Trao tặng sách giáo khoa cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
Trao tặng sách giáo khoa cho các em thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số.
Trao tặng sách giáo khoa cho các em thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số.
SVVN - Sáng 1/8, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức chương trình “Nghìn cuốn sách -Triệu ước mơ” nhằm hỗ trợ cho thiếu niên, nhi đồng nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2021 - 2022.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi Chương trình “Chạm những yêu thương” do Tỉnh Đoàn Bình Thuận triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021.

Từ sự hỗ trợ 200 triệu đồng của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, Chương trình “Nghìn cuốn sách - Triệu ước mơ” đã trao tặng 1.200 bộ sách giáo khoa mới cho các em học sinh khối tiểu học là người đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trong toàn tỉnh để chuẩn bị cho năm học mới 2021 - 2022. Những món quà chất chứa nhiều ý nghĩa nhân văn, giúp các em học sinh nghèo giảm bớt phần nào chi phí, tự tin trước năm học mới.

Nhận được bộ sách giáo khoa mới, em Phạm Thị Thu Thảo, học sinh trường Tiểu học Chợ Lầu (huyện Bắc Bình - Bình Thuận) chia sẻ: Hôm nay, nhận được bộ sách mới, em rất vui và cảm ơn các đơn vị đã quan tâm, giúp đỡ để em có bộ sách chuẩn bị cho năm học sắp đến. Ba mẹ em sẽ đỡ được một phần chi phí để lo cho các em đến trường. Với món quà này, em sẽ cố gắng học tập thật tốt.

Trao tặng sách giáo khoa cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Trao tặng tủ sách Kim Đồng cho các liên đội.

Ngoài sách giáo khoa, Tỉnh Đoàn Bình Thuận cũng đã trao 10 “Tủ sách Kim Đồng - Chắp cánh ước mơ” cho các liên đội khó khăn trong tỉnh. Với hơn 6.000 cuốn sách các loại, thuộc các lĩnh vực khoa học, lịch sử, văn học, kỹ năng sống, từ điển…, “Tủ sách Kim Đồng - Chắp cánh ước mơ” sẽ góp phần nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường, đặc biệt là cho các em thiếu nhi dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn để tiếp cận với nhiều loại sách khác nhau, giúp các em hình thành thói quen đọc sách, học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng sống, nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển nhân cách của các em

Theo Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận Lâm Hồng Tuyên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống của các em học sinh, đặc biệt các em thuộc diện hộ nghèo, khó khăn, mồ côi có nguy cơ phải bỏ học rất cao, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp các đơn vị triển khai Chương trình “Nghìn cuốn sách - Triệu ước mơ” nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Thuận có đủ sách giáo khoa trong năm học mới và tạo điều kiện để các em có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho việc học tập, bổ trợ thêm nhiều kiến thức cần và đủ.

Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tiếp tục triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của tỉnh.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.