Tranh cãi việc một trường học ở Đắk Lắk soát đồ, kiểm tra học sinh trước khi vào lớp

HHT - Việc làm này của nhà trường gây ra tranh cãi, một số phụ huynh đồng tình, một số phụ huynh khác cho rằng việc làm này có thể ảnh hưởng tâm lý của các bạn học sinh. 

Vào mỗi buổi sáng, trường THCS&THPT Đông Du (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bố trí khoảng 55 nhân viên đứng ở 3 khu vực cổng để soát cặp và người của hơn 2.000 học sinh trước khi vào trường. Theo lãnh đạo nhà trường, việc kiểm tra này vẫn được nhà trường triển khai nhiều năm qua.

Học sinh trước khi bước vào lớp phải đưa cặp để thầy cô kiểm tra. Mục đích việc này là để xem học sinh có mang vật cấm như dao, kéo, thuốc lá… vào trường hay không.

Sau khi kiểm tra cặp, giáo viên hoặc giám thị tiếp tục yêu cầu học sinh đưa hai tay ngang vai để kiểm tra túi áo khoác và dùng máy quét an ninh quét lên người học sinh. Học sinh nào không mang vật cấm sẽ được vào lớp, nếu học sinh có mang theo vật cấm sẽ bị giữ đồ và xử lý.

Việc làm này của nhà trường gây ra tranh cãi, một số phụ huynh đồng tình, một số phụ huynh khác cho rằng việc làm này có thể ảnh hưởng tâm lý của các bạn học sinh. Nhiều học sinh cũng bày tỏ cảm thấy không thoải mái trước việc này.

Tranh cãi việc một trường học ở Đắk Lắk soát đồ, kiểm tra học sinh trước khi vào lớp ảnh 1

Hình ảnh kiểm soát đồ học sinh mỗi sáng tại trường THCS&THPT Đông Du. (Ảnh: TT)

Sáng 6/10, ông Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, Sở đã chỉ đạo trường THCS&THPT Đông Du dừng ngay việc kiểm tra cặp và người của học sinh trước khi vào trường.

Ông Hiệp cho biết, theo điều lệ các trường THPT, cụ thể là Thông tư 32 của Bộ GD&ĐT, học sinh phải được quyền bình đẳng và có những điều học sinh không được làm khi đến trường. Môi trường giáo dục phải là môi trường tự giác, môi trường an toàn, hạnh phúc, thân thiện. Nhà trường là nơi để phát triển nhân cách cho học sinh nhưng không thể dùng các biện pháp hành chính đối với học sinh.

Cũng trong sáng nay, ông Lê Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Đông Du, thông tin đơn vị đã cho dừng việc soát đồ, kiểm tra học sinh theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Sơn, việc dừng soát đồ, kiểm tra học sinh trước khi vào lớp là để tiếp tục nghiên cứu phương pháp khác phù hợp hơn. Ông Sơn cũng cho rằng việc kiểm soát học sinh đưa những chất cấm vào trường học vẫn phải làm, nhưng sẽ theo một phương pháp phù hợp sau khi tham khảo ý kiến của nhiều bên, đặc biệt là phụ huynh.

Tranh cãi việc một trường học ở Đắk Lắk soát đồ, kiểm tra học sinh trước khi vào lớp ảnh 5
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Fafifun - Tiên phong trong việc giáo dục tài chính sớm cho trẻ tại Việt Nam

Fafifun - Tiên phong trong việc giáo dục tài chính sớm cho trẻ tại Việt Nam

Giáo dục tài chính cho trẻ em từ khi còn nhỏ thực sự cần thiết để giúp cho trẻ phát triển một tương lai vững mạnh và tự tin trong việc quản lý tiền bạc. Nhất là trong bối cảnh thế giới ngày nay, sự phát triển kinh tế xã hội đòi hỏi mỗi cá nhân phải có nhiều kỹ năng ứng biến bắt kịp với những sự thay đổi, những xu hướng mới có tác động trực tiếp đến đời sống của cá nhân, xã hội theo từng thời điểm, điều kiện hoàn cảnh cụ thể.
Libreria Project - Tựa Gió Họa Mây: Teen Hà Nội tân trang thư viện sách yêu thương

Libreria Project - Tựa Gió Họa Mây: Teen Hà Nội tân trang thư viện sách yêu thương

HHT - Dự án giáo dục Libreria Project vừa tổ chức thành công sự kiện chính "Tựa gió hoạ mây" tại điểm trường THCS Khánh Thượng (Thôn Khánh Chúc Đồi, Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội). Buổi hoạt động ngoại khoá kết hợp tân trang thư viện trường, sự kiện đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nồng nhiệt từ thầy cô và các bạn học sinh.