Triển lãm "30 năm - Tuổi xuân tình nguyện": Sân chơi cho Gen Z rèn luyện, cống hiến

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Triển lãm trực tuyến với chủ đề “30 năm - Tuổi xuân tình nguyện” đang thu hút sự quan tâm của đông đảo các đoàn viên, thanh niên tại TP.HCM.

Vừa qua, Thành Đoàn TP.HCM đã khai mạc triển lãm trực tuyến chào mừng 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè của thanh niên thành phố (1994 - 2023) với chủ đề “30 năm - Tuổi xuân tình nguyện”. Chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên thành phố. Bên cạnh đó, đây còn là cơ hội cho các Gen Z rèn luyện, trải nghiệm, học tập và lao động.

Triển lãm "30 năm - Tuổi xuân tình nguyện": Sân chơi cho Gen Z rèn luyện, cống hiến ảnh 1

Không gian triển lãm trực tuyến hấp dẫn các bạn trẻ.

Được biết, không gian triển lãm lần này gồm có 3 phần với 3 chủ đề vô cùng đặc sắc và hấp dẫn. Với chủ đề đầu tiên “30 năm hành trình lan tỏa”, là nơi những “tinh hoa hội tụ” với hình ảnh khởi nguồn cũng như mô tả chi tiết quá trình hình thành, phát triển và ý nghĩa logo của các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè của thanh niên TP.HCM trong suốt 30 năm qua.

Ở phần 2 của triển lãm là chủ đề “Không gian vang mãi mặt trận xưa”. Đến với chủ đề này, các chiến sĩ sẽ có cơ hội được “du hành” qua 30 năm tuổi xuân tình nguyện với những bài hát đi cùng năm tháng, dấu câu của các chiến sĩ tình nguyện trên từng mặt trận, từng nẻo đường. Ngoài ra, các chiến sĩ có thể trải nghiệm quét QR-code để có thể lắng nghe nhiều hơn giai điệu các ca khúc.

Triển lãm "30 năm - Tuổi xuân tình nguyện": Sân chơi cho Gen Z rèn luyện, cống hiến ảnh 2

Đến với phần 3 là chủ đề “Ký ức tình nguyện”. Đây là không gian đem lại cho các Gen Z nhiều cảm xúc nhất với những bài viết vô cùng cảm động về tình đồng đội của các chiến sĩ tình nguyện, cựu chiến sĩ tại mặt trận xưa, những bài báo mang dấu ấn của chiến sĩ tình nguyện thành phố trong chặng đường 30 năm lan tỏa và những kỷ vật nghĩa tình trong quá trình tham gia tình nguyện như: Chiếc nón tai bèo, chiếc khăn rằn thân thương hay chiếc áo chiến sĩ…

Sau khi Thành Đoàn TP.HCM khai mạc không gian triển lãm, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM đã triển khai đăng ký tham quan và sinh hoạt chuyên đề trực tiếp tại không gian. Với hình thức tham gia trực tuyến hứa hẹn sẽ đem lại cho các chiến sĩ những trải nghiệm mới mẻ, thú vị nhất. Các bạn học sinh tại các đơn vị sẽ giao lưu, tương tác và đối thoại với nhau hoàn toàn trên không gian trực tuyến thông qua các thiết bị điện tử tại nhà.

Triển lãm "30 năm - Tuổi xuân tình nguyện": Sân chơi cho Gen Z rèn luyện, cống hiến ảnh 3

Hình thức tham gia vô cùng mới mẻ khiến nhiều bạn thích thú.

Ngoài ra, thông tin về các hoạt động của không gian triển lãm trực tuyến chào mừng 30 năm với các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè của thanh niên thành phố (1994 - 2023) sẽ được cập nhật trên trang cộng đồng (fanpage) Thành Đoàn TP.HCM và các trang cộng đồng các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè. Các Gen Z đừng quên theo dõi nhé!

Tham gia không gian triển lãm tại đây bạn nhé: https://bit.ly/3K0oLJp

Triển lãm "30 năm - Tuổi xuân tình nguyện": Sân chơi cho Gen Z rèn luyện, cống hiến ảnh 7
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.