Trở lại cùng "Birthday", Red Velvet gây choáng với bài hát đúng kiểu "thách bạn cover"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đường đua K-Pop những ngày cuối năm đã được Red Velvet thổi bùng sức nóng bằng một bữa tiệc "Birthday" sôi động, với phần MV bắt mắt cùng âm nhạc mang lại cảm giác như thể đi tàu lượn siêu tốc. 

Red Velvet đã chính thức "thả xích" mini album mang tên The ReVe Festival 2022 - Birthday cùng bài hát chủ đề Birthday. Được giới thiệu là một bản Pop Dance mang giai điệu vui tươi "cực cháy", Birthday đã thật sự đưa khán giả đến với một "ma trận" âm nhạc đầy hỗn loạn, nhưng không kém phần cuốn hút chỉ bằng 3 phút hơn.

Nếu như ca khúc Feel My Rhythm sử dụng sample là bản giao hưởng Air on the G String From Suite No. 3 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach, thì Birthday cũng không "thua chị kém em" khi bắt tay cùng một sample cổ điển khác là Rhapsody in Blue của George Gershwin.

Trở lại cùng "Birthday", Red Velvet gây choáng với bài hát đúng kiểu "thách bạn cover" ảnh 1

Sự biến tấu trong âm nhạc từ những nhịp trống dồn dập, nền nhạc trap sôi động đã biến Red Velvet trở thành những cô nàng "siêu quậy" trong tiệc "Birthday".

Với 9 năm hoạt động cùng kinh nghiệm "thiên biến vạn hóa" trong mỗi lần trở lại, Red Velvet dễ dàng "xử gọn" Birthday bằng chất giọng khỏe khoắn, sảng khoái, xử lý tinh tế những phân đoạn trúc trắc, chuyển biến bất ngờ. Sự biến hóa của nhịp độ như chơi tàu lượn siêu tốc này đã không còn xa lạ với người hâm mộ "hội Nhung Đỏ", từ Really Bad Boy, Zimzalabim... và giờ là Birthday.

Trở lại cùng "Birthday", Red Velvet gây choáng với bài hát đúng kiểu "thách bạn cover" ảnh 2

Một Birthday vui tươi nhưng lại thể hiện sự trưởng thành của Red Velvet trong tư duy xử lý âm nhạc. Ca khúc cũng là một thách thức với những ai muốn thử sức cover.

Birthday gửi thông điệp về việc quay lại ngày sinh nhật của người mình thích, dành tặng một ngày khó quên bằng cách biến mọi điều người ấy hằng mong ước thành sự thật. Red Velvet còn thả những "easter egg" liên quan đến những ca khúc cũ của nhóm, được ẩn giấu bên trong lời bài hát.

Trở lại cùng "Birthday", Red Velvet gây choáng với bài hát đúng kiểu "thách bạn cover" ảnh 3

Lần đầu nghe trọn vẹn Birthday, cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen chê khác nhau: Có bình luận cho rằng bài hát "khó ngấm", bình luận khác lại khen ngợi sự mới mẻ, bứt phá của nhóm sau mỗi lần tái xuất. Nhưng phần MV của Birthday lại là điểm cộng "to đùng" về cách xây dựng câu chuyện thú vị.

Trở lại cùng "Birthday", Red Velvet gây choáng với bài hát đúng kiểu "thách bạn cover" ảnh 4

MV Birthday đưa người xem theo chân Red Velvet với kế hoạch tác chiến, "quậy nát" bữa tiệc sinh nhật dịp cuối năm của những nhân vật bí ẩn.

Trở lại cùng "Birthday", Red Velvet gây choáng với bài hát đúng kiểu "thách bạn cover" ảnh 5

Nhan sắc lung linh như thường lệ là điều không thể thiếu trong MV của Red Velvet.

Trở lại cùng "Birthday", Red Velvet gây choáng với bài hát đúng kiểu "thách bạn cover" ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Từ chuyện thỉnh pháp sư tới phát ngôn "Không có BTS sẽ tốt hơn...", Min Hee Jin nhận bão gạch đá

Từ chuyện thỉnh pháp sư tới phát ngôn "Không có BTS sẽ tốt hơn...", Min Hee Jin nhận bão gạch đá

HHT - Mặc dù phản ứng của công chúng đã có những chuyển biến đáng kể sau khi buổi họp báo của Min Hee Jin diễn ra, tuy nhiên phát ngôn và cáo buộc liên quan tới việc CEO ADOR nhờ vả pháp sư giúp đỡ vấn đề nhập ngũ của BTS đã khiến người hâm mộ toàn cầu tức giận mà chỉ trích Min Hee Jin ảo tưởng quyền lực, đi quá giới hạn.
Min Hee Jin bị "ném đá" hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác

Min Hee Jin bị "ném đá" hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác

HHT - Hậu họp báo chiều 25/4, Min Hee Jin tiếp tục ngập trong chỉ trích của cư dân mạng xứ Hàn. Họ cho rằng cô đang lợi dụng NewJeans, trong khi nhắc tới các nhóm nữ khác - "những đứa con của người khác" kém duyên mà không màng tới họ sẽ bị "bạo lực mạng" vô lý. Đồng thời, nhiều fan K-Pop toàn cầu đặt câu hỏi liệu Bang Si Hyuk - chủ tịch của HYBE có tình cảm với Min Hee Jin hay không khi tin tưởng cô tới vậy?