gian sáng tạo cho các bạn nhỏ và các tình nguyện viên cùng nhau làm nên những chiếc lồng đèn xinh xắn. Đồng thời, với vật liệu tái chế, CLB muốn gửi đến thông điệp về việc bảo vệ môi trường. Còn hoạt động “Đêm ước nguyện” hứa hẹn sẽ mang đến một đêm Trung Thu ý nghĩa với mâm cỗ và rước đèn, cùng những câu chuyện cổ tích, những tiết mục văn nghệ góp vui của các bạn thành viên năng động của chương trình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.