Tranh cãi về quả penalty cho Argentina ở trận Chung kết World Cup 2022: Vì sao VAR không can thiệp?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Quả penalty đầu tiên - mà Messi đã biến thành bàn thắng cho Argentina - là một trong những điểm gây tranh cãi nhất của trận Chung kết World Cup 2022. Rất nhiều khán giả cho rằng Angel Di Maria đã cố tình ngã và trọng tài đã thiên vị Argentina nên mới cho họ được hưởng quả phạt đền. Vậy tại sao VAR không đảo ngược quyết định của trọng tài trong tình huống này?

Vào phút thứ 21 của trận Chung kết World Cup 2022, Argentina được trọng tài cho hưởng một quả phạt đền sau khi Di Maria (Argentina) dẫn bóng vượt qua Ousmane Dembele (Pháp), vào vòng cấm địa của đội tuyển Pháp và rồi dường như bị Dembele phạm lỗi nên ngã lao xuống. Sau đó, Messi sút phạt đền thành công, đưa Argentina lên dẫn trước.

Rất nhiều khán giả và cả các bình luận viên đều không đồng tình với quyết định của trọng tài.

Piers Morgan, người dẫn chương trình nổi tiếng ở Anh, khẳng định: “Đó không thể là một quả penalty”. Còn vô số khán giả đã bình luận trên Twitter rằng Argentina được hưởng rất nhiều penalty không đáng ở World Cup lần này.

Tranh cãi về quả penalty cho Argentina ở trận Chung kết World Cup 2022: Vì sao VAR không can thiệp? ảnh 1

Dembele "dường như" đã phạm lỗi. Ảnh: BBC.

Nhưng Alan Shearer, cựu cầu thủ nổi tiếng của Anh, hiện đang là một bình luận viên, thì nói: “Penalty là quyết định chính xác. Rõ ràng có sự tác động. Di Maria đang chạy nhanh. Dembele có dùng chân trái để tác động và khiến Di Maria tự vấp vào chân mình”.

BLV Gary Neville của kênh Sky Sports thì nhận xét: “Di Maria cố tình để một chân ở phía sau để bị phạm lỗi và Dembele đã bị mắc bẫy như một đứa trẻ”.

Dù sao, ngay cả những người không phản đối quyết định của trọng tài thì cũng thấy rằng việc phạt penalty trong tình huống này là nặng.

Vậy tại sao tổ VAR không đảo ngược quyết định của trọng tài?

Tranh cãi về quả penalty cho Argentina ở trận Chung kết World Cup 2022: Vì sao VAR không can thiệp? ảnh 2

Chỉ chờ Dembele động vào là Di Maria ngã luôn. Ảnh: Getty.

Thực tế, đây đúng là một “soft penalty” - tức là trọng tài đã cho một đội được hưởng quả penalty mà thực ra không nên cho, nhưng đây lại không phải là trường hợp mà VAR tìm cách đảo ngược. Bởi trong trận đấu, quyết định của trọng tài chính trên sân là có trọng lượng nhất, sau khi trọng tài chính đã quyết định thì tổ VAR chỉ xác định là có sự tiếp xúc/ tác động dẫn đến việc một cầu thủ bị ngã hay không. Một khi VAR thấy có sự tiếp xúc thì quyết định của trọng tài chính sẽ không bị đảo ngược. Tuy nhiên, nếu ban đầu mà trọng tài chính chưa quyết định, để chờ VAR tư vấn, thì VAR có thể sẽ không cho Argentina hưởng penalty trong tình huống này.

Tranh cãi về quả penalty cho Argentina ở trận Chung kết World Cup 2022: Vì sao VAR không can thiệp? ảnh 3

Di Maria ngã và Argentina được hưởng quả phạt đền rất gây tranh cãi. Ảnh: BBC.

Thôi thì cũng coi như Dembele có được một bài học khi truy cản những cầu thủ đầy kinh nghiệm như Di Maria.

Tranh cãi về quả penalty cho Argentina ở trận Chung kết World Cup 2022: Vì sao VAR không can thiệp? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.